Mỹ,
EU: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” ở
Cập nhật lúc 07:52
(Quan hệ quốc tế)
- Ngoại trưởng Mỹ, lãnh đạo Pháp, Đức đều có mặt tại
|
![]() |
| Tổng thống Ukraine và Ngoại trưởng Mỹ |
Tuy nhiên, cái
"đề xuất ngược" mà Mỹ để ngỏ đó vẫn rất khó hình dung khi người ta
nhìn vào những gì mà Pháp và Đức nói ở Kiev .
Theo
đó, cả ông Hollande và bà Merkel đề xuất với Tổng thống Poroshenko rằng phải
ngừng bắn ngay lập tức, giữ nguyên hiện trạng, và sau đó trao quyền tự trị
rộng hơn cho lực lượng đòi độc lập trên một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn thỏa
thuận Minsk trước đó.
Thực
tế thì những gì mà Pháp, Đức đề nghị chẳng khác gì lộ trình hòa bình mà Nga
đưa ra. Thậm chí, đề xuất của EU lúc này còn tạo cơ hội để Ukraine thành
lập cơ chế liên bang ngay sau đó, bởi những người miền Đông gần như được
quyền tự quyết về chính trị cho mình.
Nhìn
lại những gì mà Nga theo đuổi ở cuộc khủng hoảng Ukraine từ sau khi cuộc nội
chiến diễn ra vào tháng 6/2014, rồi đến thỏa thuận Minsk (tháng 9/2014) và
hiện tại, thì EU thực tế đang đi cùng hướng với Nga, và đề xuất này ngược
chiều với Mỹ.
Thậm
chí, những gì mà Đức, Pháp đang đặt ra trước mặt Tổng thống Ukraine đã cho
thấy họ đã sẵn sàng chấp nhận sự thật Kiev đang dưới cơ của Donbass, và châu
Âu cũng đành xuống nước với Nga để có "cơ hội cuối cùng" tránh một
thất bại quân sự và sụp đổ kinh tế.
Sự
bất nhất giữa hai người bạn châu Âu và Mỹ đang khiến tình hình càng rối ren
và khó có lời giải cho bài toán này.
Nhìn
lại cục diện Ukraine, từ sau khí chính quyền Kiev được dựng lên, và cuộc bầu
cử hồi tháng 5/2014 đưa ông Poroshenko lên làm Tổng thống, các quyết sách của
Ukraine ra sao?
Ban
đầu, Kiev
thuê các chuyên gia, chính trị gia nước ngoài (EU, Mỹ) về làm bộ trưởng các
lĩnh vực quan trọng như tài chính, kinh tế, năng lượng... Và sau đó, chính
những vị bộ trưởng nhập khẩu này đã đề xuất bán đại đa số các doanh nghiệp,
tập đoàn quốc doanh của Kiev
cho các quỹ tiền tệ, tổ chức tài chính của phương Tây (đại đa số trong đó là
Mỹ).
![]() |
| Tổng thống Pháp Hollande, Tổng thống Ukraine Poroshenko và Thủ tướng Đức Merkel |
Phải nói rằng
Mỹ và EU đã nhúng quá sâu vào nội bộ của Ukraine . Và khi quốc gia này
không thể thống nhất, hoặc khả quan hơn là thay đổi thể chế quốc gia từ Cộng
hòa thành Liên bang, thì quyền lợi của những nước cờ trên sẽ bị xâm phạm đáng
kể.
Chiêu
bài tự do dân chủ cho Ukraine
đang được phương Tây lợi dụng triệt để để đấu với Nga.
Nhưng
với tình hình hiện tại thì gần một vạn quân bị vây khốn tại "lò
lửa" Debaltsevo, quân đội Ukraine đánh đâu bại đó, và quan trọng hơn,
các "nhà đầu tư" châu Âu bắt đầu thấy lỗ khi mâu thuẫn
kinh tế với Nga. Họ buộc phải xuống nước sau khi mọi thứ đã bung bét.
Mỹ
và Nga đấu năng lượng ra sao?
Một
điều kiện để giải được bài toán Ukraine mang lại chiến thắng
cho phương Tây là Nga phải chịu thua, ngừng hậu thuẫn cho ly khai. Để có được
điều đó, sức ép mà phương Tây đặt ra cho Nga phải đủ mạnh để Điện Kremlin
buộc phải chấp nhận.
Từ
đầu cuộc khủng hoảng đến nay, nhìn những biến cố về kinh tế mà Nga liên tiếp
nhận được: giá dầu giảm, đồng ruble mất giá, trừng phạt kinh tế, thoái vốn
đầu tư... người ta đã nghĩ rằng tất cả những chiêu bài đó là do Mỹ tạo ra.
Nếu
quả thực như vậy thì Washington
phải là một gã phù thủy đại tài với bùa phép đủ để làm khuynh đảo thế giới.
Nhưng thực tế đặt ra, Mỹ cũng là một nạn nhân trong những biến cố của khủng
hoảng kinh tế thế giới. Và họ chỉ khéo léo dùng biến cố chung để tăng sức tàn
phá Nga.
Lấy
ví dụ về giá dầu. Cùng thời điểm châu Âu rục rịch chuẩn bị áp đặt trừng phạt
với Nga, giá dầu thế giới bắt đầu giảm. Và nó tuột dốc không phanh. Các nước
OPEC tuyên bố họ sẽ không giảm sản lượng dầu xuất ra, bởi Mỹ cũng không hề có
ý định này khi họ ngày càng làm ra nhiều dầu mỏ từ đá phiến.
Nhưng thực tế,
khi giá dầu giảm thấp, tất cả những người bán dầu đều thiệt hại. Mỹ càng làm
ra nhiều dầu, thì họ càng thấm thía điều đó, tương tự như Nga. Ngoài ra, chi
phí sản xuất dầu đá phiến của Mỹ cao đang khiến một loạt tập đoàn đóng cửa.
Ví
dụ như BHP Billion Ltd, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào ngành khai thác
dầu đá phiến tại Mỹ, sẽ cắt giảm 40% số lượng giàn khoan do những lo ngại về
việc giá dầu giảm. Bên cạnh đó, một số công ty khác trong ngành cũng quyết
định cắt giảm nhân sự.
Số
lượng giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ đã giảm 209 giàn kể từ ngày 5/12/2014,
chuỗi 6 tuần giảm mạnh nhất kể từ khi số liệu này được hãng Baker Hughes Inc
thống kê tháng 7/1987. Trong tuần kết thúc ngày 16/1, số giàn khoan tại Mỹ đã
giảm 55 giàn xuống 1.366 giàn.
Điều
đó để thấy, giá dầu là một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ, Nga. Chỉ có
điều người ta thường chỉ chú ý đến Nga bởi Mỹ là bên đi tấn công, và Nga là
người phòng thủ trong cuộc đấu kinh tế này.
Tuy
nhiên, dù giá dầu giảm, nhưng giá khí đốt lại là một câu chuyện khác. Và EU
đang phải nhập khẩu khí đốt của Nga là chủ yếu. Câu chuyện giá dầu ở đây chỉ
phơi bày một thực tế duy nhất là bộ mặt ảm đạm của nền kinh tế thế giới.
![]() |
| Bài toán Ukraine không thể giải, trong khi người dân Ukraine vẫn đang chết từng ngày |
Mỹ, Nga đều có
thiệt hại. Còn người thiệt nhất là EU, khi kinh tế không có dấu hiệu tăng
trưởng, còn kiếm chuyện gây sự với bạn hàng quan trọng là Nga. Đó là lý do vì
sao Mỹ cùng đồng minh không thể tạo đủ sức ép để có thể triệt hạ Nga.
Một
câu chuyện khác xung quanh giá dầu, có thông tin Arab Saudi đã đưa lời đề
nghị Nga buông tay hậu thuẫn chính quyền Bashar al-Assad ở Syria để đổi
lấy những biện pháp tích cực để thúc đẩy giá dầu trên thế giới tăng lên. Vẫn
tương tự như mối quan hệ nói trên, Arab Saudi hay các nước OPEC cũng không đủ
khả năng can dự vào giá dầu, họ cũng là người thiệt hại. Chỉ có điều, họ lợi
dụng thiệt hại đó để mưu tính riêng. Và Syria là cái gai trong mắt của
Arab Saudi, cái gai mà Mỹ không thể giúp họ trừ khử.
Bản
thân một số quốc gia vùng Vịnh cũng đã rời khỏi liên minh chống Hồi giáo cực
đoan IS để tự lập lực lượng đối phó của riêng mình. Có thể thấy rằng, lối
chơi chủ động áp đặt đồng minh của Mỹ đang ngày càng khiến nhiều người bạn tỏ
ra mệt mỏi và thiếu thắm thiết.
(Theo Đất Việt) Đỗ Minh Tú



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét