07:31
Đừng vì tiền mà phí sức khỏe
TT - Doanh nhân phải có sức khỏe tốt để có thể điều hành
doanh nghiệp phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Minh
(tổng biên tập báo Doanh
Nhân Sài Gòn, chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn), nhiều
doanh nhân đã tàn phá sức khỏe khi tiếp đối tác làm ăn.
PGS.TS Nguyễn Hoài
PGS.TS Nguyễn Hoài
* Thưa ông, với cường độ, áp lực làm việc cao
và phải tiếp xúc với nhiều đối tác trong công việc, có khi nào ông thấy những
áp lực này ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?
- Ông Nguyễn Thanh Minh: Có chứ, có những ngày chúng tôi phải làm
việc 14-16g, luôn trong tình trạng căng thẳng. Nhất là trong trường hợp phải
hoàn tất những hợp đồng lớn, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Rồi
những chuyến bay liên lục địa kéo dài hàng chục giờ, sức khỏe bị ảnh hưởng
nhiều vì lệch múi giờ nên nhiều lúc mệt lắm. Với cách làm như thế này hiện
nay khi tuổi đã trên 50, ngũ thập tri thiên mệnh rồi chúng tôi mới thấm mệt
và thấy không có gì quý hơn sức khỏe. Nếu có sức khỏe anh sẽ thấy cuộc đời
thêm đáng sống, đáng yêu, ăn ngon, ngủ kỹ và tự tin vào bản thân. Còn nếu
không có sức khỏe, hoặc sức khỏe giảm sút thì mọi cái rơi vào số 0 hết, giống
như Ground Zéro ngày 11-9 ở Mỹ ấy mà.
* Có một câu nói rất thường gặp là còn trẻ thì
mang sức khỏe kiếm tiền, còn khi lớn tuổi lại mang tiền đi mua sức khỏe. Vậy
theo ông, sức khỏe có mua được không?
- Không, không bao giờ đâu bác sĩ. Vật chất có thể mua được bằng
tiền bạc, còn sức khỏe thì không. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người cực kỳ
giàu có nằm trên đống vàng nhưng hoàn toàn không mua được sức khỏe. Do vậy
ngay từ khi còn trẻ, chúng ta không nên vì công việc và kiếm tiền mà phung
phí sức khỏe, phung phí những tinh hoa chắt lọc trong con người để khi lớn
tuổi lại ngồi hối tiếc. Việc bảo vệ và giữ gìn sức khỏe phải được bắt đầu từ
ngay khi còn trẻ, nếu không sẽ là quá trễ.
* Có một thói quen, theo tôi, không tốt là
việc ký kết các hợp đồng làm ăn, bàn công việc và nhiều vấn đề nữa đều được
tiến hành trên những bàn nhậu quắc cần câu. Vậy ngoài việc không hợp quy
luật, cách làm việc này có hại gì cho sức khỏe?
- Có chứ, ảnh hưởng nhiều là đằng khác. Ở các nước khác người ta
chỉ có thói quen uống chút bia để giải khát và uống rượu khi bạn bè họ hàng
thân thiết gặp nhau, tổ chức ngày sinh nhật, ngày cuới...chứ không ai uống
rượu, thậm chí rất nhiều rượu, để bàn bạc công việc và ký kết hợp đồng như ở
Việt Nam hiện nay.
Chính thói quen khác người như vậy khiến rất nhiều người trong
giới doanh nhân thành đạt phải trải qua những bữa tiệc rượu khủng khiếp, lãng
phí và rất có hại cho sức khỏe. Nhiều người vì vậy đã phải rơi vào tình trạng
đột quỵ, đột tử do nhồi máu cơ tim, vỡ mạch máu não đưa đến tử vong. Chính vì
vậy, chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi các thành viên trong Câu lạc bộ doanh
nhân Sài Gòn thay đổi thói quen không tốt của chúng ta khi làm việc và ký kết
hợp đồng với các đối tác.
* Hiện nay trên thế giới, các chuyên gia y học
đều khuyên nên đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất hai lần khi đã trên
40 tuổi, nhất là với những người có yếu tố nguy cơ cao về các bệnh tim mạch
và chuyển hóa như giới doanh nhân. Vậy theo ông, chúng ta có thể làm và thực
hiện tốt điều này hay không?
- Khám sức khỏe định kỳ tốt lắm chứ, đấy là khuynh hướng phòng và
chữa bệnh hiện đại. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp nhờ phát hiện bệnh sớm
mà chữa được lành bệnh, kể cả bệnh ung thư. Tuy nhiên việc khám kiểm tra và
tầm soát bệnh phải được tiến hành nghiêm túc và thật sự hiệu quả, tránh làm
hình thức cho có như khám sức khỏe cho cán bộ công nhân viên ở một số cơ quan
xí nghiệp hiện nay. Nếu xét về y học thì chẳng có giá trị gì, ngoài việc đối
phó với các cơ quan chức năng và là một phần trong căn bệnh hình thức mà
chúng ta cần chung tay phá bỏ.
* Để kết thúc buổi trò chuyện, ông muốn nhắn
nhủ gì cho mọi người, đặc biệt là giới doanh nhân?
- Nên làm việc điều độ ngay từ khi còn trẻ, sức khỏe là vàng
không có gì mua nổi. Trong trường hợp phải uống rượu để ngoại giao, hãy uống
kèm nhiều nước và ăn thêm trái cây trong bữa tiệc.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét