EVN thoái vốn chậm, muốn nhanh tăng giá điện
Cập nhật lúc 08:33
Bộ trưởng Công Thương
yêu cầu EVN nhất thiết phải hoàn thành thoái vốn tại ngân hàng An Bình, chứng
khoán An Bình, bảo hiểm GIC ngay trong năm 2015
Chỉ đạo này được “tư lệnh” ngành công thương
đưa ra tại Hội nghị tổng kết kế hoạch thực hiện năm 2014 và mục tiêu, nhiệm
vụ kế hoạch năm 2015 của EVN ngày 13/1.
Cho rằng quá trình thoái vốn đầu tư
ngoài ngành của EVN trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán đang diễn ra chậm,
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng “thúc” EVN phải đẩy nhanh quá trình này
trong 2015.
Tính tới hiện tại, tỷ lệ sở hữu của EVN
tại NHTMCP An Bình (ABBank) là 16%; số vốn góp của EVN vào Công ty CP Chứng
khoán An Bình (ABS) hơn 100 tỷ đồng. Riêng với cổ phần của EVN nắm giữ tại
Công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC), tập đoàn này đã thoái vốn bán 2,5% cho một
đối tác ngoại từ năm 2013, tỷ lệ cổ phần sở hữu còn lại dù đã có kế hoạch
trình lên Bộ Công thương từ đầu năm 2014 nhưng tới hiện tại vẫn chưa thể thực
hiện được.
Trước sự chậm trễ trong việc thoái vốn
đầu tư ngoài ngành các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán … của EVN, Bộ trưởng
Hoàng yêu cầu, tập đoàn này nhất thiết phải hoàn thành nhanh việc thoái vốn
tại các đơn vị trên trong năm 2015. Đồng thời, giảm vốn của EVN tại 4 công ty
cổ phần cơ khí điện lực xuống mức dưới 50% vốn điều lệ; trình Bộ Công Thương
và Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Genco 3.
Ngoài chuyện thoái vốn, Bộ trưởng Vũ Huy
Hoàng cũng tỏ ra không mấy hài lòng khi năng suất lao động tại EVN đạt thấp.
Ông “thúc” lãnh đạo tập đoàn này cần khẩn trương sắp xếp lại bộ máy tổ chức,
tăng cường sử dụng công nghệ vào sản xuất như nhanh chóng hoàn thành việc lắp
đặt công tơ điện tử tại các hộ dùng điện… nhằm giảm nhanh số lượng người lao
động “ghi số, thu tiền” trong ngành.
“Năm 2015, EVN phải nâng cao năng suất
lao động ngành điện lên 8%”- Bộ trưởng Hoàng chỉ thị.
Cũng tại hội nghị tổng kết của EVN, dù
báo cáo con số doanh thu bán điện khả quan, lên tới 196.370 tỷ đồng, tăng
13,57% so với năm 2013, nhưng lãnh đạo EVN “kêu” một loạt những khó khăn.
Theo Phó tổng giám đốc EVN Dương Quang
Thành, năm 2015 có những yếu tố gây tác động bất lợi tới sản xuất, kinh doanh
của EVN. Đó là các chi phí đầu vào tăng rất lớn từ đầu năm 2014 và chưa
được đưa vào cân đối trong giá điện hiện hành, như 2 đợt điều chỉnh tăng giá
than cho sản xuất điện, tăng giá khí trên bao tiêu, tăng thuế tài nguyên nước
từ 2% lên 4%, tăng chi phí môi trường rừng năm 2011, 2012 của các nhà máy
điện độc lập dưới 30MW… Ngoài ra, từ năm 2015 theo Luật Đất đai mới, các hồ
thủy điện phải đóng tiền thuế sử dụng đất. Cộng dồn với việc EVN đang phải
“ôm” khoản lỗ từ chênh lệch tỷ giá từ các năm trước và các khoản lỗ từ các
chi phí đầu vào tăng… khoảng 16.800 tỷ đồng.
“Năm 2014, công ty mẹ và các đơn vị đều
có lợi nhuận nhưng tỷ suất rất thấp. Lãi sau thuế của công ty mẹ ước chỉ đạt
khoảng 300 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu bằng 0,2%” - ông Thành
cho biết.
Vì lẽ đó, lãnh đạo EVN kiến nghị tới Bộ
trưởng Bộ Công Thương cho phép tập đoàn này được bổ sung các chi phí đầu vào
tăng thêm vào giá điện năm 2015.
|
Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét