Miếu ở
|
![]() |
| Miếu thờ trong Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: GTVT |
Ông Lê Minh
Đạo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định hiện tỉnh vẫn đang giao cho
BQL Khu kinh tế làm việc với phía Formosa: “Ở đây chúng ta không phải nói là
pháp luật cấm xây miếu thờ hay không, mà là xây dựng sai quy hoạch. Việc xây
dựng đó chưa được phép, trong khi nguyên tắc khi anh xây một cái nhà hay một
công trình nào đó thì phải được quy hoạch và được phép xây dựng. Hiện chúng
tôi đang trong quá trình xử lý sao cho hợp lý nhất, đảm bảo hài hòa giữa nhà
đầu tư với địa phương”.
Trước đó, ông Hồ
Anh Tuấn, Trưởng BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh, đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ xử
lý công trình trái phép nói trên cho biết: Trước mắt, chúng tôi vận động họ
tự tháo dỡ công trình trái phép, còn nếu cưỡng chế thì chỉ 5 phút là xong,
đích thân lãnh đạo tỉnh cũng đã trực tiếp vào đề nghị Formosa tháo dỡ".
Như vậy, đã
bước sang tháng thứ 8 kể từ khi Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà
Tĩnh đề xuất xây miếu thờ trong dự án và 7 tháng kể từ khi Tỉnh uỷ Hà Tĩnh ra
văn bản đầu tiên thông báo không đồng ý đề xuất này, đến nay miếu thờ trong
Fomorsa vẫn yên vị tại chỗ và chính quyền vẫn đang "vận động" tháo
dỡ.
Từ đó đến nay,
tỉnh Hà Tĩnh đã hai lần có văn bản chỉ đạo vụ việc này. Cụ thể, ngày
11/7/2014, Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra thông báo không đồng ý đề xuất xây miếu thờ
trong dự án của Formosa .
“Ngày 7/7/2014,
Thường trực Tỉnh ủy giao an tuần, sau khi nghe báo cáo và các thông tin về
việc phản ánh của dư luận không đồng tình với việc Công ty TNHH Hưng Nghiệp
Formosa Hà Tĩnh đề xuất xây dựng miếu thờ trong dự án Khu liên hợp gang thép
và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Cán sự Đảng
ủy nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở ban ngành cấp
tỉnh có liên quan và huyện Kỳ Anh làm việc dừng triển khai theo đề xuất xây
dựng miếu thờ của Công ty FHS; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội
dung trên và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy”, thông báo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu
rõ.
Dù vậy, Formosa
Hà Tĩnh sau đó vẫn tự ý xây dựng miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng.
Đến ngày
25/10/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra công văn yêu cầu Formosa đình
chỉ việc xây dựng nói trên. UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BQL Khu kinh tế tỉnh Hà
Tĩnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện đình chỉ xây dựng nói trên của
Formosa; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm theo quy
định.
Vào thời điểm
đó, trao đổi với báo chí, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần
Nam Hồng cho biết, trong trường hợp Formosa Hà Tĩnh vẫn cố tình thi công hoặc
không chịu dỡ bỏ phần miếu thờ đã xây dựng trái phép, tỉnh sẽ dùng biện pháp
mạnh tay, kể cả là cưỡng chế.
Việc Formosa Hà
Tĩnh xây miếu thờ đã vấp phải sự phản đối của dư luận và khiến nhiều đại biểu
Quốc hội phải lên tiếng.
(Theo Đất Việt) An Nhiên tổng
hợp
Cái ông Phàm này đúng
là phàm phu tục tử! Có lẽ nếu ông cho xây hẳn một căn cứ quân sự trong khu
kinh tế thì ông cũng cãi được theo lý này, vì PL VN có điều nào cấm xây khu
quân sự trong khu kinh tế đâu? Nói vậy tưởng ông hiểu biết lắm nhưng thì ra
ông chẳng hiểu gì Pháp luật VN, cụ thể đây là Luật Xây dựng, Luật Đầu tư. Người
ta cấp đât cho ông để phát triển kinh tế chứ đâu để cho phát triển tín
ngưỡng. Ông nên biết, nếu người dân ở thành phố chỉ cần xây cái hố xí sai quy
hoạch cũng bị chính quyền đập ngay!
Thương Giang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét