14:37
Kỳ án oan 10 năm ở Bắc Giang:
Các cơ quan tố tụng đã coi thường sinh mệnh con người thế nào?
Ông
Chấn đoàn tụ gia đình sau 10 năm tù oan. Ảnh: Phi Long
Đọc kết luận điều tra, cáo trạng, bản án của tòa án với ông
Nguyễn Thanh Chấn cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng của các cơ quan tố
tụng ở Bắc Giang khi nhận định tính chất vụ án. Theo đó, họ cho rằng đây là
vụ án hiếp dâm, dù thực chất là vụ án cướp của. Nhiều tang vật của vụ án đã
bị bỏ qua...
Kết luận quá đơn giản, dễ dãi
Một trong những nguyên nhân khiến cơ quan điều tra cho rằng, đây
là vụ án hiếp dâm vì ông Chấn có tính hay trêu ghẹo phụ nữ. Để minh chứng,
kết luận điều tra đã đưa ra được một ví dụ từ năm 2000! Từ đấy, các cơ quan
tố tụng tập trung cho hướng điều tra này.
Các cơ quan tố tụng mô tả rất chi tiết cách ông Chấn đã hiếp dâm
chị Nguyễn Thị Hoan. Việc ông Chấn giết chị Hoan như thế nào? Có lẽ cách tả
tỉ mỉ, chính xác như những thước phim quay chậm, nên họ nghĩ đối tượng khó có
thể chối cãi.
Nhưng tại tòa, ông Chấn đã phản cung. Ông Chấn nói có đi qua nhà
chị Hoan, có thấy hai mẹ con chị Hoan ở phía sau nhà, nhưng không thừa nhận
những hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Lý do, tại cơ quan điều tra ông
Chấn khai nhận như vậy là do bị ép cung.
Luật sư bảo vệ cho ông Chấn khi tranh tụng đã nói: Cơ quan tố
tụng cần xem xét lại thời gian đi lấy nước, đặc biệt, việc vết tay có máu ở
cánh cửa chưa được xem xét.
Theo nhận xét của phiên tòa sơ thẩm, Chấn thấy chị Hoan xinh, chỉ
muốn gạ gẫm giao cấu, nhưng bị chống cự quyết liệt, sợ mang tiếng với vợ con,
dân làng nên mới nảy sinh việc giết chị Hoan. Dựa trên đánh giá này, các vị
thẩm phán bỏ ngoài tai lời kêu oan của bị cáo Chấn và những ý kiến tranh luận
của luật sư và vẫn cho rằng: Có đủ cơ sở để khẳng định cái chết của chị
Nguyễn Thị Hoan vào tối 15.8.2003 là do Nguyễn Thanh Chấn gây ra. Còn tòa
phúc thẩm quyết định: Y án.
Bỏ qua tình tiết bị cướp 2 nhẫn vàng
Những dấu hiệu sai phạm của các cơ quan tố tụng thể hiện trong vụ
án này khá rõ. Thứ nhất, như luật sư bảo vệ cho ông Chấn đã đề cập đến vết
máu trên cửa, nhưng cơ quan điều tra bỏ qua. Sau 3 ngày xảy ra vụ án,
cơ quan điều tra mới lấy mẫu máu, do đó đã không phân tích được. Thứ hai, về
con dao đâm chị Hoan, ông Chấn khai là nhặt được cách đó vài tháng khi dọn
dẹp nhà hàng của mình, nhưng không ai biết ông Chấn có con dao này. Đây là
điều không bình thường, vì con dao như vậy chẳng lẽ vợ con ông Chấn
cũng không biết, đặc biệt là gia đình ông Chấn có quán bán hang, hay phải sử
dụng đến dao?
Tuy nhiên, điều tưởng như khó chấp nhận này đã không được các cơ quan tố tụng
lưu tâm. Thậm chí, với lời khai của ông Chấn vứt chuôi dao ra nơi thu mua phế
liệu nên không tìm thấy, họ cũng không nghi ngờ tính xác thực của lời khai.
Lẽ ra, với hai yếu tố về dao như vậy thì cơ quan chức năng cần phải đặt câu
hỏi nghi vấn về những lời khai này.
Thứ ba, kích thước dấu chân của ông Chấn gần đúng với dấu chân
thu được tại hiện trường cũng được các cơ quan tố tụng coi là một cơ sở để
luận tội!
Thứ tư, tại tòa, bà Hội (mẹ chị Hoan) đề nghị được xem xét việc
chị Hoan còn bị mất 2 chiếc nhẫn đeo ở tay. Tuy nhiên, đề nghị này bị các cơ
quan tố tụng bỏ qua. Đây là điều khó hiểu với các cơ quan tố tụng, nhất là
dấu vết đeo nhẫn còn hằn trên ngón tay của chị Hoan.
(Theo
Lao động) Vương Hà
Tựa
đề của Kinh Bắc
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét