Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

13:34

Bất lực với tăng giá?
(CL)- Giá cả cứ “đến hẹn lại tăng” trong khi cách điều hành, quản lý giá, giữa hai cơ quan liên quan là Bộ Tài chính và Bộ Công thương có nhiều chuyện tréo ngoe, thiếu thống nhất.


Trong những ngày này, giá nhiều mặt hàng đang “nhảy múa”. Mặc dù giá sữa ở Việt Nam đã cao vào hàng nhất thế giới nhưng từ ngày 1/3 hãng Nestle lại nâng giá bán sản phẩm Lactogen lên 10%, tiếp đó sản phẩm của nhiều hãng khác cũng rục rịch tăng giá, với mức tăng 5- 10%. Nhiều siêu thị cho biết đã nhận được thông báo tăng giá hàng mỹ phẩm từ các nhà cung cấp với mức tăng 5- 10%. Giá một số loại thực phẩm tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh; giá xăng dầu, giá điện cũng “hứa hẹn” sẽ tăng... Khủng nhất là từ ngày 1/3, giá gas tiếp tục tăng thêm 52.000 đồng, giá bán lẻ có nơi đã vượt 500.000 đồng mỗi bình 12 kg. Kể từ đầu năm, với 3 lần tăng giá, giá gas đã tăng tới 126.000 đồng mỗi bình. Mặc dù Bộ Tài chính đã giảm thuế, song giá gas chỉ giảm nhẹ, không thấm tháp gì so với mức tăng khủng trước đó.

Lý do muôn thuở của việc tăng giá được các nhà sản xuất, cung ứng đưa ra là tỷ giá, giá nguyên liệu đầu vào, giá lao động, giá vàng tăng...

Trong số những mặt hàng tăng giá trong thời gian vừa qua thì giá gas, giá sữa tăng khiến người tiêu dùng bức xúc hơn cả. Đây là những mặt hàng nằm trong danh mục 14 mặt hàng thiết yếu do Nhà nước quản lý giá, nhưng lại luôn nằm trong top những mặt hàng tăng nhiều lần hoặc có mức tăng lớn.

Một điều đáng quan tâm là trong cách điều hành, quản lý giá, giữa hai cơ quan liên quan là Bộ Tài chính và Bộ Công thương có nhiều chuyện tréo ngoe, thiếu thống nhất. Theo Bộ Tài chính, dù là mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá của Nhà nước, song đến nay, DN kinh doanh gas lại chưa phải chịu trách nhiệm về giá bán đến người tiêu dùng. Còn Bộ Công thương- dường như bối rối với việc quản lý- lại đẩy “quả bóng” quản lý giá về các doanh nghiệp, đại lý khi yêu cầu doanh nghiệp đầu mối kinh doanh gas phải có trách nhiệm quản lý giá cả, chất lượng tại hệ thống của mình đến khâu bán lẻ cuối cùng. Bộ Công thương thì cho rằng, gas là mặt hàng thuộc lĩnh vực bình ổn giá nên việc tăng giá phải đăng ký đồng thời chịu sự giám sát của Sở Tài chính các địa phương và theo đó việc quản lý, điều hành giá thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. Phía Bộ Tài chính lại cho rằng, việc kiểm tra, quản lý xem DN có bán đúng giá đăng ký hay không lại thuộc Bộ Công thương!?

Trước thực tế là nhiều doanh nghiệp vẫn “lách” quy định tăng vượt trần 20% bằng cách chia nhỏ những đợt tăng giá và việc các cơ quan quản lý giá chỉ phát hiện được rất ít các hành vi sai phạm, trong buổi đối thoại trực tuyến mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận công tác thanh tra, kiểm tra giá cả trong năm vừa rồi vẫn có hạn chế. Vì vậy, trong năm 2012 , Bộ Tài chính sẽ tăng cường khâu thanh tra, kiểm tra giá cả nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, trong khi cơ quan chức năng chưa có biện pháp gì thì giá cả cứ “đến hẹn lại tăng”. Phải chăng cơ quan quản lý đã bất lực với tăng giá?
PV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét