Tạp chí Mỹ: Mỹ nên e sợ siêu xe tăng Armata của Nga
Cập nhật lúc
13:47
Siêu xe tăng Armata của Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5 đang là đề tài bàn tán sôi nổi của báo chí thế giới. Tạp chí Mỹ National Interest bình luận rằng Mỹ nên có lý do để e sợ vũ khí hiện đại này của Nga.
Theo National Interest, chiếc siêu xe tăng
Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên do Nga thiết kế sau khi Liên Xô
tan rã. Chiếc xe tăng này có tốc độ cao, khả năng cơ động tốt, hỏa lực mạnh
(pháo 125 mm) và khả năng sống sót tốt.
Có một lý do hấp dẫn để đầu tư vào năng lực nghiên cứu và
thiết kế của tổ hợp quân sự - công nghiệp Nga, đó là việc đảm bảo vị thế Nga
là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho các nước trên thế giới đang muốn củng cố
khả năng phòng thủ của họ.
Ngành công nghiệp quốc phòng hùng hậu thời Liên Xô đang bị
suy giảm, nhưng mạng lưới các phòng thiết kế, nhà máy, và các căn cứ thử
nghiệm vẫn tồn tại. Ngay cả với các nước như Trung Quốc và Ấn Độ thì việc mua
vũ khí từ Nga lại có lợi về mặt kinh tế hơn là nỗ lực tự xây dựng toàn bộ
ngành công nghiệp quốc phòng, giúp các nước này đi tắt đón đầu cho giai đoạn
đầu của sự phát triển và để tránh dành quá nhiều các nguồn lực của mình cho
ngành này.
Với nước Nga thời hậu Liên Xô, đây là lúc để hồi sinh ngành
công nghiệp quốc phòng. Vài năm trước đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã
xếp hạng xuất khẩu vũ khí cùng với dầu, khí đốt và năng lượng nguyên tử là
một trong những lợi thế so sánh của Nga trên thị trường quốc tế. Hy vọng ban
đầu vào những năm 1990 rằng các tổ hợp quốc phòng của Liên Xô có thể được
thiết kế lại để sản xuất hàng tiêu dùng như máy hút bụi và đầu máy video đã
thất bại, một phần vì Nga (cũng như những nước thừa kế khác của các khu phức
hợp công nghiệp quân sự của Liên Xô như Ukraine) không thể cạnh tranh về chi
phí lao động và cũng không thể đảm bảo chất lượng như các nhà máy xuất khẩu
của các con hổ châu Á.
Do đó, một phần của chiến lược tái công nghiệp hoá của Nga
là làm trẻ hóa ngành công nghiệp quốc phòng và tận dụng lợi thế của nhu cầu
về các hệ thống vũ khí đang phát triển trong một thế giới đơn cực hơn.
Và thiết bị quốc phòng do Nga sản xuất được công nhận là
tốt. Hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước có tranh chấp với
Mỹ cũng nhận thức được rằng không nước nào (ngoại trừ có lẽ Trung Quốc) có
thể mong đợi thắng được Mỹ trong một cuộc xung đột thông thường. Tuy nhiên,
kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, không có mối đe dọa hiện hữu nào đối mặt
với Mỹ để nước này chấp nhận thương vong và mức độ cao của sự hy sinh. Do vậy
Mỹ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp có chi phí thấp, ít thương vong khi tiến
hành các cuộc can thiệp và thường muốn chiếm ưu thế hoàn toàn. Vì vậy, với
các nước đang tìm cách hạn chế hoặc ngăn cản Mỹ, quân đội của họ có thể không
đánh bại được Mỹ nhưng khiến Mỹ phải tốn kém chi phí cao và thương vong lớn
cùng thiệt hại nhiều về thiết bị.
Luôn luôn có những rủi ro, chẳng hạn vũ khí của Nga bán cho
các nước và có thể sẽ được sử dụng trong một cuộc xung đột với Nga (ví dụ với
Trung Quốc chẳng hạn). Nhưng những tính toán chiến lược trong ngắn hạn là hầu
hết các quốc gia đang tìm cách hạn chế quyền tự do hành động của Mỹ. Ngày
càng có nhiều nước sở hữu các khí tài mà Washington xem là có giá trị nguy
hiểm lâu dài cho Mỹ.
Khi siêu xe tăng Armata lăn bánh trên Quảng trường Đỏ mừng
lễ Chiến thắng, sau đó sẽ có một số khách hàng muốn có loại xe tăng này. Đối
với người dân Nga, xe tăng Armata là thông điệp nhắc rằng nước Nga một lần
nữa lại sở hữu thiết bị có thể đấu lại những gì tốt nhất nằm trong kho vũ khí
của phương Tây, và Nga cần phải chuẩn bị cho một số hy sinh thêm trong những
năm tới để cung cấp cho quân đội những trang thiết bị tốt hơn.
Và xe tăng Armata cũng báo hiệu cho một loạt khách hàng
trên toàn thế giới rằng các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga có thể sản
xuất các khí tài tương đương như thế. Nếu Nga có thể tìm thấy đủ khách hàng,
điều này có thể giúp thanh toán chi phí cho sự tích tụ quân sự của Nga và
giúp các nhà thiết kế Nga có thể phát triển các hệ thống vũ khí thế hệ tiếp
theo.
(Theo Tin Nóng) Anh Sơn
|
Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét