09:00
Xuất khẩu lao động sang Đức:
Bẫy lừa
đảo luôn chực chờ
Chưa đầy 1
tuần, sau khi Bộ LĐ-TB-XH công bố chương trình tuyển điều dưỡng viên sang
Đức, trên các trang mạng rao vặt đã tràn ngập thông tin tuyển dụng trái phép
với mức phí môi giới lên tới 8.500 euro (tương đương 200 triệu đồng).
"Thổi" giá
trên trời
Trên trang www.vatgia.com, ngày 16-1,
Phòng xuất khẩu lao động (XKLĐ) công ty cung ứng lao động có địa chỉ tại Long
Biên (Hà Nội) tuyển chọn 10 ứng viên điều dưỡng sang học tập tại CHLB Đức.
Ngoài nội dung tuyển dụng được copy từ
chương trình của Bộ LĐ-TB-XH, công ty này còn lưu ý với dòng chữ in đậm: “Số
lượng ít nên những ai có nhu cầu liên hệ ngay”.
Theo số điện thoại đăng tải trên mạng,
chúng tôi đã gọi điện đến Phòng xuất khẩu lao động của công ty này. Sau những
lời quảng cáo với mức lương cao, nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhân viên công ty
không quên thông báo phí tuyển dụng là 3.000 USD.
Trong khi thông báo hồ sơ tuyển dụng
bao gồm bản sao bằng tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng đa khoa hoặc cao đẳng điều
dưỡng đa khoa có công chứng, nhưng nhân viên công ty vẫn khẳng định, không
cần tốt nghiệp, sinh viên năm cuối CĐ-ĐH ngành y cũng có thể đăng ký.
“Bên mình làm việc trực tiếp nên mức
phí này rẻ nhất thị trường rồi đấy. Em cứ tham khảo các nơi khác đi, họ còn
hét giá trên trời”, nhân viên công ty nói thêm.
Cũng trên mục rao vặt của một trang
web, một cá nhân tên Nguyễn Văn Công, ở Nghệ An thông báo tuyển làm dụng đi
làm việc vô thời hạn tại Đức ngành điều dưỡng viên.
Đáng lưu ý là trong phần tin tuyển
dụng, ứng viên chỉ cần đạt trình độ trung cấp chuyên ngành điều dưỡng. Chưa
hết, mức lương đưa ra còn hấp dẫn hơn cả lương của Bộ LĐ-TB-XH. Trong 2 năm
đầu nâng cao tay nghề, ứng viên được hưởng lương 700 euro.
Những năm tiếp theo, khi trở thành điều
dưỡng viên chính thức sẽ được nhận lương cơ bản từ 2.000-3.000 euro/tháng.
Ông Công còn quả quyết: “Chỉ cần có bằng trung cấp y là đi được. Phí môi giới
không thấp hơn 8.500 euro”.
Không thu phí
Trao đổi với Thanh Niên Online sáng
17-1, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,
khẳng định Bộ LĐ-TB-XH đã giao cho Cục làm đầu mối, phối hợp với Cơ quan hợp
tác quốc tế Đức (GIZ) tuyển chọn.
Trong năm đầu tiên, chỉ tuyển 120 ứng
viên. Những người trúng tuyển không những không mất phí mà còn được miễn phí
đào tạo tiếng Đức trong 6 tháng. Chỉ có 100 người đạt yêu cầu tiếng Đức sẽ
được sang học chuyên môn chăm sóc người già tại Đức.
“Chỉ có ứng viên đã tốt nghiệp CĐ điều
dưỡng (3 năm) hoặc ĐH điều dưỡng (4 năm) mới đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia
chương trình. Không có công ty xuất khẩu lao động hay bất kỳ cá nhân nào được
cấp phép thực hiện chương trình này.
Mức học bổng trong 2 năm đầu là 900
euro/tháng (tương đương 25 triệu đồng). Khi trở thành điều dưỡng viên làm
việc tại các cơ sở chăm sóc người già, sẽ được nhận mức lương khoảng
1.800-2.000 euro/tháng.
Những thông tin tuyển dụng trên mạng
đưa ra các điều kiện về thu nhập và chi phí không đúng. Do vậy, đây là các
hành vi tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài trái pháp luật”. Ông
Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết.
Theo thanhnien,
tựa đề của Thương Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét