Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012


10:01

Cháy xe tái xuất:

Xe ô tô tại TT Huế, xe máy tại TP Hồ Chí Minh


Vào 12h trưa ngày 27/7 tại km 839+450 đi qua địa phận phường Phú Bài, TX Hương Thủy, TT Huế, xe ô tô 4 chỗ ngồi hiệu Toyota Vios mang biển kiểm soát 38A-015.10 đứng tên chủ phương tiện là Ông Võ Tá Hải (thường trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) do anh Trương Hữu Núi điều khiển đang trên đường đi làm đã bất ngờ phát lửa từ ca bin và bốc cháy.


Chiếc xe ô tô 4 chỗ Toyota Vios cháy gần hết toàn bộ bên cạnh QL 1 A

Vụ cháy xảy giữa trời trưa nắng nên đã làm thiêu rụi hoàn toàn phương tiện. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã huy động người và  phương tiện đến chữa cháy kịp thời.
Sau 30 phút vụ cháy đã được khống chế dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm thiêu hủy hoàn toàn phương tiện xe ô tô, rất may không có thiệt hại về người. Hiện, công an Thị xã Hương Thủy đang tiến hành điều tra tìm ra nguyên nhân của vụ cháy.

Cùng ngày, 19h tối 27/7, xe máy của nam thanh niên đi trên đường Trần Quang Diệu (phường 14, quận 3, TP HCM) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Ngọn lửa bao trùm chiếc xe, không ai dám tiếp cận. Ảnh: An Nhơn.

Thanh niên hơn 20 tuổi cho biết, anh đi xe Wave trên đường Trần Quang Diệu, tới gần ngã tư Lê Văn Sĩ thì phát hiện lửa bốc cháy từ khu vực bình xăng nên nhảy khỏi xe, bỏ chạy.
Lửa nhanh chóng bao trùm xe, bốc cao vài mét, táp vào mạng dây cáp phía trên. Nhiều người đang đi xe bỏ chạy tán loạn. Chủ các cửa hàng buôn bán sát nơi xe cháy cũng vội đóng cửa.
Lực lượng bảo vệ dân phố nhanh chóng dùng 3 bình CO2 dập lửa. Gần 30 phút sau, đám cháy được dập tắt, song chiếc xe máy bị thiêu cháy trơ khung.
Do thanh niên lái xe rời khỏi hiện trường nên cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai. Hơn một giờ sau, chiếc xe được đưa về công an phường để điều tra.
Thương Giang (Tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét