Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Cháu tổng thư ký LHQ làm giả thông tin Qatar mua Keangnam

 Cập nhật lúc 15:15                

Tờ Korea Joongang Daily ngày 15-5 đưa tin người chịu trách nhiệm vụ bán tòa nhà Keangnam ở Việt Nam đã làm giả thư của Quỹ đầu tư Qatar QIA về việc đồng ý mua lại tòa nhà này.
 
Tòa nhà Keangnam - Ảnh: T.L
Theo tờ báo này, Bahn Joo Hyun, giám đốc điều hành một công ty địa ốc ở New York và là cháu ruột của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, bị nghi đã chơi xỏ tập đoàn Keangnam và các chủ nợ trong vụ mua bán.
Trước đó, tờ Korea Herald ngày 13-5 đưa tin Quỹ đầu tư Qatar đã đồng ý mua lại tòa nhà chọc trời ở Việt Nam với giá 800 triệu USD và giành quyền ưu tiên trong đàm phán mua lại tòa nhà.
Các chủ nợ, bao gồm năm ngân hàng và 10 ngân hàng tiết kiệm của Hàn Quốc, đã đồng ý mở cuộc đàm phán trước tháng 7-2015 và nếu thành công thì QIA sẽ là thầu được ưu tiên.
Theo Joongang Daily, Bahn Joo Hyun đã đưa cho tập đoàn Keangnam lá thư của QIA nói rằng vụ mua lại về cơ bản đã xong.
“Chúng tôi đang đợi tổng giám đốc điều hành thông qua và ban giám đốc QIA đã nhất trí dành nguồn quỹ cho giao dịch này” - lá thư viết. Tập đoàn Keangnam sau đó chuyển tiếp lá thư cho các chủ nợ hồi 3-2015.
Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội hoàn thành từ năm 2011, cao 330m và có diện tích khoảng 610000 m2. Tập đoàn Keangnam đã đầu tư 1,1 tỉ USD để xây dựng tòa nhà nhưng quyết định bán nó vào năm 2013 do các khó khăn tài chính.
Tuy nhiên QIA đã phủ nhận việc gửi lá thư này. “Nó hoàn toàn là giả - một quan chức của QIA khẳng định. Họ thậm chí giả mạo chữ ký của tôi. Tôi thậm chí còn không biết đến Keangnam, bên bán”.
Trước đó, kênh JTBC cũng đã công bố email giữa Bahn và QIA. “Chúng tôi rất ngạc nhiên vì điều này không đúng - một lá tư của QIA gửi cho Bahn viết - Trong các trao đổi email trước, chúng tôi đã từ chối thỏa thuận này và không thảo luận thêm gì nữa kể từ đó”.
Bahn sau đó trả lời JTBC và khẳng định việc thảo luận vẫn đang diễn ra.
Ban Ki Sang, em trai của tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon, là cố vấn cao cấp của Tập đoàn Keangnam trong 7 năm và đã đề nghị trao cho con trai mình là Bahn Joo Hyun độc quyền bán tòa nhà khi biết Tập đoàn muốn bán tòa nhà tại Việt Nam.
Khi được thư từ QIA rằng họ có ý định mua tòa nhà Kenganm Landmark ở Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Keangnam đã trao cho Bahn 600 triệu won để xúc tiến thương vụ mua bán.
(Theo Tuổi Trẻ) Trần Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét