Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013


13:48
Cân nhắc việc cho nhập nội tạng trắng

Sau hai năm tạm dừng việc nhập khẩu nội tạng trắng, thì mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu trở lại sản phẩm này, với lý do đưa ra là việc ngừng nhập khẩu nội tạng trắng động vật, súc vật kéo dài đang tạo ra những khó khăn nhất định trong quan hệ thương mại của nước ta với các đối tác lớn.

Thêm đó, khối lượng nội tạng trắng nhập về trước đây cũng không lớn và chỉ tập trung vào một số mặt hàng chính, như dạ sách trâu bò, dạ dày, tràng,... chủ yếu từ Mỹ, Ô-xtrây-li-a và Ba Lan. Hơn nữa, năng lực và biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật nhập khẩu của Việt Nam đã được cải thiện hơn trước.
Mặc dù mới chỉ là đề xuất và chưa được Chính phủ chấp thuận, song đã khiến dư luận hết sức băn khoăn, lo ngại bởi thực tế trong nước không hề thiếu mặt hàng này, lại rất khó quản lý về an toàn thực phẩm, nhất là việc bảo quản. Ðặc biệt trong thời gian qua, mặc dù không được phép nhập khẩu, nhưng các cơ quan chức năng thường xuyên phát hiện các vụ nhập lậu nội tạng "bẩn", ướp hóa chất đông lạnh với số lượng lớn vận chuyển vào nước ta. Mặt khác, nội tạng trắng không có nhiều giá trị dinh dưỡng thiết thực đối với con người, lại chứa nhiều hàm lượng cholesterol; khả năng tồn dư các độc tố rất lớn, tiềm ẩn  nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.
Ðể bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và không ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước, cũng như quan hệ thương mại quốc tế, việc nhập khẩu nội tạng trắng cần phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng giữa cái lợi và tác hại. Tốt nhất không nên nhập khẩu nội tạng trắng, tránh gây áp lực thêm cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong bối cảnh hiện nay. Còn nếu cần thiết phải nhập, thì yêu cầu đặt ra cần nâng cao hơn nữa năng lực đàm phán, ký kết các hợp đồng liên quan xuất nhập khẩu thực phẩm, nhằm chọn lọc, tránh hiện tượng đối tác đưa những mặt hàng không thật sự cần thiết, kém chất lượng, nhằm hạn chế cao nhất sản phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Công tác quản lý kiểm soát nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới cũng cần được nâng cao hơn nữa, với sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành hữu quan, bảo đảm quản lý chặt chẽ suốt cả quá trình từ nhập khẩu đến lưu thông, tiêu thụ trong nước, với thông tin rõ ràng, công khai, minh bạch về thời hạn nhập về bán, được phép lưu hành trong nước, điều kiện bảo quản, cũng như chất lượng sản phẩm, tránh việc những đối tượng làm ăn phi pháp lợi dụng, trà trộn thực phẩm "bẩn" đưa ra tiêu thụ trên thị trường.
(Theo Nhân dân) QUANG MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét