07:26
Phấn đấu để có một thế hệ người Việt
ngọng nghịu!
Điều tôi ấn tượng mạnh mẽ với Giáo
sư Trần Văn Khê và
Giáo sư vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận không phải vì kiến thức của hai ông
trong lĩnh vực mình nghiên cứu mà chính là một tâm hồn rất Việt Nam dù cả hai
ông đều sống, học tập và làm việc ở nước ngoài gần như cả cuộc đời.
Trong những buổi nói chuyện với công chúng, các ông đều nói tiếng
Việt thuần túy, trong sáng, không chút ngoại lai.
Trong khi đó, có lẽ do muốn hội nhập toàn cầu, ở Việt
Theo các nghiên cứu, trẻ con có thể học ngoại ngữ từ rất sớm và
học càng sớm càng tốt. Nhưng đó là trên lý thuyết nên điều này chỉ có giá trị
khi có những điều kiện đi kèm. Sẽ ra sao nếu trẻ 3 - 4 tuổi lần đầu tiên tiếp
xúc với tiếng Anh qua những giáo viên chứng chỉ tiếng Anh A, B, C mà chưa
biết phát âm có chuẩn hay không? Nếu giáo viên phát âm sai, sẽ thật sự nguy
hại vì cơ hội sửa sai sau này là rất khó. Ngoài ra, việc học tiếng Anh ở lứa
tuổi này chỉ ý nghĩa khi có được môi trường song ngữ nhưng điều này không dễ
thực hiện ở Việt
Nhiều trường, nhiều địa phương vẫn than thở không có đủ giáo viên
tiếng Anh thực hiện đề án phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học, chất lượng giáo
viên môn học này cũng còn lắm vấn đề. Vậy mà các trường mầm non và ngành giáo
dục ở nhiều địa phương lại quá vội vã khi ào ạt đưa chương trình giảng dạy
tiếng Anh vào trường mầm non mà chưa biết rõ hiệu quả như thế nào. Chính Bộ GD-ĐT
cũng còn dè dặt nên mới giao cho Viện Nghiên cứu giáo dục Việt
Tháng 9.2012, Chính phủ ra Nghị định 73 quy định về hợp tác đầu
tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có quy định những cơ sở giáo
dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài không được tiếp nhận học sinh Việt Nam
dưới 5 tuổi. Quy định này gây nhiều thắc mắc nên Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế -
Bộ GD-ĐT lúc đó giải thích rằng “nếu cho trẻ dưới 5 tuổi đến trường Tây khi
chưa thạo tiếng Việt sẽ dẫn đến hậu quả là các em có thể nói tiếng nước ngoài
thay vì tiếng mẹ đẻ”. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến đến nay Bộ chưa
có một chủ trương chính thức đưa tiếng Anh vào trường mầm non. Thế nhưng do
không có những quy định nào về điều này nên các địa phương nóng vội, tự tiện
đưa chương trình dạy tiếng Anh vào trường mầm non mà không có sự kiểm soát
chặt chẽ dẫn đến tình trạng thả nổi (như Báo Thanh Niên đã phản ảnh).
Việc tiếp xúc một ngôn ngữ mới ở lứa tuổi mầm non, nếu có, chỉ
nên nhẹ nhàng như một cuộc chơi. Theo các chuyên gia, trong thời đại công
nghệ, có rất nhiều phương tiện, phần lớn là miễn phí, để trẻ tiếp xúc với
tiếng Anh đúng chuẩn mà không quá căng thẳng. Học ngoại ngữ cần phải có thời
gian và sự tiến bộ sẽ ngấm dần theo năm tháng. Ngoài ra, điều quan trọng nhất
khi học ngoại ngữ là năng khiếu, nên đừng quá ảo tưởng rằng trẻ nào học
chương trình tốt, thầy Tây đều có thể nói tiếng Anh giỏi như nhau.
Điều quan trọng hơn hết là giúp trẻ nói tiếng Việt thật chuẩn xác
trước khi chuẩn bị cho trẻ một đoạn đường còn rất dài tiếp xúc với ngoại ngữ,
để lớn lên trẻ còn biết mình là ai trong thế giới rộng lớn này.
(Theo Thanh niên) Thùy Ngân
Tựa đề của Kinh Bắc
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét