Cựu Thủ tướng tố cáo Kiev, chuyên
gia Anh đòi 'xử' phương Tây
Cập nhật lúc 07:59
(Quan
hệ quốc tế) - Cựu thủ tướng Ukraine và học giả Anh cho rằng, Kiev
đang gây chiến để che dấu hành vi trộm cắp-tham nhũng, còn phương Tây đang
lừa dối-che dấu tội ác.
Cựu thủ tướng
Ukraine phê phán gay gắt chính quyền Kiev
Ngày 4-2, cựu
Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov và chuyên gia phân tích chính trị người Anh
Finian Cunningham đã đồng loạt lên án “cặp bài trùng” Kiev và phương Tây, một
là những kẻ gây chiến nhằm che dấu hành động trộm cắp tham nhũng và kẻ kia là
người che dấu tội ác.
Theo cựu Thủ
tướng Ukraine Nikolai Azarov, việc Kiev gây ra chiến tranh với lực lượng ly
khai Donbass ở khu vực đông nam đất nước là một cách để biện minh cho hành vi
trộm cắp, tham nhũng ở Ukraine, mà hiện nay còn có mức độ cao hơn nhiều so
với thời trước.
Chính quyền mới
ở Ukraine được dựng lên là những con rối của phương Tây - điều đích thân Tổng
thống Mỹ đã thừa nhận - không hề lo lắng cho sự phát triển của đất nước,
không mảy may quan tâm đến đời sống của nhân dân, vô cảm trước cái chết của
người dân vì bom đạn, chỉ vì một mục đích duy nhất là: Chống Nga.
Bởi vậy, bất cứ
hành động ủng hộ hay có xu hướng thân Nga sẽ bị tiêu diệt tận gốc rễ bất kể
đó chính là người dân của mình. Bởi vậy, khi nhân dân Donbass đứng lên đòi
quyền sống đã bị chính quyền
Hành động này
không những tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của đất nước mà còn gây ra cái chết
của hàng ngàn người dân vô tội ở Donbass. Chỉ tính riêng trong tháng 1-2015 ở
miền đông
Dữ liệu này
được nêu trong tuyên bố chung của các lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân
Lãnh đạo 2 nhà
nước ly khai khẳng định họ không muốn máu đổ và ủng hộ con đường thương lượng
hòa bình với lãnh đạo
Các lãnh đạo
hai nước Cộng hòa tự tuyên bố độc lập nhắc rằng, các binh sĩ của Kiev đã tiến
hành đợt hoạt động vũ lực mới với mệnh lệnh là quân đội "phải tái chiếm
hoàn toàn sân bay Donetsk, địa điểm mà theo thỏa thuận Minsk phải là do nước
Cộng hòa Nhân dân Donetsk quản lý.
Chính quyền
Ukraine đã tiêu phí 5 - 10 triệu USD mỗi ngày cho hoạt động quân sự ở
Donbass, bất chấp nền kinh tế đất nước đang sụp đổ, đời sống nhân dân phía
Tây Ukraine đang đi xuống, còn người dân phía đông đang đói khổ vì cuộc chiến
khốc liệt này.
Theo báo cáo
của bà Natalya Yaresko Bộ Tài chính Ukraine tại cuộc họp báo do Hội đồng Đại
Tây Dương của Hoa Kỳ tổ chức, so sánh với dữ liệu tỷ trọng của vùng Donbass
trong hệ thống kinh tế Ukraine thời kỳ trước xung đột, nền kinh tế đất nước bị
thất thoát tới hai mươi phần trăm trong thời gian cuộc khủng hoảng.
Ngoài ra, do
chính quyền
Theo lời ông
Denis Pushilin, trong các cuộc đàm phán của Nhóm tiếp xúc về
Học giả Anh đòi
trừng phạt phương Tây
Cũng trong ngày
4-2, nhà chính luận người Anh Finian Cunningham của Quỹ Văn hóa chiến lược
(The Strategic Culture Foundation) cũng tuyên bố rằng, cần trừng phạt phương
Tây vì hành vi lừa dối cộng đồng quốc tế về tội ác của chế độ Kiev đang gây
ra cho nhân dân đông nam nước mình.
Nhà bình luận
quốc tế này tố cáo chính quyền Ukraine và phương Tây ngăn cản công việc của
các nhà báo của Nga và các ký giả độc lập các nước khác, bởi nếu không mọi
người sẽ biết rõ về tội ác của chế độ Kiev mà các phương tiện tuyên truyền
phương Tây đang ra sức che giấu.
Tại Kiev người
ta tuyên bố rằng Cơ quan an ninh
Tuy nhiên,
"thông điệp về những cuộc tấn công ở miền đông
Nhà chính luận
này nhận xét, thật kỳ quặc là các hãng truyền thông “triệu phú” của phương
Tây dường như lại không đủ kinh phí để gửi phóng viên và nhóm quay phim đến
Donetsk và Lugansk tác nghiệp phản ánh rộng rãi về cuộc xung đột.
"Thay vào
đó, các phương tiện truyền thông phương Tây dựa dẫm quá mức vào thông tin của
Bộ Ngoại giao, NATO và các nguồn đáng ngờ thân cận chế độ Kiev” - ông Finian
Cunningham cho biết và nhấn mạnh rằng có lẽ chưa có cuộc chiến tranh nào mà
lục địa Âu lại tù mù thông tin như hiện nay như những sự kiện ở Ukraine.
Trong những
trường hợp hiếm hoi khi các nhà báo phương Tây lọt qua vòng kiểm soát của
Kiev và cung cấp tin tức từ miền đông Ukrraine, thì các thông tin của họ trái
ngược với những hình ảnh mà chính giới phương Tây trình bày - ông Finian
Cunningham cho biết.
Ông dẫn ra thí
dụ về một phóng sự hồi năm ngoái của các phóng viên The New York Times, trong
đó thông báo rằng lực lượng dân quân của Donetsk và Lugansk là người từ cư
dân địa phương hay những cuộc phỏng vấn cư dân địa phương về quyết tâm bảo vệ
mảnh đất của họ.
Tác giả tuyên
bố, với những phóng sự khách quan như vậy, cộng đồng quốc tế mới đến gần được
sự thật, đó là sự thật vạch trần những luận điệu dối trá mà phương Tây và
chính phủ bù nhìn Kiev đang nỗ lực tuyên truyền. Đó là: Nga không xâm nhập
vào miền đông
Ông khẳng định,
chế độ thân Quốc xã tại Kiev lên nắm quyền một cách phi pháp thông qua con
đường đảo chính hồi tháng 2 năm ngoái, đã và đang phạm những tội ác ghê gớm
chống nhân loại, trong đó có những vụ sát hại dân thường và hố chôn người tập
thể, sử dụng bom cassette trong các khu vực tập trung đông dân cư.
Chế độ này hoàn
toàn không phải là "phong trào ủng hộ dân chủ", như nó được mô tả
tô vẽ ở phương Tây. Hàng tỷ USD viện trợ tài chính và quân sự do
Ông Finian
Cunningham giải thích, phương Tây không thể cho phép để lộ những sự kiện thực
tế, ngăn cản câu chuyện mà họ dựng lên nhằm khẳng định hành động bất hợp pháp
của Nga, sau khi ông Obama đã buộc phải thừa nhận Mỹ đã thò tay vào hành động
lật đổ chính quyền của ông Yanukovych.
Phương Tây đã
chi quá nhiều cho cuộc chiến tuyên truyền chống lại Nga. Nếu bản chất thật
của chiêu tuyên truyền này bị phanh phui, chính phủ và các phương tiện truyền
thông phương Tây phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm thô bạo luật pháp quốc
tế.
Nếu sự thật bộc
lộ, thì đối tượng cần trừng phạt không phải Moscow, mà là Washington, Berlin,
Paris, London và chính phủ các nước châu Âu khác đã dành sự hỗ trợ cho “chế
độ tội phạm” ở Kiev với tội danh bao che cho hành động giết hại thường dân ở
Donbass - nhà chính luận Cunningham khẳng định.
(Theo
Đất Việt) Huy Bình
Ông thủ tướng đương nhiệm của Ucraine đã tuyên bố Liên Xô xâm lược Ucraine và nước Đức quốc xã trong thế chiến 2! Vậy mà các nước Phương Tây vẫn im thin thít, không một phản ứng, dù chỉ là lấy lệ! Có vẻ họ đang muốn chủ nghĩa phát xít quay lại ở châu Âu.
Thương Giang
|
Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét