Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Nga thương lượng đặt trạm định vị vệ tinh GLONASS tại Việt Nam

Cập nhật lúc 08:53   

 Nga đang thương lượng đặt các trạm chỉnh sửa tín hiệu của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Glonass (tương tự hệ thống GPS của Mỹ) tại Việt Nam, Cuba, Nicaragua và Trung Quốc, theo hãng tin ITAR TASS ngày 23.4.

Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Glonass của Nga ngang ngửa với hệ thống GPS của Mỹ - Ảnh: TASS
Phó giám đốc Cơ quan không gian liên bang Nga (Roscosmos), ông Michael Khailov nói với TASS rằng "Chúng tôi đang thương lượng với 4 nước Việt Nam, Cuba, Nicaragua và Trung Quốc để đặt trạm chỉnh sửa tín hiệu từ hệ thống định vị vệ tinh Glonass. Hiện Nga đã có 4 trạm như thế, gồm 1 tại Brazil và 3 trạm ở Nam Cực".
Roscosmos dự kiến bố trí 20 trạm như vậy ở ngoài nước Nga và 20 trạm ở trong lãnh thổ Nga để tăng độ chính xác của Glonass.
Glonass cùng với GPS là hai hệ thống định vị dẫn đường toàn cầu bằng vệ tinh, để giúp xác định vị trí chính xác của một vật thể trên trái đất.
Glonass được Liên Xô phát triển từ cuối những năm 1970, đến năm 2008 bắt đầu hoạt động bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nga và từ năm 2010 là bao phủ toàn cầu. Hiện nay Glonass có 28 vệ tinh, gồm 24 vệ tinh đang hoạt động và 4 vệ tinh dự phòng. Sai số xác định vị trí của Glonass là trong khoảng 3,5 m, và sẽ thu hẹp lại còn 60 cm vào năm 2020.
TASS cho biết hệ thống Glonass trong tương lai sẽ cho kết quả xác định vị trí ở mức sai số chỉ tính bằng milimet.
 
Mô phỏng hệ thống dẫn đường - định vị toàn cầu Glonass - Ảnh: vspcenter.ru
Theo Tin Nóng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét