08:45
Hoàn toàn chủ động trong việc công bố kết luận
TTO - “Bất thường và
không thuyết phục” – đó là ý kiến của ông Văn Hữu Chiến, chủ tịch UBND TP Đà
Nẵng, trả lời Tuổi trẻ xung quanh kết luận của Thanh tra Chính phủ về những
sai phạm đất đai tại TP Đà Nẵng vừa được công bố.
Khu đất 29ha thuộc dự án khu đô thị Đa Phước (quận Hải Châu, TP
Đà Nẵng) là một trong số nhiều dự án đất đai bị Thanh tra Chính phủ thanh
tra. Ảnh: Đăng
Để làm rõ vấn đề này, trưa 19-1, Tuổi trẻ đã trao đổi qua điện
thoại với ông Đỗ Văn Dũng, phó vụ trưởng Vụ Theo dõi khiếu nại tố cáo và
phòng chống tham nhũng (Văn phòng Chính phủ), người trực tiếp theo dõi và xử
lý hồ sơ về thanh tra Đà Nẵng.
* Thưa ông, một kết luận thanh
tra được công bố nhưng đối tượng được thanh tra không đồng tình, cho rằng
không phù hợp với thực tiễn. Theo ông, vấn đề sẽ được xử lý như thế nào?
- Việc thanh tra, kết luận của thanh tra cũng như việc giải
quyết sau kết luận thanh tra phải căn cứ vào quy định của pháp luật.
* Dư luận thắc mắc trong một
cuộc họp báo ngày 10-1 của Thanh tra Chính phủ, khi báo chí hỏi kết quả thanh
tra tại Đà Nẵng thì Thanh tra Chính phủ không công bố vì nói đó là tài liệu
mật, nhưng đến nay lại “đột nhiên” không mật?
- Theo quy định, khi chưa có kết luận cuối cùng, các tài liệu là
mật. Kết luận ban đầu được Thanh tra Chính phủ đóng dấu mật. Sau đó ngày 11-1
Thanh tra Chính phủ có văn bản báo cáo Thủ tướng là thanh tra rà soát lại
thấy rằng các nội dung không còn thuộc danh mục bí mật nên đề nghị Thủ tướng
cho công khai kết luận thanh tra theo đúng Luật thanh tra và Thủ tướng có ý
kiến đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.
* Nhưng vì sao kết luận thanh
tra đã hoàn tất và Thủ tướng đã có ý kiến từ khoảng hai tháng nay nhưng Thanh
tra Chính phủ lại không công bố ngay mà đến thời điểm này mới công bố?
- Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ
hoàn toàn chủ động trong việc công bố kết luận thanh tra. Ngay kết luận thanh
tra Ngân hàng Phát triển tại buổi họp báo ngày 10-1 của Thanh tra Chính
phủ cũng được công bố sau khoảng bốn tháng.
* Văn phòng Chính phủ có văn
bản truyền đạt ý kiến đồng ý của Thủ tướng vào ngày 13-1 là chủ nhật, bản
thân lãnh đạo Đà Nẵng cũng thắc mắc về sự “nhanh chóng” bất thường này?
- Văn bản ngày 11-1 của Thanh tra Chính phủ đóng dấu “hỏa tốc”
nên theo quy định, Văn phòng Chính phủ phải xử lý ngay. Ngày 13-1 Thủ tướng
có ý kiến thì Văn phòng Chính phủ phải ra văn bản thông báo ngay, bất kể đó
là ngày nghỉ, ngày lễ. Việc này là hoàn toàn bình thường.
(Theo Tuổi trẻ) K.HƯNG THỰC HIỆN
Kiểu trả lời như trên của ông Dũng đúng là nói lấy
được. Cho rằng hoàn toàn chủ động thời điểm công bố vì đã có Kết luận trước đó
2 tháng rồi, vậy mà bỗng dưng lại phải có văn bản hỏa tốc, phải xử lý ngay
trong ngày Chủ nhật. Điều này nếu nói không bất thường mới là lạ.
Thương
Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét