09:17 Tăng phí giao thông - lợi bất cập hại (Đất Việt) Người dân đóng phí rồi thì phải đi. Như thế không giảm ùn tắc được. Hơn nữa người ta sẽ phải tính cách bù lại số tiền đã phải đóng: người bán rau, bán thịt ở chợ tăng giá, các đơn vị kinh doanh phải tăng giá bù vào phí phải nộp... Như vậy là “lợi bất cập hại”. Đây là quan điểm của chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội Cao Sỹ Kiêm, khi trao đổi với Đất Việt về đề xuất thu phí hạn chế phương tiện cá nhân và phí lưu hành phương tiện vào nội đô giờ cao điểm do Bộ GTVT đề xuất. Ông Kiêm nói: Thông thường, phí được hiểu là dịch vụ do đơn vị, doanh nghiệp cung ứng cho người dân, muốn sử dụng dịch vụ cao cấp, tiện lợi thì phải đóng phí. Đó là việc tất yếu. Còn dịch vụ chưa tốt mà lại thu phí thì không hợp lý. Hơn nữa, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, chi phí đầu vào khá lớn, các doanh nghiệp khó khăn mà thu phí thì đơn vị, doanh nghiệp sẽ thêm khó khăn. Thêm vào đó, khi đề xuất, Bộ GTVT lại cho rằng năm 2012 chưa thu, nghĩa là sang năm tình hình khác đi lại phải soạn thảo lại. Đặc biệt, như lý giải của Bộ GTVT, việc thu phí nhằm 2 mục tiêu: hạn chế phương tiện giao thông và tăng thu ngân sách. Nhưng để hạn chế phương tiện giao thông qua chính sách này rất khó, vì có nhiều yếu tố để hạn chế phương tiện, còn biện pháp này có tác dụng rất kém. Thứ hai, trong thời điểm này, khi dư luận không đồng tình thì khả năng chấp thành sẽ không cao.
Có ý kiến cho rằng, ùn tắc, tai nạn giao thông có nhiều nguyên nhân, song dường như những giải pháp mà Bộ GTVT đưa ra gần đây chỉ tập trung vào việc thu phí. Điều đó, theo ông có thỏa đáng? Đúng vậy! Mặc dù Bộ trưởng Bộ GTVT cũng cho rằng Bộ đang thực hiện rất nhiều biện pháp để giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông chứ không chỉ có thu phí, tuy nhiên, trong nhiều biện pháp phải chọn giải pháp hữu hiệu nhất để làm. Nhưng biện pháp chưa thấy rõ hiệu quả, căn cứ còn mập mờ mà vẫn đưa ra thì không được. Nếu cần sang năm thu thì lúc đó sẽ làm. Có thể khi đó sản xuất kinh doanh khá hơn hoặc chi phí doanh nghiệp cải thiện hơn thì chính sách đưa ra sẽ thuận lòng dân hơn, dễ thực hiện hơn. Ông có cho rằng, việc thu phí thực chất là hạn chế nhu cầu thực tế của người dân. Theo ông, điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội? Theo tôi, giải pháp này nếu không cẩn thận, không những phương tiện không giảm mà còn hạn chế sinh hoạt của người dân. Trong lúc chưa có phương tiện thay thế như xe buýt nhanh, đường trên cao mà hạn chế phương tiện thì cũng là vấn đề rất phức tạp. Theo tôi, phải lấy ý kiến người dân vì việc thu phí sẽ động chạm đến quyền lợi của họ. Nếu thấy hợp lý, người dân sẽ chấp hành, còn nếu áp đặt, người dân không đồng tình thì việc chấp hành sẽ không nghiêm và tính khả thi của đề xuất sẽ rất hạn chế. Do vậy, việc đưa ra chính sách phải hợp lòng dân. Trong khi nhà nước còn đang tìm cách khoan sức dân bằng nhiều biện pháp, thì đề xuất của Bộ GTVT sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sống của người dân? Liệu có thể so sánh việc thu phí (hàng năm) với việc xăng dầu hay điện tăng giá theo định kỳ không, thưa ông? Chắc chắn là có. Những người phải đóng phí này sẽ giảm thu nhập. Điều đó là thấy rõ. Mặc dù không bị đảo lộn, nhưng chắc chắn đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiệu quả của đề xuất, người dân đóng phí rồi thì phải đi. Như thế không giảm ùn tắc được mà người ta sẽ phải tính cách bù lại số tiền đã phải đóng: người bán rau, bán thịt ở chợ tăng giá, các đơn vị kinh doanh phải tăng giá bù vào phí phải nộp, đặc biệt các doanh nghiệp vận tải có lý do để tăng giá vận chuyển, giá vé... Như vậy là “lợi bất cập hại”. Xin cảm ơn ông!
Mạnh Đồng |
Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét