08:21
|
Bốn năm, giá điện
tăng 57%:
EVN “ăn” cả
SGTT.VN - Tính từ năm 2008 đến nay, giá điện
bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng tới 57% song giá mua điện của tập đoàn
Điện lực Việt Nam (EVN) trả cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ vẫn giữ nguyên. Sự độc
quyền của EVN đang dồn ép các doanh nghiệp đầu tư thuỷ điện nhỏ.
Tại
hội thảo với nội dung “Phát triển thuỷ điện nhỏ” tổ chức hôm qua (12.7) tại
Hà Nội, các doanh nghiệp đầu tư thuỷ điện đồng loạt kiến nghị phải thúc đẩy
nhanh thị trường điện cạnh tranh để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư thuỷ
điện và người tiêu dùng.
EVN “ăn cả”
Ông
Trần Đình Hải, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc tập đoàn Hưng Hải, cho biết thời
gian qua các chủ đầu tư thuỷ điện nhỏ không có lãi, thậm chí lỗ nặng. Một
trong những nguyên nhân chính là do hợp đồng mua bán điện với EVN không được
thay đổi giá cho dù các điều kiện đầu vào để đàm phán mua bán điện như chi
phí nhân công, lãi suất vay tín dụng… đã tăng lên rất nhiều. Hiện nay, các
nhà máy thuỷ điện đang bán điện cho EVN giá trung bình khoảng 650 đồng/kWh.
Mức giá này duy trì suốt từ năm 2006 đến nay. Trong khi đó, giá điện mà EVN
bán đến tay người tiêu dùng đã tăng từ mức bình quân 870,8 đồng/kWh năm 2008
lên 1.369,9 đồng/kWh năm 2012, tương đương 57% (mỗi năm tăng khoảng 14%).
“Đáng
lẽ phần chênh lệch do giá bán điện đến người tiêu dùng tăng phải chia đều cho
tất cả các khâu từ sản xuất, truyền tải… đằng này, ông EVN hưởng tất!”, ông
Hoàng Minh Tuấn, chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, bức xúc. Ông
Tuấn cho biết thêm: Lần nào các doanh nghiệp sản xuất điện cũng phải đàm phán
tới lui không dưới ba lần với EVN về giá điện nhưng rốt cuộc EVN quyết thế
nào họ phải theo thế ấy, làm gì có chuyện đòi giá này, giá kia bởi điện sản
xuất ra nếu không bán cho EVN thì bán cho ai? “Nếu cất được điện ở nhà thì
tôi đã mang về nhà cất lâu rồi”, ông Tuấn kết luận.
Làm gì có thị trường mà cạnh tranh
Lý
giải về sự bất hợp lý này, ông Hoàng Minh Tuấn nói thẳng: “Lĩnh vực điện làm
gì có thị trường mà cạnh tranh”. Ông Trần Viết Ngãi, chủ tịch hiệp hội Năng
lượng Việt Nam, thì phân tích: cả nước hiện có khoảng 300 nhà đầu tư vào
điện, gồm các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài, nhà
đầu tư thuỷ điện nhỏ... Tuy nhiên, EVN giữ toàn bộ các khâu: sản xuất, truyển
tải, điều độ, hệ thống điện quốc gia, các công ty điện tại 62 địa phương.
“Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện thị trường phát điện cạnh
tranh, phải thành lập ba tổng công ty phát điện. Thế nhưng bộ Công thương lại
vẫn đề nghị các tổng công ty này nằm trong EVN. Thế thì làm sao có thị trường
điện cạnh tranh được. Tôi không dám dùng từ bắt nạt nhưng rõ ràng các nhà sản
xuất điện đang gặp rào cản lớn...”, ông Ngãi nhận xét.
Ông
Ngãi cũng nói thêm: “Theo quy định của Chính phủ, dự án thuỷ điện có công
suất 30MW trở lên mới được tham gia vào thị trường bán buôn. Tuy nhiên, phần
lớn các dự án thuỷ điện nhỏ hiện nay đều dưới công suất quy định này, vậy các
nhà đầu tư sẽ bán điện cho ai?” Ông Ngãi kiến nghị điều chỉnh quy định về
công suất thuỷ điện nhỏ về con số 10kWh để tăng cơ hội cho các doanh nghiệp.
Một
vấn đề khác, theo ông Ngãi, là ngay cả khi có tìm được lối ra là bán cho các
địa phương thì các đơn vị sản xuất cũng sẽ vướng vì chưa có quy định về mức
giá nên không biết phải bán theo giá nào, sỉ hay lẻ. Do vậy, vị cựu phó tổng
giám đốc EVN khuyến nghị các doanh nghiệp thuỷ điện: “Không chỉ vấn đề giá,
khi đàm phán, các anh cũng phải lưu ý về thời gian nhà máy của mình được phát
điện. Giá điện có thay đổi mà một năm họ chỉ mua của các anh 1.000 giờ, thậm
chí chỉ 500 giờ, thì các anh cũng chết”.
Ông
Ngãi cho biết hiệp hội Năng lượng vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ,
kiến nghị hàng loạt biện pháp nhằm thúc đẩy cạnh tranh cho thị trường điện.
Theo đó, đề xuất tách một số đơn vị ra khỏi EVN như công ty Mua bán điện,
trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, công ty Truyền tải, phát điện… Các
đơn vị này có thể trực thuộc bộ Tài chính hoặc Công thương. Cùng với đó, cần
tách bạch khâu sản xuất, phân phối; đây là cơ sở để hình thành thị trường phát
điện, thị trường bán lẻ và bán buôn cạnh tranh. Chỉ có làm được vậy, theo ông
Ngãi, mới đảm bảo được quyền lợi chính đáng không chỉ của các nhà sản xuất
điện nhỏ mà còn cả của người tiêu dùng.
Xuân Thu
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét