08:36
Ngập ngừng giá điện:
Khi nào và tăng bao nhiêu?
(VEF.VN) - Trong khi thông tin về 3
phương án giá điện được đồng loạt đăng tải từ cuối tuần qua thì lãnh đạo EVN
lại bác bỏ thông tin này. Dư luận vẫn thấp thỏm giá điện sẽ tăng khi biết rằng,
có hàng nghìn tỷ đồng đã được tính toán chực chờ "bổ" vào giá điện.
"Chưa trình" không có nghĩa là
không tăng
Hôm 11/5, nhiều kênh thông tin bắt đầu loan truyền về 3
phương án giá điện mà "EVN đang tính toán", cụ thể giá điện sẽ tăng
trên dưới 5%, phương án thứ hai tăng khoảng 10% và phương án còn lại nằm ở
mức 5% đến 10%. Thông tin này được một số kênh truyền thông dẫn nguồn từ cuộc
trao đổi bên lề với báo chí tại Bộ Tài chính về vấn đề xăng dầu.
Tuy nhiên, hôm 15/5, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên, đồng
thời nhấn mạnh, EVN chưa trình phương án giá điện nào tới Bộ Tài chính và có thể,
sẽ điều tra xem kênh nào đã tung tin như vậy.
Tiếp đó, chia sẻ với PV Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, báo
VietnamNet, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá cũng bất bình
không kém về nguồn tin này. Ông khẳng định: "Tôi đã nói rất rõ ràng với
báo chí là chúng tôi chưa nhận được phương án giá điện nào của EVN".
Liên quan vấn đề giá thành điện, ông Thỏa xác nhận, tính
tới tháng 5, các yếu tố đầu vào của giá điện đều đã có biến động, làm giá
thành sản xuất điện tăng khoảng 3,29%, tương đương 42,85 đồng/kWh. Trong đó,
tỷ giá tăng khoảng 0,6%, giá nhiên liệu khí tăng 10,4%, dầu madut tăng hơn 40%,
riêng nhiên liệu than giảm 0,3%.
Trên thực tế, giá điện bị đồn đoán sắp phải tăng như mấy
ngày qua cũng đã trở thành chuyện cũ nói lại, lâu lâu lại dấy lên một đợt gây
ồn ào dư luận rồi lại chìm xuồng sau một vài tuyên bố của chính EVN.
Đơn cử như cuối năm 2011, tại cuộc họp báo công bố giá
thành điện ngày 19/11 của Bộ Công Thương, các câu hỏi về giá điện có tăng hay
không đã bị từ chối khéo. Lãnh đạo Bộ Công Thương khi đó bày tỏ, đây là chuyện
Chính phủ quyết, Bộ không thể công bố gì lúc này và khi nào tăng thì biết
thôi. Đây là giai đoạn mà cơ chế điều chỉnh giá điện tự động theo 3 thông số
đầu vào bắt đầu được áp dụng.
Tròn 1 tháng sau đó, ngày 19/12/2011, đột ngột, bất ngờ,
EVN gửi thông cáo tăng 5% giá điện bình quân, đưa giá bán lẻ điện bình quân
lên mức 1.304 đồng/kWh.
Đầu tháng 3/2012, dư luận lại xôn xao "EVN đang tính
tăng giá điện" trích dẫn từ một cuộc hội thảo kinh tế trong
Lần này, câu chuyện loạn thông tin giá điện cũng diễn biến
tương tự như vậy. Nhưng tâm lý e sợ, lo lắng giá điện tăng vẫn cứ hiện hữu trong
nhân dân. Bởi thế, dù EVN chưa trình phương án điều chỉnh giá điện nào tới
Liên bộ Tài chính- Công Thương thì điều này đâu có nghĩa rằng, giá điện trong
7 tháng nữa của năm 2012 sẽ không một lần tăng?
Lỗ ngàn tỷ đồng sẽ phân bổ vào giá điện
Thấp thỏm lo giá điện tăng! Vì rằng, ba lý do cơ bản đã
được xác nhận: một là giá thành điện năm 2012 đã tăng tới 3,29%, hai là có
hàng chục nghìn tỷ đồng lỗ, chi phí phát sinh còn treo lại của năm 2010 chưa được
phân bổ vào hai đợt tăng giá điện ở năm 2011, ba là thời gian kể từ khi tăng
giá điện lần gần đây nhất tới nay đã qua 5 tháng, thừa 2 tháng so với giới
hạn cách nhau tối thiểu 3 tháng giữa hai lần điều chỉnh giá điện.
Quyết định 24 của Thủ tướng đã cho phép EVN được quyền
điều chỉnh giá trong phạm vi 5% mà chỉ cần thông báo tới Liên Bộ Tài chính -
Công Thương. Nếu tăng trên 5%, EVN mới phải báo cáo Bộ Tài chính thẩm định và
quyền quyết định thuộc cấp Thủ tướng.
Vì thế, giả sử có chuyện EVN đang tính toán tăng giá điện
cũng là lẽ thường.
Tuy nhiên, nguyên tắc điều chỉnh giá điện tưởng chừng rất
tường minh nhưng thực tế, dư luận vẫn bức xúc vì bản chất, cơ chế giá điện
vẫn còn tù mù, thiếu minh bạch.
EVN và các cơ quan quản lý thường kín tiếng quá mức về giá
điện khi mà tương lai "sẽ phải tăng" đã được tái khẳng định nhiều
lần.
Đơn cử như, ngày 25/11/2011, Bộ Tài chính đã công khai cho
biết, giá bán điện năm 2012 sẽ phải tăng trên 10% nhưng không tăng quá mức
15,28% của lần điều chỉnh hồi tháng 3/2011. Trong đó, giá điện sẽ được phân
bổ một phần các khoản chi phí như số lỗ sản xuất kinh doanh điện năm 2010 do
phát điện giá cao, chênh lệch tỷ giá tính đến 31/12/2010, chi phí tiếp nhận
lưới điện nông thôn từ 2010 trở về trước,..
Điều chưa rõ ràng ở đây là con số cuối cùng cho chi phí
còn treo lại phải đưa vào giá điện là bao nhiêu? Năm 2012 và các năm sau đó,
lộ trình các khoản này sẽ được tính vào giá điện ở mức bao nhiêu?
Thống kê lại thì thấy, các con số này rất khổng lồ. Đầu
tiên, theo Kiểm toán Nhà nước, có tới 12.306 tỷ đồng chi phí treo lại của năm
2010 chưa được tính vào đợt tăng giá điện tới 15,28% ngày 1/3/ 2011. Nếu để bù
đắp đủ chi phí này thì giá điện 2011 khi đó sẽ phải tăng thêm khoảng 143,63
đồng/kWh.
Công bố giá thành điện năm 2010 của EVN, Bộ Công Thương
cho biết thêm, Tập đoàn còn bị treo cả khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tới 15.463
tỷ đồng. Đây cũng là năm EVN chịu lỗ kinh doanh điện lớn nhất lên tới 10.162
tỷ đồng.
Kế đến, Tập đoàn Than Khoáng sản chia sẻ, giá than bán cho
điện mới chỉ bằng 50-60% giá thành và tương lai, sẽ phải tăng để bù đắp chi
phí theo nguyên tắc thị trường hóa. Nếu tăng đủ, giá điện 2012 sẽ gánh thêm 8.500
tỷ đồng tiền mua than.
Sau tất cả các thông tin trên, giá điện mới chỉ tăng thêm
5% từ ngày 20/12/2011, lãnh đạo EVN cho biết chỉ ước thu thêm được
6.000 tỷ đồng.
Nếu áp dụng nguyên tắc không tăng quá mức 15,28% thì
EVN hiện đang có dư địa tăng thêm 10,28% so với giá điện bình quân thực
hiện năm 2011. Người dân đồn đoán tăng giá điện là hoàn toàn dễ hiểu.
Câu chuyện giá điện giờ đây còn khúc mắc thêm ở chỗ,
không phải bây giờ thì khi nào thì EVN sẽ trình việc tăng giá điện? Thủ tướng
sẽ quyết định khi nào giá điện tăng tiếp và tăng ở mức nào?
Thực tế, người ta có thể hiểu, khi rò rỉ thông tin tăng
giá xăng dầu, cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp đầu mối e sợ đầu cơ,
găm hàng, ảnh hưởng tới lưu thông nên cố giữ kín thông tin tới phút chót.
Nhưng với giá điện, nếu có công khai trước kế hoạch tăng thì các công ty điện
lực cũng không thể... đầu cơ, găm hàng. Có chăng, tác động thiết thực nhất là
cộng đồng doanh nghiệp có thêm thông tin để chủ động kế hoạch sản xuất kinh
doanh của mình, người dân bớt đi đồn đoán, lo âu. Phải chăng, sự lo ngại xáo
trộn tâm lý tiêu dùng làm ảnh hưởng tới công tác điều hành kinh tế vĩ mô
dường như là hơi thái quá so với thực tế có thể diễn ra?
(Vietnamnet) Phạm Huyền
|
Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét