Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Mỹ nhìn thấy gì từ Lễ duyệt binh ở Nga?

Cập nhật lúc 09:01
Phương Tây không tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cái mà họ nhìn thấy ở đây là những thứ vũ khí của Nga có thể đe dọa tới họ trong tương lai.
 Mỹ nhìn thấy gì từ Lễ duyệt binh ở Nga?
Các loại vũ khí của Nga tham gia Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ
Thế giới phương Tây coi việc không tham gia lễ kỷ niệm tại Moskva vào ngày 9/5 như một yếu tố gây áp lực lên nước Nga. Họ lợi dụng các cơ hội để nhấn mạnh tầm quan trọng của mình, làm giảm bớt vai trò của Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến do hãng ICM Research thực hiện, 43% người châu Âu tin rằng, quân đội Mỹ đã đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít, và chỉ có 13% số người được hỏi biết rằng, đó là quân đội Liên Xô. Đây là “thành quả” của thế giới phương Tây sau nhiều năm tiêm vào đầu thế hệ trẻ ở châu Âu bằng các phương tiện truyền thông, bao gồm cả ngành điện ảnh.
Không tham dự lễ mừng chiến thắng ở Nga không có nghĩa là phương Tây không quan tâm tới sự kiện này. Điều được các phương tiện truyền thông phương Tây quan tâm nhiều nhất vẫn là cuộc duyệt binh quy mô lớn trên Quảng trường Đỏ vào sáng ngày 9/5, với đông đảo lực lượng quân nhân và các phương tiện quân sự hiện đại chưa từng lộ diện trước đó.
Hàng loạt xe bọc thép, những siêu tăng thế hệ mới, các chiến đấu cơ và hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa, cùng với nhiều vũ khí hạng nặng hiện đại nhất của nước Nga sẽ được trình diện ở đây.
Trong danh sách các vũ khí nguy hiểm nhất của Nga, theo phương án đánh giá của truyền thông phương Tây, có các loại máy bay Su-35, Tu-22M, MiG-31, Tu-95 và Su-25.
Chiến đấu cơ đa năng Su-35, máy bay ném bom mang tên lửa Tu-22M, máy bay tiêm kích-đánh chặn MiG-31, phi cơ ném bom chiến lược Tu-95, máy bay tấn công cận âm Su-25 có mặt trong danh sách những phương tiện chiến đấu hiệu quả nhất của Không quân Nga.
Tờ bán nguyệt san của Mỹ The National Interest nhận định: "Nổi bật về tính năng điều khiển dễ dàng và đặc điểm kết cấu đồng bộ cao, là thứ vũ khí rất mạnh, Su-35 có thể đối phó với những máy bay phương Tây xuất sắc nhất, thậm chí với cả F-22 Raptor”.
Theo đánh giá của tờ báo Mỹ này, máy bay ném bom siêu thanh mang tên lửa Tu-22M từng có thời được mệnh danh là "cú sốc" trong giới quốc phòng phương Tây bởi họ không rõ những tính năng của mẫu phi cơ này của Nga. Cụ thể, nó khơi lên vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng với Mỹ vì các máy bay đánh chặn của Mỹ đều bị thua kém về tốc độ. Trong trường hợp xung đột quân sự loại máy bay này vẫn là hiện thân mối đe dọa nghiêm trọng với lực lượng hải quân của đối phương.
(Theo Năng lượng Mới) Th.Long 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét