21:05
Bắt
cóc 20 con tin nước ngoài chấn động Algeria
Các chiến binh Hồi giáo hôm qua đã
tấn công một nhà máy khí đốt ở miền đông Algeria,bắt giữ
khoảng 20 người nước ngoài, trong đó có các công dân Na Uy, Pháp, Mỹ, Anh và
Nhật Bản.
Vụ tấn công xảy ra vào
sáng sớm 16-1 tại nhà máy khí đốt ở thị trấn In Amenas, phía đông
Algeria. Hiện các binh sĩ Algeria đã bao vây nhà máy, nơi các công nhân nước
ngoài đang bị các phiến quân Hồi giáo bắt giữ làm con tin.
Nhà máy bị tấn công do
công ty dầu mỏ quốc gia Sonatrach của Algeria, cùng hãng BP (Anh) và Statoil
(Na Uy) vận hành. Nhà máy này nằm cách thủ đô Algiers khoảng 1.300km về phía
đông nam, cách biên giới Libya khoảng 60km.
Các nguồn tin cho
biết, những kẻ bắt cóc đã sát hại một người Anh và một người Algeria, sau khi
chiếm giữa nhà máy. Các con tin bao gồm công dân Na Uy, Pháp, Mỹ, Anh và Nhật
Bản.
Bộ trưởng nội vụ
Algeria Daho Ould Kabila cho hay, các phiến quân muốn rời nước này cùng con
tin, nhưng ông không cho phép điều đó xảy ra.
“Chúng tôi bác bỏ tất
các cuộc đàm phán với nhóm phiến quân, đang bắt giữ khoảng 20 con tin của bảy
nước”, ông Kabila phát biểu trước báo giới vào tối qua.
Ông Kabila nói thêm
rằng, những kẻ bắt cóc là người Algeria và hoạt động dưới lệnh của Mokhtar Belmokhtar,
từng là thủ lĩnh cấp cao của mhóm "al-Qaeda Hồi giáo Maghreb"
(AQIM) cho tới cuối năm ngoái. Tên này thành lập nhóm vũ trang riêng sau khi
bất đồng với các thủ lĩnh khác.
Trong khi đó, một số
kẻ tự nhận là phát ngôn viên cho nhóm phiến quân khẳng định chúng đang bắt
giữ 41 người nước ngoài. Hàng chục công nhân Algeria được cho là đã được
phóng thích.
Theo Bộ trưởng nội vụ
Algeria, một nhóm khủng bố vũ trang hạng nặng đã tấn công chiếc xe buýt chở
nhân viên từ In Amenas lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương).
Những kẻ tấn công bị
các cảnh sát hộ tống chiếc xe buýt đẩy lùi, nhưng một người Anh và một người
Algeria đã thiệt mạng. Hai người Anh khác, một người Na Uy, hai cảnh sát và
một nhân viên an ninh cũng bị thương trong vụ đấu súng.
Sau đó, phiến quân tới
khu vực nhà ở dành cho nhân viên của nhà máy khí đốt và bắt giữ các nhân viên
làm con tin. Nhóm phiến quân đang bị cô lập ở một cánh của khu nhà ở, nơi lực
lượng an ninh và quân đội đã bao vây.
Nhiều con tin nước ngoài
Ngoại trưởng Anh
William Hague, ngày 17-1, xác nhận, một người Anh đã thiệt mạng và một số
công dân khác đang bị bắt cóc làm con tin tại Algeria. “Đây là vụ việc đang
diễn biến nhanh và nguy hiểm”, ông nói.
Một công nhân nói với tờ Le
Figaro của Pháp rằng, những kẻ bắt cóc đặt mìn khu vực, đòi được
cung cấp thực phẩm, nước uống và phương tiện.
Còn Bộ trưởng quốc
phòng Mỹ Leon Panetta cho hay, ông chưa thể xác nhận con số chính xác nhân
viên Mỹ bị bắt cóc trong vụ tấn công.
Trong khi đó, Thủ tướng
Na Uy Jens Stoltenberg nói, 13 nhân viên người Na Uy của hãng Statoil được
cho đã bị bắt cóc tại nhà máy. Ngoại trưởng Ireland Eamon Gilmore cho hay,
một trong số các công dân nước này cũng bị bắt làm con tin.
Truyền thông Nhật Bản
dẫn lời quan chức chính phủ giấu tên nói, có ba con tin Nhật Bản.
Hai nhóm do Mokhtar
Belmokhtar chỉ huy - Khaled Abu al-Abbas Brigade và the Signed-in Blood
Battalion - tuyên bố đứng sau vụ tấn công. Trước đó, một người đàn ông tự
nhân là phát ngôn viên của nhóm phiến quân cho biết al-Qaeda đã thực hiện vụ
tấn công.
Phát ngôn viên nói, họ
đã cho phép tất cả các công nhân Algeria rời khỏi nhà máy và chỉ bắt giữ các
nhân viên ngoại quốc.
Một loạt yêu sách đã
được gửi tới giới chức Algeria và các con tin sẽ bị giết nếu quân đội cố gắng
giải cứu họ, phát ngôn viên nói.
Liên quan tới chiến dịch quân sự của Pháp
tại Mali?
Hiện thông tin về động
cơ của vụ tấn công chưa thống nhất. Hãng tin Pháp dẫn lời một công nhân nói,
các phiến quân đòi thả 100 tù nhân Hồi giáo đang bị bắt giữ tại Algeria.
Nguồn tin khác cho rằng, chúng muốn Pháp kết thúc chiến dịch quân sự ở Mali.
Các nhóm phiến quân đã
tuyên bố sẽ trả thù sự can thiệp quân sự của Pháp tại Mali, nơi trong tuần
qua các lực lượng Pháp chiến đấu với các phiến quân Hồi giáo có liên hệ với
AQIM.
Algeria đã cho phép
các máy bay Pháp sử dụng không phận nước này phục vụ chiến dịch quân sự tại
Mali.
Theo An Bình
BBC, AP, Dân Trí
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét