15:08
|
Những "bom tấn" của Google sẽ làm thay đổi cả
thế giới
Google đã thay đổi cuộc sống con người theo nhiều cách thông qua
công cụ tìm kiếm và hệ điều hành di động. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Hãng
này còn có rất nhiều dự án khác làm thay đổi tương lai của con người.
Dự báo tương lai
Google và CIA đã đầu
tư vào hệ thống theo dõi mạng web “tương lai”. Cụ thể là thông qua một công
ty có chức năng theo dõi mạng Internet theo thời gian thực và sử dụng thông
tin thu thập được để dự báo tương lai.
Công ty này là
“Recorded Future”, có khả năng thu thập một lượng cực lớn dữ liệu từ website,
các trang tin tức, mạng xã hội và blog để tìm ra các sợi dây liên kết giữa
những sự kiện, tổ chức và con người.
Đây là đoạn giới thiệu của Recorded Future về công việc này: “Các
tín hiệu tình báo mạng được tạo ra từ tin tức, blog và truyền thông xã hội mà
chúng tôi liên tục thu thập. Sau đó, chúng tôi sử dụng một công cụ phân tích
thời gian để nhận diện các sự kiện: quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng tôi
kết nối tất cả sự kiện này với nhân tố con người, địa điểm và các tổ chức,
trong đó có các công ty và tập đoàn nằm trong danh sách Fortune 500 và các cơ
quan chính phủ hàng đầu".
Kéo dài tuổi thọ
Google cũng đầu tư
khá nhiều tiền của vào một công ty có tên là Calico chuyên về chăm sóc y tế,
đặc biệt là trong lĩnh vực kéo dài tuổi thọ con người và chống chọi với bệnh
tật.
Trong một thông điệp
đưa lên Google+, CEO của Google là Larry Page từng nói rằng: “Art Levinson
(cựu chủ tịch Apple và hiện tại đang là CEO Của Calico) và tôi rất quan tâm
tới vấn đề tuổi già và chống chọi với bệnh tật. Đây là những vấn đề ảnh tưởng
tới tất cả chúng ta và do vậy chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để nghiên cứu
chúng”. Calico có tên đầy đủ là “California Life Company”.
Phủ sóng Internet toàn cầu
Đó chính là mục tiêu
của dự án Project Loon - phủ sóng Internet toàn cầu bằng kinh khí cầu. Các
kinh khí cầu sẽ bay trên bầu khí quyển giúp chuyển tiếp tín hiệu kết nối
Internet tới các vùng xa xôi hẻo lánh mà các phương thức kết nối truyền thống
không thể vươn tới.
Dự án này sử dụng
các kinh khí cầu để tạo ra một mạng không dây trên không trung có tốc độ kết
nối tương đương với mạng 3G. Kinh khí cầu sẽ bay ở độ cao gấp đôi trần bay
của máy bay thông thường. Một chiếc kinh khí cầu có thể cung cấp kết nối
Internet cho một vùng bán kính 40km.
Thang máy vũ trụ
Google X là cơ sở bí
mật của Google đặt cách trụ sở chính tại Mountain View, California khoảng nửa
dặm. Tất cả các dự án mang tính định hướng tương lai của Google đều được đặt
tại đây, trong đó có cả dự án Project Loon và thang máy vũ trụ.
Loại thang máy này
có khả năng chuyên chở người từ mặt đất lên trên vũ trụ mà không cần dùng tới
phương thức phóng tên lửa đẩy truyền thống. Về cơ bản, mỗi hệ thống thang máy
vũ trụ sẽ bao gồm một sợi cáp được gắn với bề mặt gần với đường xích đạo, còn
mặt kia sẽ đặt trên không trung trên quỹ đạo địa tĩnh (độ cao khoảng
35.800km).
Nhờ sử dụng các công
nghệ tiên tiến, con người sẽ được đặt trong các ống phóng và đẩy vào không
gian. Một công ty xây dựng lớn của Nhật Bản là Obayashi Corporation từng
tuyên bố vào năm 2012 rằng trong vòng 38 năm nữa công ty này có thể xây dựng
hoàn thiện một chiếc thang máy vũ trụ sử dụng công nghệ ống carbon. Thang này
có thể chạy với tốc độ 200 km/h và đưa hàng khách lên vũ trụ trong vòng 7,5
ngày.
Xe không người lái
Dự án này đã và đang
được triển khai. Google sử dụng một phần mềm có tên là Google Chauffeur để
điều khiển những chiếc xe tự hành. Kỹ sư Sebastian Thrun hiện đang làm chủ dự
án này.
Ông cũng đồng thời
là giám đốc Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo Stanford và là đồng sáng lập ra
Google Street View. Khi dự án được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2010,
Google từng nói rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là giúp giảm thiểu các vụ tai
nạn giao thông, tiết kiệm thời gian cho con người và giảm lượng khí thải
carbon vào không khí”.
Có ít nhất 10 chiếc
xe tự hành đã lăn bánh trên đường, trong đó có 6 chiếc Toyota Prius, 1 chiếc
Audi TT và 3 chiếc Lexus. Tính tới cuối năm ngoái, các xe này đã chạy được
tổng cộng 300.000 dặm và được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính. Google cho
biết chưa có ý định thương mại hóa hệ thống này.
Năng lượng xanh
Google từng cam kết
đầu tư 1 tỷ USD cho các dự án năng lượng tái tạo (gió và nhiệt năng). Điển
hình trong số này là dự án Mount Signal Solar với chi phí đầu tư 103 triệu
USD, dự án Jasper Power Project (nhiệt năng) – 12 triệu USD và dự án nông
trại gió 161 MW tại Oldham County – 200 triệu USD.
Các khoản đầu tư cho
năng lượng xanh không những giúp Google thu lợi trong tương lai mà còn giúp
công ty này chứng tỏ cam kết đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch.
Nhà tự động
Dự án Android@Home
giúp chủ nhân của ngôi nhà có thể điều khiển từ xa mọi thiết bị bên trong.
Hãy tưởng tượng bạn có thể tắt được đèn ở nhà khi đang ngồi ở văn phòng, hoặc
có thể giặt được quần áo khi đang đi bộ bên ngoài.
Cơ chế điều khiển từ
xa sẽ được thực hiện thông qua một ứng dụng trên smartphone hoặc máy tính
bảng của người dùng.
Điều trị ung thư
Google đã đầu tư vào
một công ty chuyên nghiên cứu các cách thức điều trị căn bệnh ung thư.
Foundation Medicine sẽ nghiên cứu các bộ di truyền trên bệnh nhân ung thư rồi
chuyển thông tin cho bác sĩ để điều bệnh nhân tốt hơn.
Tương lai của công
nghệ này sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới của “y học cá nhân hóa”, theo đó bác sĩ
có thể điều trị cho bệnh nhân dựa trên thông tin về di truyền học.
Được biết, Steve
Jobs từng sử dụng phương thức điều trị của Foundation Medicine. Sau cái chết
của Jobs, Bill Gates và Larry Page đã dồn khá nhiều tiền cho công ty này để
giúp các bệnh nhân ung thư.
TUỆ MINH (theo CIO)/VNMEDIA
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét