Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012


22:31
Philippines sẽ nhịn đến bao giờ?

SGTT.VN - Trung Quốc cho biết nước này cảm thấy bi quan về việc giải quyết căng thẳng trên Biển Đông với Philippines và đang chuẩn bị đối phó với những căng thẳng leo thang trong thời gian tới.


Những vùng biển tranh chấp
Đình chỉ du lịch sang Philippines
Trung Quốc đã cho đình chỉ các gói du lịch sang Philippines và hứa sẽ hoàn lại tiền cho những khách hàng đã đặt trước các chuyến đi này, đồng thời sẽ tăng cường kiểm tra nhập khẩu trái cây từ Philippines, thông tin được đưa ra ngày 10.5 cho thấy sức ép kinh tế mà chính quyền Bắc Kinh sử dụng để chấm dứt bế tắc khi sức nóng giữa hai nước không hề giảm đi. Ngành nông nghiệp chiếm 12% nền kinh tế Philippines, nhưng tác động có thể không lớn với Philippines vì Trung Quốc không phải là thị trường chính. Khách du lịch Trung Quốc cũng chỉ chiếm khoảng 9% tổng số khách đến với Philippines.
Nói một đàng làm một nẻo
Giàn khoan nước sâu bán chìm Haiyangshiyou 981 do Trung Quốc sản xuất, có thể khoan sâu 3.000m đã khoan giếng dầu đầu tiên vào ngày 9.5. Liwan 6-1-1 là giếng dầu với độ sâu 1.500m, cách đặc khu hành chính Hong Kong 320km về phía đông nam. Ông Vương Mân, thứ trưởng bộ Tài nguyên và đất đai Trung Quốc, phát biểu rằng giàn khoan sẽ đóng một vai trò chiến lược trong việc bảo vệ lợi ích hàng hải và đảm bảo an ninh năng lượng của Trung Quốc.
Biển Đông dự kiến ​​sẽ là vùng nước sâu và thăm dò dầu khí lớn thứ tư thế giới sau vịnh Mexico, Tây Phi và Brazil, theo ông Chu Thủ Vi, một học giả tại học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Ông Ngô Thạch Thôn, chủ tịch viện Quốc gia về nghiên cứu Biển Đông, cho biết giàn khoan đầu tiên là một bước ngoặt trong phát triển nguồn tài nguyên dầu khí trong Biển Đông và sẽ mở rộng quy mô. Ông Ngô cho rằng “gác tranh chấp và bắt tay vào phát triển chung là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề”.
Trung Quốc cũng cho rằng việc Mỹ và Philippines tổ chức tập trận vào ngày 9.5 sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải cho biết Trung Quốc cam kết dùng đối thoại và ngoại giao để giải quyết tranh chấp.
Hiện tại, có bốn tàu hải giám và mười tàu cá Trung Quốc thả neo tại khu vực, đối đầu với hai tàu tuần duyên và một tàu thuộc cục Thuỷ và hải sản Philippines.
Chính quyền Manila đã tìm kiếm giải pháp từ Liên hiệp quốc, tuy nhiên ý tưởng này bị Bắc Kinh từ chối vì cho rằng tranh chấp trên Biển Đông chỉ nên giải quyết bằng hình thức song phương. bộ Ngoại giao Philippines cho hay tuần trước Mỹ hứa sẽ tăng gấp ba lần viện trợ quân sự cho nước này trong năm nay.
Nhóm khủng hoảng quốc tế, một nhóm cố vấn có trụ sở tại Brussels, trong một báo cáo tháng 4 đã đưa ra rằng giữa các cơ quan chính phủ Trung Quốc thiếu sự phối hợp, thậm chí các cơ quan này còn cạnh tranh nhau để gia tăng quyền lực và ngân sách, một trong những lý do chính làm nóng căng thẳng trên Biển Đông.
Ngọc Khanh (Chinadaily, Inquirer, WSJ, Reuters, Chicago Tribune)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét