Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

08:15

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo phải giải quyết đúng pháp luật
Báo chí đã nhiều lần phản ánh về khiếu nại của TS. Trịnh Thị Hải Yến – Cty TNHH Du lịch sinh thái Yến Long (Cty Yến Long) - xung quanh việc bị cưỡng chế, thu hồi đất mà TS. Yến chuẩn bị xây dựng trường tư thục.

Mới đây, nhận được đơn tố cáo của nhà báo Trần Đình Bá, ông Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có ý kiến gửi đến Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết vụ việc này.

Thường trực Ban Bí thư hai lần chỉ đạo

Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng có Công văn số 1859-CV/VPTW ngày 28-10-2011 gửi Tổng Thanh tra Chính phủ với nội dung: “Thực hiện ý kiến của đ/c Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng xin chuyển đến đồng chí đơn của ông Trần Đình Bá (trú tại số 48, ngõ 135, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) kiến nghị thanh tra, xem xét việc cấp đất, thu hồi đất của Cty Yến Long; cấp phép cho Cty cổ phần đầu tư Ninh Bắc xây dựng văn phòng cho thuê và chung cư cao tầng…, vì cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng”. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị đồng chí chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả”.
Trước đó, nhà báo Trần Đình Bá cũng đã có đơn gửi đến Thường trực Ban Bí thư về vấn đề này. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã có ý kiến chỉ đạo và Văn phòng có văn bản gửi đến ông Trần Văn Truyền, Bí thư Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Trong đơn đề ngày 10/9/2011, nhà báo Trần Đình Bá gửi đến ông Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư phản ánh: Qua đơn thư tố cáo, phản ánh của nhiều công dân và những người trong cuộc, qua quá trình điều tra, xác minh, vừa qua tôi đã viết hai bài báo phân tích, chứng minh rõ những sai trái, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Vũ Hồng Khanh trong một vụ cấp đất, thu hồi đất là bài “Dẹp xây trường học cho xây chung cư” (Báo Cựu chiến binh Việt Nam ngày 24-3-2011) và “Những sai trái của ông Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội  Vũ Hồng Khanh đã rõ” (Tạp chí Pháp lý ngày 4-4-2011). Hai bài báo đó đã phân tích chứng minh rõ những sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Hồng Khanh:
Những sai trái trong việc cưỡng chế thu hồi 15.000m2 đất của Cty Yến Long: Đất của Cty Yến Long là đất để xây trường học, theo Quyết định thành lập Trường tiểu học tư thục Hải Yến của UBND huyện Từ Liêm từ năm 2006 và Công văn 2764/UB-NNĐC ngày 26-6-2006 của UBND TP. Hà Nội gửi Sở  Quy hoạch - Kiến trúc cùng các ngành liên quan và UBND huyện Từ Liêm, kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND TP về việc xin cấp đất xây dựng Trường tiểu học tư thục Hải Yến  tại xã Mỹ Đình.
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Cty Yến Long là vi phạm Luật Đất đai, và sau đó là vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo và nhiều điều luật khác.
Quyết định thu hồi đất của Cty Yến Long là để phục vụ tái định cư vành đai 3, nhưng thu hồi xong không sử dụng cho mục đích đó. Hiện nay khu đất này vẫn bỏ trống.

Những sai trái trong việc cho Cty Ninh Bắc xây Văn phòng cho thuê và chung cư cao tầng: Khu đất của Cty Ninh Bắc không nằm trong quy hoạch xây dựng văn phòng cho thuê và chung cư cao tầng; chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất;  có phần chồng lấn (khoảng 1000 m2 đất) đã thu hồi của Cty Yến Long; Cty Ninh Bắc  khởi công xây dựng công trình có quy mô lớn, nhưng 10 tháng sau mới có giấy phép xây dựng; theo căn cứ quyết định thu hồi đất của Cty Yến Long thì khu đất của Cty Ninh Bắc cũng phải nằm trong phạm vi khu đất bị thu hồi.
Sau khi báo nêu những sai trái này, ngày 1/4/2011, UBND TP. Hà Nội có Công văn số 2244/UBND-TNMT do chính ông Vũ Hồng Khanh ký, gửi Tổng Biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam, nêu rõ: “UBND TP Hà Nội đã có Văn bản chỉ đạo số 2218/UBND-TNMT  giao nhiệm vụ cho Chánh Thanh tra TP. Hà Nội tổ chức thanh tra toàn diện, trong đó yêu cầu làm rõ đúng sai trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Nhưng có điều không bình thường trong động thái này là ở chỗ ông Vũ Hồng Khanh đã ra quyết định thanh tra chính mình và văn bản này cũng không nêu thời gian cụ thể cho việc thành lập đoàn thanh tra. Thực tế cho đến nay đã hơn 6 tháng sau khi ông Khanh ký văn bản 2218, Thanh tra Hà Nội vẫn chưa thành lập đoàn thanh tra.
Nhà báo Trần Đình Bá kết luận:
Thứ nhất, cái sai của Cty Ninh Bắc do ông Vũ Hồng Khanh tiếp tay dung túng. Hiện nay Cty Ninh Bắc đã xây được hơn 20 tầng khu nhà chung cư, tốn kém rất nhiều tiền của, nếu đập phá dỡ bỏ sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Cty Ninh Bắc, vì vậy nên để cho công trình này tồn tại. Nhưng công trình của Cty Ninh Bắc đã chồng lấn lên đất đã thu hồi của Cty Yến Long bao nhiêu m2 thì phải bồi thường cho họ giá trị tương ứng bấy nhiêu.
Thứ hai, đất của Cty Yến Long và Cty Ninh Bắc nằm liền kề nhau, có nguồn gốc như nhau, ông Vũ Hồng Khanh đã ra quyết định cho Cty Ninh Bắc xây dựng văn phòng cho thuê và chung cư cao tầng thì không lý  do gì lại không cho Cty Yến Long xây dựng trường học.
Ông Trần Đình Bá khẳng định: “Tôi thấy những sai trái, những vi phạm pháp luật của ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trong vụ việc nêu trên là quá rõ ràng. Tôi khẩn thiết đề nghị đồng chí xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm minh vụ việc này".
(Theo Nhà báo&Công luận) Bảo Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét