Đào vàng
kêu lỗ: Đề xuất đóng cửa hai mỏ vàng!
Cập nhật lúc 20:16
(Tin tức thời sự)
- Đại biểu HĐND Quảng Nam đề nghị đóng cửa hai mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn
lại để giữ tài nguyên, đồng thời rút hết lực lượng bảo vệ về.
Cưỡng chế thuế hai đại
gia đào vàng: Cục Thuế chịu sức ép?
Tại phiên chất vấn và trả lời
chất vấn tại kỳ họp lần thứ 12 khóa VIII HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra vào sáng
ngày 11/12, các đại biểu vô cùng bức xúc trước thái độ bất hợp tác như không
chịu nộp hàng trăm tỷ đồng tiền thuế; không chịu trả hàng trăm tỷ đồng tiền
vay ngân hàng, doanh nghiệp cùng tiểu thương.... của 2 Công ty TNHH Khai
thác vàng Bồng Miêu (gọi tắt Cty Vàng Bồng Miêu) và Công ty TNHH Vàng Phước
Sơn (gọi tắt Cty Vàng Phước Sơn), thuộcTập đoàn Besra Việt Nam.
Giải trình trước HĐND tỉnh, ông
Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết: Do nợ tiền thuế kéo
dài, không trả nên tính đến nay, 2 Cty Vàng Bồng Miêu và Vàng Phước Sơn đã nợ
tiền thuế lên đến 339 tỷ đồng, trong đó Cty Vàng Phước Sơn nợ hơn 270 tỷ đồng
và Cty Vàng Bồng Miêu nợ hơn 68 tỷ đồng.
Theo ông Ngô Bốn, từ khi 2
Cty Vàng Phước Sơn và Vàng Bồng Miêu chậm nộp tiền thuế dẫn đến nợ thuế, Cục Thuế
đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu thuế: (đôn đốc qua điện thoại,
bằng văn bản, mời làm việc…).
Năm 2013, Cục Thuế đã ban hành
các quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền gửi và đề nghị
phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng Cty giao dịch để thu tiền thuế nợ kịp
thời vào ngân sách.
Tuy nhiên, cuối năm 2013, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục thuế Quảng
Sau đó, 2 Cty đã có cam kết thực
hiện nộp tiền thuế nợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng 2 Cty không thực hiện
theo đúng cam kết.
Cuối tháng 3/2014, Cục Thuế lần
nữa phải ban hàng các quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền
gửi, phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng mà Cty có giao dịch và sau đó
quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử
dụng đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn có hiệu lực thi hành trong thời hạn
1 năm, kể từ ngày 7/5/2014 đến ngày 6/5/2015.
Tiếp sau đó, trong thời gian Cục
Thuế chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo đối với Cty Vàng Bồng
Miêu thì Cục Thuế nhận được công văn số 539/BTC-VP ngày 21/8/2014 của Bộ Tài
chính, trong đó có nội dung: “Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết,
yêu cầu Cục Thuế chưa thay đổi các quyết định xử lý về thuế, cưỡng chế nợ
thuế đối với Cty”.
Cục Thuế đã áp dụng các biện
pháp cưỡng chế nêu trên nhưng đến nay 2 Cty vẫn chưa thanh toán tiền thuế nợ,
liên tục kiến nghị với lãnh đạo tỉnh và Trung ương giúp đỡ, giãn nợ, gian hạn
nộp thuế…
Ông Ngô Bốn trả lời tiếp: Hiện
nay, thực hiện chỉ đạo Tổng cục Thuế tại công văn số 5117 ngày 17/11/2014,
Cục Thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo đối với 2 Cty.
Cụ thể, đã tiếp tục áp dụng
cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với
Cty Vàng Bồng Miêu có hiệu lực từ ngày 28/11/2014 đến ngày 4/11/2015. Như vậy
hiện cả 2 Cty này đã không còn hóa đơn để sử dụng.
Về trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh
trong vấn đề nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của 2 Cty này, ông Bốn cho rằng,
Cục Thuế đã áp dụng mọi biện pháp. Việc 2 Cty tiếp tục không thanh toán nợ
thuế là ngoài ý muốn và khả năng giải quyết của Cục Thuế.
Ông Ngô Bốn cũng bức xúc, mỗi
khi Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiến hành các biện pháp về Luật Quản thuế đối với
2 Cty thì 2 Cty luôn tìm cách gây sức ép đối với ngành thuế dẫn đến lo âu.
Hiện Bộ Tài chính, Bộ TN-MT cùng một cơ quan Trung ương đã lập đoàn thanh tra
và đang tiến hành kiểm tra, làm việc với 2 Cty này tại thực hiện 2 mỏ vàng
Bồng Miêu và Phước Sơn. Cục Thuế và UBND tỉnh cũng đang chờ kết quả của đoàn
kiểm tra Bộ Tài chính.
Đề nghị đóng
cửa mỏ vàng
Cũng về vấn đề này, ông Lê Phước
Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Về việc Cty Vàng Bồng Miêu
chỉ đóng thuế tài nguyên có 3% mà Cty Vàng Phước Sơn đóng thuế 15%, ông Thanh
lý giải, Công ty Vàng Bồng Miêu được Bộ KH-ĐT cấp phép trước khi Quảng Nam
chia tách tỉnh; còn Cty Vàng Phước Sơn được Bộ KH-ĐT cấp phép sau khi chia
tách tỉnh, trong hai khoảng thời gian này mức thuế tài nguyên khác nhau nên
cấp như vậy là hoàn toàn đúng luật quy định.
Về việc hải quan phát hiện truy
thu hơn 250 tỷ đồng tiền thuế xuất khẩu đối với sản lượng vàng của hai Cty
này, ông Thanh trần tình: "Theo quy định vàng 9999 xuất khẩu là không
chịu thuế xuất khẩu, còn vàng 999 phải chịu thuế xuất khẩu.
Đơn vị kiểm định
vàng cho hai Cty này đã chứng nhận vàng đạt quy định 9999
không phải chịu thuế, tuy nhiên, khi qua nước ngoài thì đơn vị mua
vàng kiểm tra lại phát hiện có khoảng 30% vàng đạt 999. Từ đây, hải quan mới
phát hiện truy thu hơn 250 tỷ đồng tiền thuế xuất khẩu đối với sản lượng vàng
999 này".
Theo ông Thanh, hai Cty
kiện cho rằng do đơn vị kiểm định vàng của Việt
"Các cơ quan chức năng của
ta cũng nói là lỗi do chúng ta” - ông Thanh kết luận.
Đại biểu Đoàn Văn Viên, Chủ
nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam lại cho rằng, do Việt Nam không
làm cương quyết nên 2 Cty này mới không chấp hành pháp luật Việt Nam, vậy bây
giờ đề nghị Trung ương và lãnh đạo địa phương bắt buộc 2 Cty này phải chấp
hành pháp luật của Việt Nam.
"Tôi đề nghị đóng cửa 2 mỏ
vàng Bồng Miêu và Phước Sơn lại để giữ tài nguyên khoáng sản lại cho Tổ quốc.
Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo rút hết lực lượng công an đang tham gia bảo
vệ tại 2 mỏ vàng này về không bảo vệ cho 2 Cty này nữa. Và phạt nghiêm hành
vi gây ô nhiễm môi trường"- ông Viên thẳng thắn đề xuất.
Về phần mình, Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng
(Theo Đất Việt) Hồng Sơn
|
Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét