Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

14:14

Siêu bão Haiyan sẽ càn quét dọc miền Trung, sức hủy diệt rất lớn

                                   
(Tinmoi.vn) Siêu bão Haiyan đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14. Bão số 14 sẽ là một siêu bão có sức hủy diệt rất lớn trong một phạm vi rất rộng.
Siêu bão Haiyan đã vượt qua miền Trung Philippin và đi vào biển Đông. Dự báo bão số 14 sẽ đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ nước ta.
Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, Hồi 04 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
 Siêu bão Haiyan sẽ càn quét dọc miền Trung, sức hủy diệt rất lớn

Ảnh chụp mây vệ tinh cơn bão số 14, siêu bão Haiyan

22 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Nghệ An – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.
Theo Bà Phạm Thị Thanh Thư - Quyền Giám đốc Trung tâm thời tiết và cảnh báo thiên tai Đài THVN, Siêu bão Haiyan được đánh giá là cơn bão có sức hủy diệt nhất đổ bộ vào Việt Nam, theo đánh giá của Mỹ, siêu bão Haiyan ở cấp bão số 5 về mức độ nguy hiểm, với sức tàn phá thảm khốc, hầu hết các ngôi nhà cấp 4 sẽ bị phá hủy...
Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 14, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương dừng tất cả các cuộc họp, để tập trung cao nhất cho mục tiêu giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản trong cơn bão Haiyan sắp tới.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương phải tập trung chỉ đạo cao nhất, quyết tâm bằng tất cả các giải pháp, các lực lượng nhằm giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau dừng tất cả các cuộc hội họp, tập trung sẵn sàng chống bão. Các địa phương chỉ đạo, tàu thuyền về nơi tránh trú, neo đậu an toàn, không cho tàu ra biển; thực hiện sơ tán dân và cho học sinh nghỉ học.
 Siêu bão Haiyan sẽ càn quét dọc miền Trung, sức hủy diệt rất lớn ảnh 2

Tầm ảnh hưởng của siêu bão Haiyan. Ảnh vệ tinh chụp Haiyan của NOAA ngày 7/11.

Trước đó, chiều tối ngày 9/11, siêu bão Haiyan đã đổ bộ vào Philippines với sức gió trung bình 310 km/h. siêu bão đã khiến cho hàng ngàn người dân ở đây phải sơ tán, các trường học, siêu thị,...phải đóng của, giao thông bị ngừng trệ, một số địa phương bị cô lập. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập, nhiều nhà dân bị tàn phá.
Theo Bà Phạm Thị Thanh Thư, sức tàn phá của siêu bão Haiyan hết sức thảm khốc
Đối với người, gia súc và vật nuôi có nguy cơ rất cao bị thương hoặc tử vong do mảnh vỡ rơi hoặc bay xuống, ngay cả khi trong nhà cấp 4 hoặc nhà khung. Có thể phá hủy gần như hoàn toàn tất cả các nhà cấp 4, bất kể đã xây dựng bao nhiêu năm hoặc kết cấu tốt thế nào.
Một tỷ lệ cao của các nhà khung sắt hoặc khung bê tông sẽ bị phá hủy, với toàn bộ mái và tường sụp đổ. Phá hủy ghê gớm hơn nữa cho mái nhà, cửa sổ, và cửa ra vào. Số lượng lớn các mảnh vỡ do gió bay trong không khí cũng rất nguy hiểm.

Các mảnh vỡ do gió cuốn sẽ xảy ra cho hầu hết các cửa sổ không được bảo vệ cũng như nhiều cửa sổ được bảo vệ yếu. Thiệt hại đáng kể cho mái nhà của các tòa nhà lớn do mất che chắn. Sụp đổ hoàn toàn của nhiều tòa nhà khung kim loại lớn hơn có thể xảy ra. Bức tường gạch không có cốt thép có thể bị sụp, dẫn đến sự sụp đổ của tòa nhà.

Một tỷ lệ cao của các tòa nhà trong công nghiệp và các nhà cấp 3 và cấp 4 sẽ bị phá hủy. Hầu như tất cả các cửa sổ bị thổi bay ra va vào các tòa nhà cao tầng dẫn đến vỡ kính, gió thổi vào gây ra đổ tòa nhà.

Gần như tất cả biển quảng cáo, hàng rào, pano, áp phích bị phá hủy. Gần như tất cả các cây sẽ gãy hoặc bật gốc và cột điện bị đổ. Cây đổ và cột điện sẽ cô lập các khu dân cư. Mất điện sẽ kéo dài hàng tuần, liên lạc đình trệ, giao thông bị chia cắt và gián đoạn có thể cả tháng. Tình trạng thiếu nước lâu dài sẽ làm tăng khốn khó cho người dân. Phần lớn diện tích nhà sẽ không thể ở được trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.
Theo Tinmoi.vn  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét