Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi bồi thường cho cựu binh chiến tranh
Việt
|
![]() |
|
Nhiều cựu binh Mỹ cũng là nạn nhân của chất độc
màu da cam mà Mỹ đã sử dụng ở Việt
|
Trước đó, theo tờ Washington Post, sau khi
chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng những máy bay
vận tải quân sự C-123 từng chở chất độc màu da cam rải xuống Việt Nam để chở
quân lính trong nhiều năm.
Bức thư được công bố hôm 4/2 có đoạn:
"Chúng tôi muốn thấy các cựu binh đã từng lên C-123 cho đến giờ vẫn đang
phải chịu đựng đau khổ vì bị nhiễm chất độc màu da cam phải nhận được sự giúp
đỡ cần thiết”.
Các thượng nghị sĩ cho biết, việc VA
thất bại trong việc bồi thường cho tất cả các cựu binh đang gây nhiều thất
vọng.
Bức thư có đoạn: "Mặc dù có nhiều
báo cáo của Không quân Mỹ từ những năm 1979 cho rằng máy bay C-123 đã bị
nhiễm độc. Nhiều chuyên gia cả trong và ngoài chính phủ đều cho rằng những
cựu binh này đã bị nhiễm chất độc da cam và nhiều chất độc khác. Trong khi
đó, một tòa án đã ra phán quyết ngừng bán những chiếc máy bay C-123 cũ (đã
từng chở chất độc màu da cam) vì nó “'nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng".
Nhưng cho đến nay VA vẫn cố tình khẳng định không có cựu binh C-123 sau cuộc
chiến tại Việt Nam
bị phơi nhiễm chất độc màu da cam với mức độ gây nguy hiểm”.
Hồi tháng 1/2015, Viện Y học Mỹ đã đưa
ra một báo cáo cho thấy có khoảng 1500 đến 2100 cựu binh bị phơi nhiễm và bị
bệnh do nhiễm chất độc màu da cam trên những máy bay C-123 không được khử
trùng đúng cách.
Mỹ đã rải hàng chục triệu lít chất độc
da cam xuống Việt Nam , gây
ảnh hưởng nặng nề cho nhiều thế hệ ở Việt Nam .
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn
tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô
toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính
thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn
RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét