Tung
bằng chứng chống Nga, Poroshenko muốn gì?
Cập nhật
lúc 17:51
(Tin
tức 24h) - Poroshenko nói rằng biên giới
|
![]() |
| "Bằng chứng" chống Nga được Tổng thống Poroshenko tung ra |
Bởi vậy, đương
nhiên NATO buộc phải phủ nhận tuyên bố của Ukraine . Họ cũng xác nhận quân
đội liên minh không xác định được bất cứ trường hợp liên quan nào của quân
Nga trong cuộc chiến vừa qua.
Các quan chức
cấp cao NATO cho biết, mặc dù luôn theo dõi và tìm kiếm bằng chứng xác minh
vũ khí hay xe quân sự Nga dọc biên giới và lãnh thổ Ukraine, nhưng cho đến
thời điểm hiện tại cơ quan điều tra vẫn chưa phát hiện được bất cứ bằng chứng
đáng tin cậy nào.
“Ngay cả các
quan chức NATO cũng thừa nhận bản thân họ không có tài liệu nào, chứng minh
quân đội Nga đang tập trung tại biên giới hay tham chiến trên lãnh thổ Ukraine ”, đặc
phái viên của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko cho biết.
Có cung cấp vũ
khí hay không?
Vào thời điểm
hiện tại, vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine vẫn là chủ đề bất đồng
lớn giữa các nước châu Âu.
Hôm 5/2, một số
bộ trưởng quốc phòng EU đã lên tiếng phản đối việc cung cấp vũ khí cho quân
đội chính phủ Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ có thể có sự rạn nứt giữa 2 bờ
Đại Tây Dương nếu Mỹ quyết định thúc đẩy kế hoạch này.
Bộ trưởng Quốc
phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng, đổ thêm vũ khí vào miền Đông Ukraine sẽ
không đem lại một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
“Chúng ta cần
phải đặt thật nhiều áp lực cho phe đối lập ở miền Đông Ukraine cũng
như Nga về mặt kinh tế và chính trị để tìm một giải pháp trên bàn đàm phán
thay vì trên chiến trường bởi vì tạo điều kiện cho căng thẳng leo thang không
phải là một giải pháp tốt. Chúng ta cần một giải pháp chính trị cho khu vực
này”, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh.
Bộ trưởng Quốc
phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert cũng nhất trí với quan điểm của người
đồng cấp Đức. Bà Plasschaert khẳng định, phần lớn các nước châu Âu, cụ thể là
Hà Lan, sẽ chỉ hỗ trợ phi sát thương cho chính phủ Ukraine.
Phát biểu trước
phóng viên tại Hội nghị An ninh Munich ngày 7/2, Tư lệnh NATO tại châu Âu,
Tướng Philip Breedlove tuyên bố Phương Tây sẽ không loại trừ lựa chọn quân sự
cho vấn đề Ukraine, đồng thời ám chỉ tới khả năng cung cấp vũ khí và trang bị
quân sự cho Kiev hơn là điều binh lính tới nước này.
Khi được hỏi
liệu ông có ủng hộ việc cung cấp vũ khí phòng vệ cho quân đội Ukraine hay
không, ông Breedlove nói: “Tôi không nghĩ chúng ta nên loại bỏ khả năng sử
dụng lựa chọn quân sự. (Tuy nhiên), chúng ta vẫn chưa đề cập tới việc đưa
quân tới thực địa".
Phó Tổng thống
Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington mong muốn
một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine
nhưng nhấn mạnh thêm rằng Kiev có quyền tự vệ
trước Nga và Mỹ sẽ cung cấp các công cụ để Ukraine làm điều này.
Trong khi đó,
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này đang cân nhắc về sự hỗ trợ “bổ
sung” cho Ukraine để chống
lại lực lượng ly khai nhưng không đề cập tới việc sẽ cung cấp vũ khí cho Kiev .
Bởi thế, tung
ra các "bằng chứng" chống Nga lần này, phải chăng ông Poroshenko
muốn nói rằng: "Đây là thứ các ông muốn" và sử dụng nó để gây áp
lực lên phương Tây và để các nước không còn cớ gì để không cung cấp vũ khí
"tự vệ" cho Ukraine chống lực lượng đòi ly khai.
Vậy nhưng những
"bằng chứng" này có thuyết phục hay không và liệu NATO có chấp nhận
hay không thì lại là chuyện khác. Một điểm chắc chắn là các nước sẽ vấp
phải phản ứng dữ dội từ Nga. Hôm 5/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
Alexander Lukashevich cảnh báo việc Mỹ có kế hoạch cung cấp vũ khí cho
Ukraine, cho rằng hành động đó sẽ "hủy hoại nghiêm trọng" các mối
quan hệ giữa hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này.
Ông tuyên bố
Moskva "hết sức quan ngại" trước các cuộc thảo luận ở Phương Tây về
khả năng cung cấp vũ khí cho các lực lượng của Ukraine đang chiến đấu với phe
nổi dậy ở miền Đông.
Ông Lukashevich
nêu rõ: "Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu quyết định đó được đưa ra sẽ gây
phương hại lớn tới các mối quan hệ Mỹ-Nga, đặc biệt là khi các cư dân ở
Donbass (Donetsk và Lugansk) bị giết hại bởi vũ khí Mỹ. Điều đó sẽ không chỉ
làm leo thang tình hình ở miền Đông Ukraine, mà còn đe dọa tới an ninh của
nước Nga trong bối cảnh lãnh thổ Nga liên tục bị trúng đạn pháo bắn từ
Ukraine".
(Theo Đất Việt) Minh Thái
Lạ thật, quân nhân
Nga đi đánh nhau ở nước ngoài lại mang theo hộ chiếu Nga, cứ như đi du lịch
nước ngoài vậy. Ông tổng thống này có vẻ không biết cách nói dối cho đáng tin.
Hộ chiếu này nếu ông muốn có hàng tạ cũng được, cứ sang VN mà mua.
Thương Giang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét