Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012


09:21

Hôm nay thiên thạch bay sát trái đất

 

Một thiên thạch lớn có chiều rộng hàng trăm mét bay sát trái đất hôm nay, các nhà thiên văn thông báo.

Hình minh họa một thiên thạch gần trái đất. Ảnh: ALAMY.

Khoảng cách giữa 2002 AM31, tên của thiên thạch, và trái đất gấp 14 lần so với khoảng cách giữa địa cầu và mặt trăng, Space cho biết.
Giới thiên văn đưa ra con số khác nhau về kích thước của thiên thạch. Đài thiên văn radio Goldstone tại Mỹ nói thiên thạch có chiều rộng 340 m. Nhưng các chuyên gia của Chương trình Theo dõi Thiên thạch của NASA tính toán rằng chiều rộng của nó có thể lên tới 792 m.
Mặc dù được Trung tâm Hành tinh nhỏ tại Mỹ xếp 2002 AM31 vào danh sách "những vật thể có thể gây hại", song ngay từ mấy ngày trước các nhà khoa học đã khẳng định nó không thể đâm trúng trái đất.
Các nhà thiên văn của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện 2002 AM31 từ năm 2002. Sau đó họ liên tục theo dõi nó tới tận ngày nay.
NASA thường xuyên theo dõi những vật thể gần trái đất để có thể hành động kịp thời nếu một vật thể nào đó có khả năng gây họa. Họ cho rằng những thiên thạch có chiều rộng từ 140 m trở lên có thể gây nên tình trạng hủy diệt gần vị trí rơi của chúng, song chỉ những thiên thạch lớn hơn nhiều mới có thể gây nên thảm họa trên phạm vi toàn cầu.
(Theo VnExpress) Minh Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét