21:02
Mộng bành trướng của tướng lĩnh Trung Quốc
(NLĐO) – Vài năm trở lại đây, Trung Quốc theo đuổi một chính sách
ngoại giao hung hăng hơn trước, thể hiện sức mạnh kinh tế và quân sự ngày
càng phát triển của Bắc Kinh. Chính sách trên, theo các chuyên gia, chịu ảnh
hưởng quá lớn của quân đội nước này.
Ông Willy Lam, chuyên gia nghiên cứu
Trung Quốc thuộc trường đại học Akita - Nhật và trường đại học Hồng Kông,
nhận xét trên The Wall Street Journal hồi đầu tháng 7: “Yếu tố then chốt
khiến chính sách đối ngoại Trung Quốc mấy năm gần đây mang tính gây hấn hơn
hẳn là do ảnh hưởng chưa từng có của các tướng lĩnh quân đội”.
Ảnh hưởng chưa từng có của quân đội
Theo các nhà phân tích, tuy
giới lãnh đạo dân sự Trung Quốc vẫn kiểm soát quân sự, nhưng với nền
kinh tế đang phát triển chậm lại, sẽ khó mà kiểm soát được chủ nghĩa dân tộc.
Trước đây, khi trả lời phỏng vấn của
tờ The Wall Street Journal tháng 10-2010, giáo sư Sở Thụ Long
thuộc đại học Thanh Hoa nhận định “quân đội Trung Quốc
quá mạnh mẽ trong việc ra quyết định, đặc biệt là về chính sách đối
ngoại”.
Một vài tháng sau đó, giáo sư Vương Tập
Tư thuộc trường đại học Bắc Kinh cho rằng những bình luận của
giới tướng lĩnh “thiếu thận trọng, được phát ngôn mà không có ủy quyền
chính thức, tạo ra rất nhiều nhầm lẫn”. Giáo sư Vương Tập Tư cũng chỉ
trích những tuyên bố xác định biển Đông là “lợi ích cốt lõi” hay quân
đội Trung Quốc đã sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự để chống lại cái gọi là
“những thách thức chủ quyền” của Trung Quốc trên biển Đông.
Tướng lĩnh Trung Quốc không muốn
"náu mình"
Trên lý thuyết, các quan chức đảng và
chính phủ Trung Quốc vẫn duy trì chính sách đối ngoại nổi tiếng của nhà lãnh
đạo Đặng Tiểu Bình thời kỳ đầu những năm 1990 là "ẩn mình đợi thời
cơ". Thế nhưng, ngày càng nhiều học giả và cố vấn quân sự của Bắc
Kinh cho rằng do vị thế tương lai của Trung Quốc
và sự quyết liệt trong cuộc cạnh tranh với Mỹ và các đồng minh châu
Á, phương pháp “ẩn mình” không còn phù hợp.
Tân Hoa Xã dẫn lời lý
thuyết gia quân sự nổi tiếng Dương Nghi cho biết: “Khi bất kỳ nước
nào xâm phạm an ninh và lợi ích của chúng ta, chúng ta phải kiên quyết tự vệ.
Các biện pháp phản công cần nhanh gọn, tiết kiệm và hiệu quả, tránh sự mơ hồ,
nhập nhằng để chuốc lấy những kết quả không mong muốn”.
Cùng chung suy nghĩ đó, tờ Hoàn
cầu Thời báo đăng bài xã luận nói rằng để bảo vệ lợi
ích đất nước, “Trung Quốc phải dám bảo vệ các nguyên tắc của mình
và có can đảm đối phó với nhiều quốc gia cùng một lúc”.
Hàn Húc Đông, giáo sư thuộc Đại học
Quốc phòng của quân đội Trung Quốc (PLA) còn đi xa hơn. Ông
này kêu gọi Bắc Kinh thực hiện một chính sách bành trướng về quân sự,
địa chính trị và kinh tế. Hàn Húc Đông nhận định: “Chỉ khi chúng ta đập tan
tư tưởng không bành trướng, Trung Quốc mới có thể tăng tốc độ phát triển từ
một cường quốc khu vực tới một đế chế toàn cầu”.
Từ giữa năm 2011, các học giả như giáo
sư Vương Tập Tư và Sở Thụ Long cũng không dám “chọi” với giới học giả
quân đội. Trương Triệu Trung, vị thiếu tướng thường bình luận các vấn đề biển
Đông, gần đây đã công kích, chỉ trích gay gắt những học giả như ông Sở và ông
Vương. “Trung Quốc có nhiều hơn một triệu kẻ phản bội, trong đó có một số học
giả được Mỹ đào tạo. Họ đọc sách Mỹ, chấp nhận lý tưởng của Mỹ và đang giúp
Mỹ để đánh lừa người Trung Quốc” - Trương Triệu Trung phát biểu.
H.Bình (The
Wall Street Journal)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét