10:04
|
Xử lý nghiêm hành vi
gian lận trong tăng giá sản phẩm
Cứ mỗi lần vật giá thị trường biến động,
sản phẩm mới ra đời, các đơn vị nhập khẩu, phân phối, đại lý lại tìm
cách đẩy giá lên gấp nhiều lần so với giá trị thực của nó. Trong khi cơ quan
chức năng còn loay hoay tìm giải pháp xử lý thì hàng triệu người dân phải
nhận lấy phần thiệt thòi này.
Ðiển hình cho thực trạng này là việc
Hãng Honda Việt Nam vừa cho ra đời dòng xe Air Blake 125 mới vào cuối tháng
12-2012 với giá bán công bố là 38 đến 39 triệu đồng/xe tùy từng dòng. Tuy
nhiên, chỉ ít ngày khi xe về đến đại lý ủy nhiệm (Head), cửa hàng thì dòng xe
này đã "nhảy vọt" so với giá khởi điểm từ năm đến tám triệu
đồng/chiếc.
Khảo sát tại Head trên đường Cách Mạng
Tháng Tám (quận 3), một nhân viên bán xe cho biết, đối với xe Air Blake 125
thường có giá 46 triệu đồng/xe còn đối với dòng cao cấp (có tem và khóa định
vị) thì lên tới 47 triệu đồng/chiếc. Chị Phương, ngụ ở phường Tân Thới Hiệp,
quận 12, một khách hàng đang mua xe cho rằng: "Hai vợ chồng đi khảo sát
nhiều đại lý, có nơi kêu giá bán lên đến 48,8 triệu đồng/xe. Mặc dù
tăng hơn mấy triệu đồng so với giá đề xuất của hãng nhưng ở đây vẫn rẻ hơn so
với nơi khác nên quyết định mua luôn". Tương tự, tại Head trên đường Xô
Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), anh S. quản lý cho biết: Tùy từng mầu xe mà
giá cũng khác nhau. Tại đây, theo giá tham khảo của chúng tôi, dòng rẻ nhất
cũng đã lên đến 45,5 triệu đồng/xe. Anh S. cho biết thêm: Do xe ít nên phải
đăng ký và đặt cọc năm triệu đồng, 10 ngày sau mới có xe. Nếu khách hàng
không mua thì cũng được lấy lại tiền đặt cọc. Không chỉ các Head, các cửa
hàng bán lẻ cũng "hét" giá trên trời đối với dòng xe này. Anh Bình,
chủ cửa hàng xe máy trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) cho biết, đối
với dòng xe Air Blake 125 đặc biệt thì giá bán là 48,5 triệu đồng bao giấy
tờ. Giá bán được hét trên trời nhưng nhiều Head khi xuất hóa đơn giá trị gia
tăng cho khách hàng thì các đại lý lại ghi giá bán theo đề xuất của Hãng
Honda. Bằng phép tính đơn giản cũng có thể thấy số tiền chênh lệch mà đại lý
cho mỗi chiếc xe được bán ra là khá lớn. Và việc trốn thuế từ việc mua bán
kiểu này cũng dễ diễn ra.
Khi chúng tôi thắc mắc sao giá xe lại
cao hơn nhiều so với giá đề xuất thì được giải thích: Khi lấy xe về bán còn
phải chịu nhiều loại thuế, làm giấy tờ, trước bạ nên phải tăng giá. Tuy
nhiên, theo tìm hiểu, các loại thủ tục anh Bình vừa nêu chỉ hết khoảng ba
triệu đồng. Như vậy, mỗi xe, anh Bình bỏ túi khoảng năm triệu đồng. Anh Bình
còn "khuyên": Nếu mua thì mua ngay từ giờ chứ chỉ một thời gian nữa
giá xe còn tăng. Hãng Honda lần nào ra dòng xe mới cũng chỉ sản xuất số lượng
nhất định, khi thấy thị trường mua nhiều thì mới sản xuất hàng loạt. Khi đó
giá xe sẽ còn bị đẩy hơn 50 triệu đồng/xe".
Theo giải thích của Hãng Honda, giữa
hãng và các Head là hai đối tác kinh doanh bình đẳng trước pháp luật. Theo
Luật Cạnh tranh Việt
Một sản phẩm khác cũng thường xuyên
"nhảy múa" về giá là thuốc chữa bệnh. Theo thống kê, từ đầu năm
2012 đến nay, giá thuốc tây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã ba lần tăng giá.
Theo đó, trong tháng 4-2012, do giá nguyên liệu đầu vào, giá điện, xăng đều
tăng nên đã đẩy giá kéo theo giá thuốc tây cũng như nhiều mặt hàng thiết yếu
lên mức giá khiến người dân chóng mặt. Với lý do là giá nguyên liệu đầu vào
tăng nhưng theo Tổng cục Hải quan thì chỉ có một mặt hàng tăng giá (chiếm
chưa đầy 2,5%) với mức tăng là 0,5% trong số 40 mặt hàng nguyên liệu được
nhập về. Ðiều đáng nói, tình trạng tăng giá vô tội vạ không chỉ diễn ra tại
một vài điểm đơn lẻ mà ngay cả các hệ thống các trung tâm bán lẻ, bán sỉ cũng
như các nhà thuốc bệnh viện giá thuốc cũng tăng đều khiến hàng triệu người
dân ngán ngẫm. Việc tăng giá thuốc hiện nay dường như đang nằm trong sự
"điều khiển" của các doanh nghiệp dược phẩm chứ không còn nằm trong
tầm kiểm soát của cơ quan nhà nước.
Nếu như một số sản phẩm mới mỗi lần
tung ra thị trường lại "nhảy múa" về giá thì cũng có rất nhiều sản
phẩm có giá rất ổn định, được nhà sản xuất bán theo đúng giá niêm yết cho dù
có qua các đại lý ủy quyền như máy giặt, điều hòa, hàng điện lạnh, gia
dụng... Ðiều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, chức năng kiểm soát giá cả thị
trường của các cơ quan chức năng thực hiện đến đâu? Ðể giải quyết tình trạng
này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần có những biện pháp, chế tài mạnh
tay để người dân không phải "gánh" những chi phí không đáng có.
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét