Học giả Mỹ so sánh
năng lực quân sự Việt Nam - Trung Quốc
Cập nhật lúc 08:08
(Tin Nóng)
Giáo sư Lyle Goldstein (trường Chiến tranh Hải quân Mỹ) trả lời phỏng vấn báo
New York Times ngày 5.7 rằng Trung
Quốc có vẻ xem thường sức mạnh của Hải quân Việt Nam, nhưng lại nể
trọng đáng kể Không quân Việt Nam.
Theo bài báo, trước sự gia tăng căng thẳng hiện nay trên
Biển Đông từ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển Việt
Nam đi kèm tàu thuyền và máy bay ngày đêm bảo vệ, câu hỏi đặt ra là năng lực quân
sự của Việt Nam, vốn nổi tiếng những thập kỷ trước về khả năng kháng cự và
chiến tranh du kích, đã gia tăng thế nào.
Giáo sư Lyle J. Goldstein, Viện nghiên cứu Hải quân Trung
Quốc (thuộc Trường Chiến tranh hải quân Mỹ) nhận xét rằng từ sau năm 1979 khi
quân Trung Quốc hứng chịu tổn thất nặng chỉ trong một tháng tấn công Việt Nam,
Trung Quốc đã đầu tư rất lớn cho quốc phòng để hiện đại hoá quân đội.
Hải quân Trung Quốc gần đây gia tăng mạnh mẽ. Năm 2012,
trong nghiên cứu của mình, giáo sư Goldstein phát hiện rằng Trung Quốc tỏ ra
xem thường năng lực của Hải quân Việt
Theo ông, Việt
Chính lịch sử này dường như đã khiến Việt
Giáo sư Goldstein cũng cho rằng Trung Quốc lâu nay vẫn
theo dõi sát khả năng quân sự của Việt Nam, và cả hai nước đều lệ thuộc nguồn
cung vũ khí của Nga, từ tàu ngầm, chiến hạm đến chiến đấu cơ. Tuy nhiên Trung
Quốc lệ thuộc ít hơn Việt
Trung Quốc cho rằng trong chiến lược quân sự của Việt Nam
có nhiều điểm yếu, chẳng hạn tàu ngầm có thể là một lực đẩy quan trọng trong những
nỗ lực của Việt Nam, nhưng các nhà phân tích Trung Quốc đánh giá rằng Việt
Nam về cơ bản còn thiếu kinh nghiệm trong việc vận hành hệ thống vũ khí vô
cùng phức tạp này. Một điểm yếu khác có thể có trong khả năng phòng thủ của
Việt
Trả lời câu hỏi của New York Times về đội tàu
ngầm Kilo của Việt Nam, giáo sư Goldstein nhận xét rằng tàu ngầm là loại tàu
quan trọng trong hải quân hiện đại, có thể tác chiến độc lập và tung ra những
cú đấm chết người với các loại tên lửa hành trình diệt tàu chiến, và khả năng
sống sót cao hơn tàu nổi vì những hạn chế của khả năng săn ngầm.
Tàu ngầm lớp Kilo của Nga là mặt hàng xuất khẩu phổ biến,
Ấn Độ và Trung Quốc cũng mua loại tàu này. Mỹ cũng nể loại tàu này vì chúng
vừa ít phát ra tiếng động (khó dò tìm) lại trang bị tên lửa diệt hạm
Klub-S có tầm bắn xa, tốc độ siêu thanh. Không nghi ngờ gì về những vũ khí
này sẽ gia tăng năng lực phòng thủ của Việt
Hơn nữa, các nhà phân tích hải quân từ lâu đã thấy khả
năng chống tàu ngầm của Trung Quốc là đặc biệt yếu. Do đó, có thể nói rằng Hà
Nội đã tìm thấy một điểm yếu trong sức mạnh quân sự của Trung Quốc và đang
tìm cách khai thác.
Tuy vậy, cần phải nói là Trung Quốc cũng nhìn thấy điểm
yếu này và nhiều năm nay đã ra sức khắc phục, nâng cao năng lực chống ngầm,
phát triển nhiều tàu hộ vệ săn ngầm.
Giáo sư Goldstein cũng lưu ý, lực lượng tàu ngầm là một
trong những lực lượng quân sự phức tạp nhất, và phải mất nhiều thập kỷ mới có
thể xây dựng được một lực lượng thực sự đáng tin cậy và thành thạo.
Về cầu hỏi của New York Times: Nếu có xung đột
quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc thì ai sẽ chiếm ưu thế, giáo sư Goldstein
nói Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế ở hầu hết các kịch bản, nhưng Việt Nam sẽ gây tổn
thất đáng kể cho hải quân và không quân Trung Quốc nhờ đã đầu tư khôn ngoan
như đã nói ở trên.
Trung Quốc không mạnh ở khâu tiếp dầu trên không, nên Việt
Nam có khả năng có ưu thế trên không, đặc biệt là các khu vực trên Biển Đông
lại rất xa các sân bay ở Trung Quốc. Đó là chưa kể lực lượng trên bộ của Việt
Tuy nhiên cũng có những bất lợi như thủ đô Hà Nội nằm gần
biên giới hơn, và Trung Quốc có khả năng tấn công từ xa bằng tên lửa và không
quân nhắm vào các căn cứ hải quân, không quân Việt
Khi báo New York Times hỏi khả năng Mỹ sẽ bán vũ
khí sát thương cho Việt Nam như gợi ý mới đây của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Ted Osius, giáo sư Goldstein nhận xét rằng Mỹ sẽ rất cẩn trọng trong việc xem
xét bán vũ khí cho Việt Nam, vì doanh số bán hàng này có thể có một số giá
trị răn đe nhỏ và mang tính biểu tượng, nhưng lại thúc đẩy khả năng leo thang
hơn nữa căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài ra Mỹ cũng không muốn
gây thêm bất lợi cho quan hệ Mỹ - Trung Quốc vốn đã khá căng thẳng.
Vả lại quan hệ quân sự giữa Mỹ với Việt Nam mới chỉ đang
xây dựng bước đầu, so với quan hệ đồng minh của Mỹ với nhiều nước châu Á như
Nhật và Philippines đã có từ hàng chục năm nay.
Cũng có thể có những nền tảng nhất định, chẳng hạn như
việc Mỹ cung cấp khả năng giám sát hàng hải có thể khá hữu ích cho các lực
lượng vũ trang Việt
Về việc Ngoại trưởng Mỹ cuối năm 2013 cam kết viện trợ cho
an ninh hàng hải Việt Nam 18 triệu USD, giáo sư Goldstein cho rằng khoản viện
trợ này chỉ đủ mua vài tàu tuần tra nhỏ như loại tàu Việt Nam đang đối đầu
với tàu Trung Quốc ở vùng biển Hoàng Sa hiện nay. Đáng chú ý là Việt
Những khoản viện trợ này có thể dùng để nâng cấp các thiết
bị lỗi thời như radar, hệ thống liên lạc… Nhưng nhìn chung các khoản viện trợ
nhỏ bé này chỉ mang tính biểu tượng. Lấy ví dụ một tàu tuần duyên cỡ trung
hiện tại của Mỹ lớp Sentinel dài 43 m đã có giá hơn 80 triệu USD, nên khoản
viện trợ của Mỹ không có tính quyết định trong cuộc đối đầu trên biển giữa
Việt Nam và Trung Quốc.
Khi được hỏi về triển vọng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
trong những năm tới, giáo sư Goldstein nói cả hai nước đều có những mối quan
hệ rất lớn trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hoá - xã hội, và với cả những
láng giềng lớn. Căng thẳng từ tháng 5.2014 (khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan
Hải Dương-981) đã làm tổn thương cả hai bên về vấn đề nhạy cảm trên Biển Đông.
Về phần mình, Mỹ cần phải bảo vệ lợi ích rộng lớn hơn của
riêng mình, là luôn gắn chặt với mối quan hệ Mỹ - Trung ổn định trong tổng
thể. Trong quan hệ với Hà Nội, Washington phải tránh cái bẫy "hội chứng
người bạn xấu" mà vô tình đẩy Hà Nội vào một cuộc đối đầu với Bắc Kinh.
Thay vì chuẩn bị cho xung đột vũ trang, Việt
(Theo iHay) Anh Sơn lược dịch
|
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét