Tôn trọng sự thật về Ngày Chiến thắng phát xít 9-5
Cập
nhật lúc 09:56
Năm nay, nhân loại
tiến bộ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát-xít 9-5. Một lễ mít
tinh trọng thể với sự góp mặt của nhiều nguyên thủ quốc gia sẽ diễn ra tại
Mát-xcơ-va. Các hoạt động kỷ niệm cũng được tổ chức ở nhiều nơi trên thế
giới. 70 năm đã trôi qua, nhưng ngày 9-5-1945 vẫn là cột mốc không thể phai
mờ trong lịch sử nhân loại về sự chiến thắng của phẩm giá và lương tri con
người trước những thế lực dân tộc cực đoan tàn bạo. Tuy nhiên, với những động
cơ chính trị khác nhau, ở một số quốc gia thuộc Đông Âu và Liên Xô trước đây,
đang xuất hiện những quan điểm cơ hội, xét lại hòng hạ thấp giá trị, ý nghĩa
của Ngày Chiến thắng, cũng như những đóng góp của Hồng quân và nhân dân Liên
Xô trong đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát-xít…
Ngay từ đầu năm 2015, trước những mâu thuẫn về nhiều vấn
đề đương đại giữa Nga và các nước phương Tây, đã xuất hiện những lời kêu gọi
đòi “tẩy chay” việc tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 tại Nga, rồi “phong
trào” đòi đưa hài cốt các liệt sĩ Hồng quân Liên Xô ra khỏi các nghĩa trang ở
một số nước Đông Âu, phong trào “hạ bệ thần tượng” là các nhà lãnh đạo các
nước XHCN Đông Âu và Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai… Hàng loạt
chiêu trò kêu gọi, “tẩy chay” nêu trên đều dựa vào luận điệu xuyên tạc cho
rằng, Hồng quân Liên Xô đã lợi dụng cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa phát-xít
để “xâm lược, chiếm đóng nhiều quốc gia Đông Âu”. Một luận điểm khác, khá cũ
kỹ, cũng được đưa ra xen lẫn với luận điệu này cho rằng: Liên Xô không đóng
vai trò quyết định trong chiến thắng chủ nghĩa phát-xít, thực tế chỉ từ khi
mặt trận thứ hai chống phát-xít do Anh-Mỹ mở ra thì mới tạo bước ngoặt của
Chiến tranh thế giới thứ hai …
Những luận điểm xuyên tạc nói trên đã bị các nhà khoa học
lịch sử và lãnh đạo cấp cao nhiều quốc gia phản đối. Tổng thống Nga V.Pu-tin
ngày 26-1-2015 ra tuyên bố: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm viết lại lịch sử và
xem xét lại đóng góp của chúng tôi (Liên bang Nga) đối với Chiến thắng Vĩ đại
(trong Chiến tranh thế giới thứ hai) đều đồng nghĩa công nhận tội ác của chủ
nghĩa phát-xít Đức, đồng thời mở đường cho tư tưởng chết người này tồn
tại". Theo ông Pu-tin, thế giới phải bảo vệ sự thật liên quan những diễn
biến trong Chiến tranh thế giới thứ hai vì lãng quên những bài học trong quá
khứ có thể dẫn tới việc lặp lại những bi kịch khủng khiếp, như nạn tàn sát
người Do Thái và nhiều dân tộc khác.
Sự thực lịch sử không thể che đậy là Chiến tranh thế giới
thứ hai bắt nguồn từ những mâu thuẫn không thể giải quyết được của các nước
đế quốc. Các đế quốc mới nổi như Đức Quốc xã - Nhật Bản-I-ta-li-a do thất thế
về thuộc địa và thị trường đã hình thành liên minh “phe Trục”, xây dựng quân
đội mỗi nước thành những “cỗ máy xâm lược” để phát động chiến tranh chia lại
thế giới. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, quân Đức Quốc xã đã thống trị gần
hết châu Âu, trong đó có cả nước Pháp hùng mạnh. Tháng 6-1941, Hít-le bất ngờ
mở cuộc tấn công xâm lược Liên Xô với đội quân khổng lồ lên đến 5,5 triệu
quân, 190 sư đoàn với mưu đồ “mở ra kỷ nguyên thống trị của nước Đức”. Với ưu
thế so sánh quân số và vũ khí ban đầu vượt trội, phát-xít Đức đã tiến rất sâu
vào lãnh thổ Liên Xô, gây nên những thảm cảnh tàn sát hàng triệu người dân
Xô-viết vô tội. Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Xô-viết đã lãnh đạo nhân
dân các dân tộc Liên Xô tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, từng bước
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và nghệ thuật quân sự
tài tình. Sức mạnh vật chất của thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô đã được huy
động đúng lúc. Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã từng bước đập tan ý đồ xâm
lược của Đức Quốc xã, không chỉ giải phóng chính mình mà còn thực hiện nghĩa
vụ quốc tế, giúp đỡ nhân dân nhiều nước Đông Âu đứng lên cởi ách cai trị của
phát-xít Đức. Ngày 30-4-1945, Hồng quân Liên Xô đã cắm cờ lên nóc tòa nhà
Quốc hội của Đức Quốc xã ở Béc-lin. Một tuần sau, Đức Quốc xã đã buộc phải ký văn kiện
đầu hàng Đồng Minh, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Âu. Văn
kiện này có hiệu lực từ rạng sáng ngày 9-5-1945 (giờ Mát-xcơ-va).
Để cứu mình và cứu cả thế giới khỏi họa diệt chủng của chủ
nghĩa phát-xít, quân dân Liên Xô đã chấp nhận hy sinh 27 triệu người. Ngày
nay, nếu ai đó cố tình bóp méo sự thật này bằng cách khuếch trương vai trò
của mặt trận thứ hai do liên quân Anh-Mỹ mở ra thì hẳn họ đã quên rằng, mặt
trận thứ hai được mở rất chậm (tháng 5-1944, chậm 2 năm so với cam kết với
Liên Xô). Khi đó, những chiến thắng dồn dập từ những trận quyết chiến chiến
lược giữa Liên Xô và Đức Quốc xã, như chiến thắng trong bảo vệ Mát-xcơ-va
(tháng 12-1941), chiến thắng Xta-lin-grát (tháng 2-1943) rồi chiến thắng
Cuốc-xcơ (tháng 8-1943), quân Đức không chỉ thất bại liên tiếp trên chiến
trường, mà tổn thất lực lượng là không thể gượng dậy được (trong chiến tranh,
Liên Xô đã tiêu diệt, bắt sống và làm mất sức chiến đấu 80% quân số Đức Quốc
xã), kết cục của chiến tranh vệ quốc ở Liên Xô đã rõ ràng. Tất nhiên, việc mở
mặt trận thứ hai của quân Đồng Minh cũng có ý nghĩa thúc đẩy nhanh hơn quá trình
tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít.
Không chỉ đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức
Quốc xã tại châu Âu, ở phía Đông, Hồng quân Liên Xô cũng đóng vai trò quan
trọng trong việc đánh bại chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Quan Đông là đạo
quân chủ lực thiện chiến của
quân Nhật đã bị Hồng quân Liên Xô tấn công ào ạt, làm cho tan rã hoàn toàn
chỉ trong vòng không đầy một tuần lễ (trong quá trình tiến công, Hồng quân
Liên Xô đã giải thoát cho hàng nghìn tù binh là quân Đồng Minh). Mất đạo quân
Quan Đông cùng với việc Đức
Quốc xã bị tiêu diệt là những lý do chủ yếu dẫn đến việc Nhật hoàng tuyên bố
đầu hàng vô điều kiện. Ngày nay, có người cho rằng, việc Mỹ ném hai quả bom
nguyên tử xuống Hi-rô-xi-ma và Na-ga-xa-ki là yếu tố quyết định khiến Nhật
hoàng “khiếp đảm” và đầu hàng. Thực tế, chính các nhà nghiên cứu lịch sử ở
Nhật Bản khẳng định, việc ném hai quả bom nguyên tử đã sát hại hơn 200 nghìn
thường dân vô tội cũng như để lại những hậu quả khủng khiếp về sau chứ gần
như không có tác dụng gì trong việc quyết định đầu hàng của Nhật hoàng lúc đó.
Mới đây, Thủ tướng Nga Đ.Mét-vê-đép đã ra tuyên bố nhấn
mạnh rằng, việc một số nhà lãnh đạo ở những nước từng chịu sự chiếm đóng của
Đức Quốc xã tìm cách bóp méo sự thật về Chiến tranh thế giới thứ hai là vì
mục đích chính trị, thậm chí là cả âm mưu nhằm bao che cho tội phạm chiến
tranh và tay sai của phát-xít, những hành động như vậy sẽ làm sống lại chủ
nghĩa dân tộc cực đoan và lãng quên các bài học mà loài người rút ra từ Chiến
tranh thế giới thứ hai.
Ngày Chiến thắng 9-5-1945 không chỉ cứu nhân loại khỏi
thảm họa của chủ nghĩa phát-xít mà còn mở ra cơ hội để các dân tộc nô
lệ-thuộc địa tiến hành cuộc đấu tranh giành lại quyền làm chủ. Ngày nay, cách
mạng XHCN thế giới tạm lâm vào thoái trào, Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu
tan rã do vận dụng mô hình phát triển không phù hợp và nhiều nguyên nhân
khác, nhưng có một thực tế sống động đang hiện hữu là từ sau Chiến tranh thế
giới thứ hai cho đến nay, nhân loại tiến bộ đã chứng kiến những bước tiến
thần kỳ của tự do, dân chủ với việc hàng loạt dân tộc thuộc địa ở châu Á,
châu Phi, châu Mỹ La-tinh… giành quyền độc lập, các chế độ cai trị thuộc địa
của thực dân-đế quốc gần như đã biến mất. Nền dân chủ ở các nước thực dân-đế
quốc trước đây cũng có sự vận động, biến đổi mạnh mẽ với xu hướng quyền làm
chủ của người dân, quyền con người ngày càng được tôn trọng. Có được điều đó,
lịch sử nhân loại đã và sẽ mãi mãi ghi công Hồng quân và nhân dân Liên Xô,
lực lượng đóng vai trò chủ yếu để làm nên Chiến thắng 9-5-1945 - một chiến
thắng đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của toàn thế giới.
(Theo QĐND) HỒNG HẢI - TRỌNG ĐỨC |
Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét