|
Cập nhật lúc 08:14
TTO - Chỉ trong vòng 10 tháng của năm 2014, đã có gần 10.000 văn
bản pháp luật có dấu hiệu vi hiến, trái luật được các bộ ngành, cơ quan địa
phương kiểm tra phát hiện.
Văn bản trái pháp
luật vẫn gia tăng, nợ đọng văn bản có dấu hiệu quay trở lại, nhiều thủ tục
hành chính rườm rà gây tốn kém cho người dân… là những vấn đề được các
đại biểu thẳng thắn nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công
tác tư pháp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Hội nghị do Bộ
Tư pháp tổ chức sáng 15-1.
10 tháng: hơn 9.000 văn bản vi phạm
Báo cáo của Bộ Tư
pháp cho thấy trong năm 2014, số lượng văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu
trái pháp luật vẫn gia tăng.
Trong 10 tháng đầu
năm 2014, các Bộ, cơ quan, địa phương đã kiểm tra và phát hiện 9.017 văn bản
có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản
(chiếm tỷ lệ 22%). Trong số đó có hơn 1.500 VBQPPL có dấu hiệu vi phạm về
thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản.
Năm 2014, Bộ Tư pháp
cũng đã phát hiện 885 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp
hiến, hợp pháp.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư
pháp Đinh Trung Tụng, một số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật chưa được
phát hiện kịp thời, có trường hợp các cơ quan không phát hiện được mà do báo
chí phát hiện, nêu vấn đề trước.
Ông Đinh Trung Tụng
cho rằng công tác tự kiểm tra của tổ chức pháp chế còn chưa thực sự hiệu
quả. Việc rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất VBQPPL còn mang tính hình
thức, vẫn còn có sự dè dặt, nể nang trong kiểm tra, xử lý văn bản vi phạm.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Hà Hùng Cường đã thẳng thắn nói: “Hiện nay chưa có cơ chế tiền kiểm hiệu quả
đối với thông tư, thông tư liên tịch. Nếu không có đóng góp của nhân dân,
không có sự đóng góp của cán bộ địa phương thì vẫn còn tình trạng pháp luật
trên trời”.
Sai luật phải tuýt còi
Thừa nhận những gì
ngành tư pháp đạt được trong năm qua chưa xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân,
bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết nhiều quy định của Hiến Pháp
trong luật chưa được hiểu một cách thống nhất, có nguy cơ để lại hậu quả lâu
dài trong hệ thống pháp luật.
Chất lượng văn bản
QPPL nhất là các thông tư và thông tư liên tịch còn bị báo chí phản ánh sai
nhiều, nợ đọng văn bản vẫn còn. Nếu không tập trung quyết liệt thì tới
đây tình hình nợ đọng văn bản sẽ quay trở lại.
"Như chủ tịch
Quốc Hội đã nói, nợ đọng nhiều thứ mà nợ đọng văn bản còn nguy hiểm hơn so
với các thứ nợ khác” - Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh.
Ông Cường
cũng thừa nhận hiện nay thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn tốn
kém cho người dân.
Bộ trưởng quyết
liệt: "Tôi chỉ nhắc chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý. Hơn ai
hết, người làm công tác tư pháp phải tham mưu cho địa phương, bộ ngành thực
hiện đúng pháp luật. Luật ban hành đúng, phải thực hiện đúng luật, sai luật
thì nhất định phải thổi còi”.
Phát biểu tại hội
nghị, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý năm 2015, ngành Tư pháp
cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong triển khai thi hành Hiến
pháp, tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa
đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp.
(Theo Tuổi trẻ) TÂM LỤA
|
Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét