15:19
|
Trung Quốc - Triều Tiên sắp trở thành
'kẻ thù'?
Ngày 7-2, tờ Liên hợp buổi sáng
của
Ảnh: Internet
Bài viết dự đoán rằng, những mâu thuẫn
lớn xung quanh vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên rất có thể sẽ
khiến hai nước đồng minh “anh em một nhà” trở thành kẻ thù như Trung Quốc và
Liên Xô năm xưa.
Ngày 23-1-2013, Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc đã thông qua nghị quyết số 2087 khiển trách cái gọi là “vệ tinh nhân
tạo” mà Triều Tiên phóng lên quỹ đạo ngày 12-12-2012, xác nhận lại tinh thần
của nghị quyết số 1874, 1695, 1718 và biện pháp trừng phạt Triều Tiên mà Liên
hợp quốc đưa ra trước đó, đồng thời cảnh cáo sẽ căn cứ vào những hành động
tiếp theo của Triều Tiên để quyết định có tiến hành trừng phạt ở mức độ mạnh
hơn hay không.
Ngay ngày hôm sau 24-12-, Ủy ban Quốc
phòng Triều Tiên đã tuyên bố rất gay gắt, bày tỏ sự phản đối kịch liệt quyết
định của Liên hợp quốc. Hành động này của Triều Tiên không khiến dư luận ngạc
nhiên, nhưng điều đáng nói là trong tuyên bố này, lần đầu tiên Triều Tiên đã
đưa ra những lời chỉ trích thẳng thắn chĩa vào Trung Quốc, điều này đã buộc
các nhà phân tích phải đặt câu hỏi về quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên trong
thời gian tới.
Trước khi Triều Tiên phóng vệ tinh, phía
Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh lập trường: Một mặt, thừa nhận quyền lợi
của Triều Tiên trong vấn đề sử dụng không gian, mặt khác lại nêu rõ, nước này
vấp phải sự hạn chế từ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, lập
trường này cho thấy, Trung Quốc phản đối hành động phóng vệ tinh của Triều
Tiên.
Một điều đáng tiếc là, ngày 12-12, Triều
Tiên vẫn phóng vệ tinh, chắc chắn Bắc Kinh rất bực mình trước hành động này.
Và kết quả là ngày 23-1, Trung Quốc đã bỏ phiếu thuận nhất trí với nghị quyết
2087 của Liên hợp quốc.
Ngày 24-1, Hãng thông tấn trung ương
Triều Tiên (KCNA) dẫn lời của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, khiển trách gay
gắt nghị quyết số 2087 và nhấn mạnh rằng: “Nghị quyết mà Liên hợp quốc đưa ra
lần này được xây dựng trên khung hiệp định do Mỹ đóng vai trò chủ đạo, đồng
thời được các nước thành viên mù quáng như những con rối bị giật dây thông
qua.
Điều này đã minh chứng được rằng, chính
sách đối đầu với Triều Tiên của Mỹ đã bước vào giai đoạn nguy hiểm mới, đồng
thời cũng cho thấy một số nước lớn đáng lẽ phải đi đầu, tạo dựng một trật tự
công bằng cho thế giới cũng bị sự chuyên quyền và độc đoán của Mỹ đàn áp, ngờ
nghệch đến mức từ bỏ mọi nguyên tắc tối thiểu”. Đây có lẽ là lần đầu tiên
Triều Tiên đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với Trung Quốc trong lời tuyên
bố chính thức.
Đối với vấn đề Trung Quốc kiên trì cơ
chế hội đàm 6 bên xung quanh vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên,
Bình Nhưỡng cũng kiên quyết bày tỏ thái độ từ chối, đây là chuyện rất hiếm
gặp. Bình Nhưỡng thẳng thừng phát ngôn rằng: “Hiện tại, không phải là lúc đòi
hỏi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, mà cần tập trung sức mạnh để
thực hiện phi hạt nhân hóa ở các nước lớn như Mỹ và một số quốc gia khác”.
Điều này dĩ nhiên cũng bao hàm ý chỉ
trích Trung Quốc. Đối với vấn đề hội đàm 6 bên, bài tuyên bố nói: “Do Hội
đồng bảo an Liên hợp quốc đã mất đi tính công bằng và bình đẳng nên các vòng
hội đàm 6 bên và tuyên bố chung được đưa ra ngày 19-9-2005 sẽ không còn tồn
tại, sau này dù là tìm ra được cơ chế đối thoại bảo đảm sự ổn định và hòa
bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực cũng sẽ không có các cuộc đối thoại
thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”.
Ngoài ra, Triều Tiên còn chĩa mũi nhọn
của việc thử hạt nhân vào vấn đề phản đối Mỹ, gần như là “ép” Trung Quốc phải
lựa chọn một trong hai bên Triều Tiên hoặc Mỹ. Bản tuyên bố nói rằng: “Trong
cuộc đấu tranh mới quyết chiến đối đầu với Mỹ, Triều Tiên sẽ không che giấu ý
đồ tiếp tục phóng các loại vệ tinh và tên lửa, tiến hành các cuộc thử hạt
nhân ở trình độ cao hơn để nhằm vào nước kẻ thù muôn thuở là Mỹ”.
Điều này đồng nghĩa với hành động đánh
bài ngửa về mặt ngoại giao, hoạt động ngoại giao của Trung Quốc đối với Triều
Tiên sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn. Liệu quan hệ Bắc Kinh – Bình
Nhưỡng có lặp lại vết xe đổ như quan hệ Trung Quốc – Liên Xô?
Quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên nhiều
năm nay được dùng cụm từ “môi hở răng lạnh” và “máu chảy ruột mềm” để miêu
tả, trong khi báo chí phương Tây và các nhà phân tích thường dùng hiệp ước
Viện trợ lẫn nhau và hỗ trợ hợp tác mà Trung Quốc và Triều Tiên ký kết năm
1961 để nói về quan hệ đồng minh quân sự giữa hai nước, tức nếu Mỹ tấn công
Triều Tiên, Trung Quốc có nghĩa vụ viện trợ về quân sự, thậm chí đưa quân
sang can thiệp. Xét trên danh nghĩa điều ước này có hiệu lực trong vòng 20
năm, nếu không có bên nào đưa ra thắc mắc gì thì điều ước này tiếp tục tự
động có hiệu lực.
Tuy nhiên, nếu hành vi của Triều Tiên bị
Trung Quốc phán đoán là có thể sẽ kéo Trung Quốc vào cuộc xung đột khu vực
hoặc gây ảnh hưởng xấu cho lợi ích an ninh của Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng
có thể dùng điều 1 trong hiệp ước này để phản bác. Điều 1 này viết rằng: “Hai
bên phải tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo vệ an ninh cho khu vực châu Á và nhân
dân các nước, bảo vệ nền hòa bình thế giới”.
Cùng với đó, trong những hoàn cảnh chính
thức, Trung Quốc rất ít nhắc đến sự tồn tại của hiệp ước đã ký kết với Triều
Tiên năm 1961. Mặc dù giữa Trung Quốc và Triều Tiên có hiệp ước này, nhưng
quan hệ đồng minh quân sự không tồn tại.
Tờ Liên hợp buổi sáng nhấn mạnh rằng,
thế giới không quên lịch sử rạn nứt quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô. Thập
kỷ 50 thế kỷ XX, Trung Quốc và Liên Xô “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, giữa
Trung Quốc và Liên Xô cũng từng ký kết một hiệp ước chính thức, nhưng thập kỷ
1960 lại trở mặt thành kẻ thù của nhau. Mặc dù mối quan hệ Trung Quốc – Triều
Tiên không thể đặt ngang bằng với quan hệ Trung Quốc – Liên Xô năm xưa, nhưng
các nhà phân tích không thể loại trừ khả năng này.
Dĩ nhiên kết quả lý tưởng nhất mà Trung
Quốc mong muốn là vừa ngăn cản được Triều Tiên vũ trang hóa hạt nhân, vừa
tránh được sự hiềm khích trong vấn đề ngoại giao. Xét về ý nghĩa này, Trung
Quốc buộc phải tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao thuyết phục Triều
Tiên, để Bình Nhưỡng hiểu rằng, muốn có được sự an toàn, trước hết phải cải
thiện dân sinh, đây là vấn đề cốt lõi để giải quyết vấn đề an ninh trên bán
đảo Triều Tiên.
Huy Long
Theo Liên hợp buổi sáng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét