10:21
Vụ tự phong Phật của sư trụ trì:
"Thầy
Phượng đã nhiều lần bị nhắc nhở"
“Thầy trụ trì Thích
Minh Phượng đã có nhiều chuyện bất hòa, sống không khéo với người dân ở đó.
Có lẽ vì thế nhân sự kiện này người dân bức xúc nên mới phản ứng như vậy”.
Những ngày qua, các
trang mạng xã hội và một số tờ báo đưa tin về những clip, hình ảnh người
dân bức xúc trước việc nhà sư trụ trì Thích Minh Phượng ở chùa Chân Long
(thuộc địa bàn xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã “tự ý đổi tượng cổ
thay bằng tượng chính mình”.
Từ nghị trường Quốc
hội chiều 7/11, trước khi trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, Hòa
thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội
đã gọi điện thoại xác minh, cập nhật tình hình.
Trên trang mạng và
một số tờ báo có đăng tải hình ảnh bức tượng Phật "giống" với hình
ảnh vị sư trụ trì Thích Minh Phượng. Xin hòa thượng cho biết sự việc này thế
nào và đã xảy ra lâu chưa?
Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm: Sự việc này theo báo cáo tôi nhận được
thì đã xảy ra mấy ngày nay. Chiều nay (tức 7/11) Giáo hội Hội phật giáo Hà
Nội cũng có một cuộc họp thường kỳ nhưng sự việc này cũng không nằm trong nội
dung cuộc họp, nên chắc là chuyện này đã giải quyết xong rồi.
Chúng tôi xác định
đây là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vì tượng được đúc bằng đồng nên có vẻ
giống sư trụ trì thôi.
Lãnh đạo UBND huyện
Thạch thất đã yêu cầu những gì không thuộc về nhà chùa thì phải mang đi. Theo
báo cáo tôi nhận được thầy Thích Minh Phượng đã đưa pho tượng ra khỏi chùa.
Thế nhưng người dân
lại cho rằng bức tượng rất "giống" thầy Thích Minh Phượng. Phải
chăng nếu có giống như người dân nói cũng chỉ là tưởng tượng, hoặc chỉ là vô
tình?
Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm: Đúng vậy, chắc cũng chỉ là vô tình thôi!
Nếu trong trường hợp
vị sư trụ trì này cố tình tạc bức tượng giống với hình ảnh của mình thì sao?
Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm: Nếu như vậy thì không thể chấp nhận
được. Nhưng tôi nghĩ thầy Phượng không dám làm chuyện này. Bởi người ta chỉ
tạc tượng trong trường hợp người đó đã chết. Đằng này thầy Phượng vẫn còn
trẻ, và vẫn đang sống nên không thể có chuyện tạc tượng thờ được.
Trên một số trang
mạng có hình ảnh bức tượng này được người dân kéo lê ra đường với những hình
ảnh không đẹp mắt. Hòa thượng nghĩ sao về điều này?
Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm: Cái này thì tôi không biết. Còn theo báo
cáo chính thức của Phật giáo huyện Thạch Thất, Hà Nội, đây là tượng Phật
Hoàng, đúc từ Quảng Ninh mang về. Đáng lẽ vì đây là chùa di tích thì những
tượng Phật đưa vào chùa phải được báo cáo và làm lễ cẩn thận.
Được biết thầy Thích
Minh Phượng đã làm lễ hô thần nhập tượng nhưng đã không nhận được sự đồng
tình từ phía người dân?
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Nếu có chuyện này thì chúng tôi sẽ phải kiểm tra, xác minh lại. Tại sao lại xảy ra việc người dân bức xúc như vậy? Phải chăng đã có những bất hòa giữa sư trụ trì với người dân?
Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm: Đúng là thầy trụ trì Thích Minh Phượng
đã có nhiều chuyện bất hòa, sống không khéo với người dân ở đó. Có lẽ vì thế
nhân sự kiện này người dân bức xúc nên mới phản ứng như vậy.
Đã bao giờ vị sư trụ
trì này bị Giáo hội Phật giáo nhắc nhở, hay tiến hành kỷ luật chưa, thưa hòa
thượng?
Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm: Chúng tôi chưa đưa ra hình thức kỷ luật
nào vì thầy Phượng chưa bao giờ vi phạm giới luật. Nhưng Giáo hội Phật giáo
Hà Nội, cụ thể là Hội Phật giáo huyện Thạch Thất đã nhiều lần uốn nắn, nhắc
nhở thầy Thích Minh Phượng.
Một vị sư trong chùa
phải lấy sự hòa hợp với dân làm chính. Bởi mình là người tu hành ở địa
phương, và đã là người tu hành thì càng phải biết nhẫn. Thầy Phượng sống chưa
khéo lắm, và đã nhiều lần chúng tôi phải nhắc nhở.
Có thông tin vị sư
trụ trì này đã trốn đi khỏi chùa. Thầy có thông tin gì về việc này?
Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm: Không, không có chuyện thầy Phượng trốn
đâu.
Sau vụ việc này, Giáo
hội Phật giáo có nhắc nhở gì đối với cá nhân thầy Phượng và các vị thầy trụ
trì nói chung không?
Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm: Đây cũng là bài học cho Giáo hội Phật
giáo Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiến hành nhắc nhở tới các vị trong Hội Phật giáo
trụ trì phải chấp hành nghiêm luật di sản văn hóa. Đồng thời cũng phải tôn
trọng ý kiến của nhân dân, có sự đồng tình của nhân dân.
Ngoài ra người tu
hành thì cũng phải sống với một tinh thần giới luật, hài hòa với quần chúng
nhân dân.
Xin cảm ơn hòa thượng!
(Theo Infonet.vn) Thành
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét