20:00
|
Xây dựng lối sống lành mạnh trong giới
trẻ
Ðầu tháng 9
này, theo dõi báo chí, người đọc có thể tiếp xúc với nhiều thông tin liên
quan tới việc thanh niên ở mọi miền Tổ quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ðiều
đó cho thấy ý thức trách nhiệm, tinh thần yêu nước tiếp tục hun đúc tâm hồn
của thế hệ trẻ Việt Nam và đó cũng là một cơ sở để khẳng định niềm tin về
tương lai tươi sáng của đất nước.
Thật ấm lòng khi đọc các tin - bài như: "Ðoàn TNCS Hồ
Chí Minh và Ban chỉ huy quân sự TP Huế phối hợp tổ chức chương trình giao lưu
Tổ quốc gọi thanh niên Huế sẵn sàng", "2.300 thanh niên thuộc 13
quận, huyện, thị xã của Hà Nội lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm
2013. Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này có 466 công dân có trình độ đại
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 713 thanh niên viết đơn tình nguyện
nhập ngũ", "Ðà Nẵng: gần 700 thanh niên lên đường nhập ngũ",
"Ðỗ hai đại học vẫn lên đường nhập ngũ", "1.000 thanh niên Phú
Yên hăng hái lên đường nhập ngũ"... Các tin tức đó đã trực tiếp chứng
minh kẻ khởi xướng topic "những cách trốn nghĩa vụ quân sự" trên
diễn đàn Game, TNXM và cả một số kẻ ủng hộ, bàn luận, "mách nước"
không chỉ là các đối tượng đáng phê phán, mà còn là sự thật để nếu là con dân
nước Việt, họ cần biết tự vấn lương tri để ân hận về việc làm của mình. Và họ
cũng nên đọc những dòng mà một thanh niên đã viết trong Thư ngỏ gửi những
thanh niên Việt Nam hèn nhát như sau: "nhìn sang những hành động bày mưu
mẹo nhằm trốn, tránh nghĩa vụ quân sự của các anh, những thanh niên Việt Nam
hèn nhát, thực sự tôi thấy rất phẫn nộ, rất đáng buồn và xấu hổ. Sự hèn nhát
của một bộ phận thanh niên còn là một sự phi đạo lý, đi ngược lại những giá
trị cha ông ta đã tranh đấu, đã hy sinh để giành lại. Chúng ta đang trong
thời bình nhưng thực tế, sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta trong thời gian
qua vẫn đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng thì lẽ ra thanh niên
phải có ý thức phát huy tinh thần, sức trẻ, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự với đất nước. Nhưng các anh, những thanh niên
Việt
Trong những năm tháng chiến tranh, ra chiến trường đánh
giặc, cứu nước không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự của mọi thanh
niên Việt
Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng, là
điều kiện để mỗi thanh niên góp phần giữ gìn hòa bình, bảo vệ đất nước, là
một trong những biểu hiện thiết thực của tinh thần yêu nước trong thời bình.
Ðược sống trong hòa bình là hạnh phúc của mỗi người. Vì thế, trách nhiệm gìn
giữ hòa bình, bảo vệ đất nước cần phải được nuôi dưỡng từ thế hệ này sang thế
hệ khác. Có thể đưa ra nhiều lý giải khác nhau về lòng yêu nước, nhưng lý
giải như thế nào thì cũng phải dựa trên mẫu số chung là tình cảm yêu quý, gắn
bó, tự hào về quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết tài năng, trí
tuệ, thậm chí cả tính mạng của mình để phục vụ lợi ích của Tổ quốc. Tất
nhiên, trong bối cảnh mới, lòng yêu nước của thanh niên không chỉ thể hiện ở
việc phục vụ trong quân đội hay không, mà còn được biểu hiện qua những việc
làm cụ thể khác, như học hành chuyên cần, rèn luyện sức khỏe, đạt thành tích
tốt trong nghề nghiệp, có tinh thần tương thân tương ái, có trách nhiệm với
gia đình, với cộng đồng, tích cực lao động góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,...
Tuy nhiên, nhìn vào thực tế trước một số hiện tượng rất
cần phê phán, chúng ta không thể không đặt câu hỏi rằng: dường như một bộ
phận trong thế hệ trẻ hiện nay đang lảng tránh trách nhiệm với gia đình, đất
nước và với chính bản thân. Hàng loạt hiện tượng tiêu cực liên quan đến giới
trẻ xảy ra trong thời gian gần đây phần nào cho thấy sự sa sút nghiêm trọng
về ý thức đạo đức, lối sống của một số người. Từ việc ngang nhiên đánh nhau
trong lớp học, ngoài đường phố, rồi chuyện nữ học sinh phổ thông chơi bài và
cởi áo giữa lớp học không chút ngượng ngùng, đến chuyện "clip sex"
của một số học sinh đang học THCS, THPT. Ðặc biệt là tình trạng đáng báo động
về những hành vi phạm pháp của giới trẻ. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát
điều tra, Bộ Công an, trong năm 2012, có đến 75% vụ án do lứa tuổi từ 14 đến
dưới 30 gây ra. Khi mà độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa, mức độ phạm tội
ngày càng nghiêm trọng thì các bậc cha mẹ, nhà trường, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh,
các cơ quan và đoàn thể xã hội phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, cần
có biện pháp phối hợp để kịp thời giúp đỡ, chấn chỉnh,
Nguyên nhân của những tình trạng kể trên thì có nhiều,
trong đó phải kể tới các nguyên nhân như: sự giáo dục của gia đình, nhà
trường chưa đúng mức, thiếu sự liên kết trong giáo dục giữa gia đình - nhà
trường và xã hội, ảnh hưởng xấu từ việc tiếp thu không chọn lọc nhiều luồng
thông tin trên mạng internet, sự du nhập tràn lan của lối sống hưởng thụ, ích
kỷ, vô trách nhiệm trong khi nhiều thanh niên thiếu niên chưa trưởng thành về
ý thức, chưa được trang bị tri thức cần thiết để chọn lựa... Thiết nghĩ, một
trong những giải pháp hàng đầu nhằm hạn chế những suy nghĩ và hành vi lệch
chuẩn trong giới trẻ cần bắt đầu từ sự giáo dục của gia đình. Gia đình là
"cái nôi" nuôi dưỡng thể chất, nuôi dưỡng và bồi đắp tâm hồn của
trẻ em. Môi trường gia đình cũng chính là nơi đưa tới những tác động đầu tiên
và ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình phát triển nhân cách của mỗi người từ khi
còn nhỏ. Sự mưu sinh dù bận bịu, các bậc cha mẹ vẫn cần dành thời gian ân cần
hướng dẫn, chỉ bảo, giáo dục con em để có những bước đầu tiên trong ý thức về
mọi vấn đề của cuộc sống, nhất là đạo đức, hướng con em đến với những điều
tốt đẹp, lành mạnh, nhân ái... Cha mẹ cũng cần lựa chọn cách giáo dục con em
đúng đắn, phù hợp tâm lý qua từng giai đoạn phát triển. Ðồng thời xây dựng
mối quan hệ gia đình gắn bó, yêu thương, kính trên nhường dưới. Quan trọng
hơn, cha mẹ phải thật sự là tấm gương cho con em noi theo. Quá trình giáo dục
của gia đình là một quá trình lâu dài, vì thế đòi hỏi sự kiên nhẫn và có văn
hóa của các bậc cha mẹ.
Tiếp đó, là môi trường sư phạm. Ðành rằng, nhà trường
không thể quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp nhưng trong quá trình giảng dạy,
bên cạnh việc truyền dạy tri thức, thầy cô cần trở thành tấm gương cho học
sinh, bằng các hành động cụ thể của chính mình, cùng bàn luận về những điều
tốt đẹp, thảo luận để chỉ ra tính tiêu cực, thiếu lành mạnh mà các em đã biết
tới hoặc thậm chí được chứng kiến. Qua đó, giúp các em biết đúng - sai và
hướng các em làm theo những điều đúng đắn. Sự quan tâm đúng mức của thầy cô
sẽ là động lực giúp các em suy nghĩ và hành động tích cực hơn trong mọi vấn
đề. Bên cạnh đó, cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa ba yếu tố cơ bản tạo
dựng nên môi trường sống của trẻ em là gia đình - nhà trường - xã hội. Trong
đó, xã hội là môi trường khiến các em dễ bị "nhiễm độc" nhất. Tuy
nhiên, nếu thực hiện tốt việc giáo dục của gia đình và nhà trường thì nguy cơ
"nhiễm độc" cũng sẽ suy giảm. Ðặc biệt, với thế hệ trẻ, internet
hiện đang là một "kênh thông tin" ẩn chứa vô số cạm bẫy, cần giúp
thế hệ trẻ không chỉ sử dụng internet để phát triển tri thức, trí tuệ mà cần
có bản lĩnh vững vàng, biết tiếp thu điều tốt đẹp, nhưng cũng phải biết chọn
lọc, loại trừ. Trí tuệ và bản lĩnh ấy không ai có thể cầm tay chỉ dạy mà
chính các bạn trẻ cần tự hun đúc và rèn luyện cho mình.
Xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại toàn
cầu hóa, chúng ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với vô vàn khó
khăn, thách thức. Trong khi đó, tương lai của sự nghiệp "dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" phụ thuộc phần lớn vào thế hệ trẻ
hôm nay. Chính vì thế, cần có một chiến lược lâu dài, cụ thể để kết hợp và
tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc xây dựng trong giới trẻ lối sống
lành mạnh, có tư duy tích cực, có tri thức phong phú và sâu sắc, hành xử có
đạo đức, có văn hóa. Từ đó góp phần giúp giới trẻ rèn luyện tự hoàn thiện
mình, tự giác cống hiến sức lực và trí tuệ, đồng thời luôn luôn có sức đề
kháng mạnh mẽ trước các tác động tiêu cực, góp phần xây dựng quê hương, đất
nước ngày một giàu mạnh.
(Theo Nhân dân)
TIẾN MẠNH
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét