Được
trả 35 tỉ đồng sau khiếu nại đòi tiền nhà
Cập nhật lúc 14:00
TT - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng về
giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hữu Hoàng liên quan đến chung cư 1AB Cao
Thắng (Q.3).
UBND TP.HCM vừa có
văn bản gửi các cơ quan chức năng về giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hữu
Hoàng liên quan đến chung cư 1AB Cao Thắng (Q.3).
Theo đó, UBND TP.HCM
chấp thuận kiến nghị của Sở Tài chính đối với giá trị bồi thường phần diện
tích tầng trệt tại chung cư này và 10% tiền thuê nhà cố định hằng tháng, với
tổng số tiền phải chi trả là 35.671.710.000 đồng. Đây là kết quả của quá
trình tiếp công dân, giải quyết đơn nói trên của Thường trực HĐND TP.HCM và
các cơ quan chức năng liên quan.
Trước đó, tại Văn
phòng tiếp công dân TP.HCM, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh đã chủ
trì buổi tiếp và xem xét đơn của ông Hoàng đề nghị giải quyết cho gia đình
ông được nhận tiền bồi thường phần diện tích tầng trệt tại chung cư 1AB Cao
Thắng và 10% tiền cho thuê nhà cố định hằng tháng trong thời gian năm năm (kể
từ ngày 30-1-1978).
Vụ việc nói trên được
UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo giải quyết từ tháng 8-2013, nhưng do chưa thống
nhất trong cách tính bồi thường phần diện tích tầng trệt chung cư của các cơ
quan liên quan nên kéo dài. Sau buổi tiếp, bà Ánh yêu cầu và ấn định thời hạn
cụ thể để các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết rốt ráo vụ việc.
Theo hồ sơ vụ việc,
chung cư 1AB Cao Thắng có quy mô một trệt bốn lầu, diện tích khuôn viên 600m2,
nguyên thuộc sở hữu của ông Lê Hữu Hạnh (cha ruột ông Lê Hữu Hoàng).
Tháng 10-1977, ông
Hạnh có đơn xin giao nhà và đất khu chung cư này cho Nhà nước quản lý. Tuy
nhiên, lúc bấy giờ cơ quan chức năng đồng ý cho ông Hạnh được giữ lại tầng
trệt để các con ở khi từ nước ngoài trở về (phần diện tích này Nhà nước tạm
thời quản lý sử dụng cho đến khi các con ông Hạnh trở về sẽ giao lại), đồng
thời ông Hạnh cũng được hưởng 10% tiền cho thuê nhà cố định hằng tháng (bằng
43 đồng), trong năm năm kể từ ngày UBND TP.HCM ký quyết định chấp nhận đơn
giao nhà, đất của ông (tức ngày 30-1-1978). UBND TP.HCM chấp thuận quản
lý chung cư trên và sau đó ông Hạnh cùng gia đình được xuất cảnh sang Mỹ.
Đến tháng 5-2002, Sở
Kế hoạch - đầu tư có quyết định duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư 1AB Cao
Thắng, thay thế chung cư cũ hư hỏng nặng, quy mô 11 tầng (59 căn hộ), trong
đó diện tích sử dụng của tầng trệt là 562m2.
Như vậy, chung cư này
được xây dựng mới và tầng trệt được thiết kế chỉ có một căn hộ gần 40m2,
phần diện tích còn lại được sử dụng làm lối đi, nhà xe...
Trong thiết kế chưa
tính đến giải quyết nhu cầu, bố trí chỗ ở cho các con của ông Lê Hữu Hạnh như
chấp thuận từ nhiều năm trước của cơ quan chức năng.
Khi ông Lê Hữu Hoàng
trở về VN đã làm việc với Sở Xây dựng (tháng 3-2013) và đề nghị Nhà nước hoán
đổi một căn nhà khác có giá trị tương đương, trường hợp Nhà nước có khó khăn
về nhà thì chi trả bằng tiền.
(Theo Tuổi trẻ) QUỐC THANH
|
Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét