Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012


 08:35

Ninh Giang có nhiều người tài trong bộ máy lãnh đạo của Hải Dương   


(GDVN) - Xuất thân từ huyện Ninh Giang, nhiều cán bộ đã trưởng thành và giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng của tỉnh Hải Dương.

Ninh Giang là một huyện nằm ở phía Đông Nam thuộc tỉnh Hải Dương, nằm bên bờ sông Luộc, tiếp giáp với các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng. Huyện có 27 xã và thị trấn. Theo đường bộ Ninh Giang cách thành phố Hải Dương 29 km và Hà Nội 87 km. 

Địa phương này cũng nổi tiếng bởi đây chính là quê hương của Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ, người anh hùng dân tộc đã có công đặt nền móng cho nền độc lập, tự chủ của Việt Nam sau 1.000 năm chịu ách thống trị của phong kiến phương Bắc.
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nơi đây cũng đã kiên cường, bất khuất, góp sức mình cùng cả nước đấu tranh giành chính quyền, cung cấp lượng lớn sức người, sức của phục vụ cho tiền tuyến, đi đến thắng lợi cuối cùng.

Không chỉ được biết đến với những di tích lịch sử, truyền thống vẻ vang, sản vật nổi tiếng... trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, huyện Ninh Giang còn được đến là cái nôi rèn luyện, đào tạo, cung cấp nguồn cán bộ lãnh đạo cho tỉnh Hải Hưng (cũ) và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hải Dương hiện nay.

Theo thống kê trong cuốn sách Ninh Giang - Hành trình phát triển được xuất bản vào năm 2008 và thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi, từ nơi đây đã có rất nhiều cán bộ đã trưởng thành, đảm trách nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của tỉnh Hải Dương.

*/ Trước năm 1997, khi Hải Dương và Hưng Yên chưa được chia tách, thì nhiều cán bộ xuất thân từ nơi đây đã giữ nhiều cương vị quan trọng của tỉnh Hải Hưng (cũ), trong đó tiêu biểu là các ông Lưu Thành Nhân, quê xã Ninh Hòa, nguyên Thường vụ tỉnh ủy Hải Hưng; ông Lê Quý Đôn, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Hưng.

*/ Sau năm 1997, khi Hải Hưng được chia tách, Hải Dương được tái lập, nhiều cán bộ xuất thân từ Ninh Giang lại tiếp tục đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo quan trọng của tỉnh.
- Ông Bùi Văn Xuyên, sinh năm 1945, quê quán xã Tân Phong, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

- Ông Nguyễn Danh Trình, sinh năm 1950, quê quán xã Hiệp Lực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa XII.

*/Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015), nhiều cán bộ xuất thân từ Ninh Giang tiếp tục được giao đảm nhiệm những vị trí quan trọng nhất của tỉnh.

Trong đó, ông Bùi Thanh Quyến, sinh năm 1956, quê quán xã Ninh Thành - Ninh Giang, hiện đang giữ trọng trách quan trọng nhất: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X và XI, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV (nhiệm kỳ 2005 - 2010), tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa XIV (2004 - 2009), tái đắc cử khóa XV ( nhiệm kỳ 2011 - 2016), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa XIII.

- Ông Nguyễn Mạnh Hiển, sinh năm 1960, quê quán xã Hồng Đức, Ninh Giang, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XV (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

- Ông Nguyễn Trọng Thừa, sinh năm 1963, quê quán xã Đồng Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XV (2011 - 2016).

Ngoài ra còn có một số cán bộ xuất thân từ Ninh Giang hiện cũng đang giữ các chức vụ lãnh đạo ở các Sở, ngành, thành phố trong tỉnh Hải Dương...

- Ông Vũ Doãn Quang, sinh năm 1957, quê xã Đồng Tâm, nguyên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang, hiện nay đang đảm nhiệm chức vụ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Hải Dương.

- Ông Đoàn Việt Hùng, sinh năm 1959, quê thị trấn Ninh Giang, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

- Ông Nguyễn Trí Đại, sinh năm 1971, quê quán xã Vĩnh Hòa, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra tỉnh Hải Dương cũng được biết đến là cái nôi đào tạo ra đội ngũ cán bộ, lãnh đạo trẻ tài năng kế cận. Điển hình trong số đó phải nhắc đến như Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư Lê Hồng Diên. Ông Bùi Thanh Tùng 32 tuổi chức vụ Trưởng phòng Việc làm an toàn lao động tại Sở Lao động TB&XH tỉnh Hải Dương (con trai Bí thư tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến).

Có thể nói, với sự đóng góp một lượng lớn cán bộ chủ chốt cho tỉnh trong thời gian qua theo như thống kê ở trên, mỗi người dân Ninh Giang đều có thể tự hào vì, mảnh đất nơi đây được coi là "cái nôi" đào tạo, cung cấp nguồn cán bộ ở các vị trí quan trọng của tỉnh Hải Dương.

Thành Chung (tổng hợp)
Mừng cho Ninh Giang, một mảnh đất có nhiều người giỏi nhưng cũng chia buồn cùng các huyện thị khác của Hải Dương. Nhưng, điều muốn bàn ở đây là vấn đề cơ cấu. Cơ cấu vùng miền cũng là một vấn đề quan trọng trong việc bố trí đội ngũ cán bộ. Bạn nghĩ sao nếu bộ máy của Đảng, Nhà nước ta chỉ là toàn những người xuất thân từ một vài tỉnh thành? Có lẽ các tỉnh miền núi, Tây Nguyên khó có được người trong các cơ quan cao nhất!
Tựa đề và lời bình của Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét