|
13:01
Cần thành lập Ủy ban đặc
trách PCTN quốc gia, độc lập với cơ quan Nhà nước
Câu
lạc bộ Thăng Long (Hà Nội), nơi sinh hoạt của 1600 cán bộ hưu trí , nguyên là
các cán bộ trung cao cấp ở các cơ quan Trung ương và Hà Nội vừa có kiến nghị
gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia ý kiến về các giải pháp Phòng, chống
tham nhũng (PCTN). Câu lạc bộ Thăng Long đã kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí
thư về 5 giải pháp trong việc PCTN.
Theo đó, cần thành lập Ủy ban đặc trách
PCTN quốc gia, độc lập với cơ quan Nhà nước, có quyền hạn và trách nhiệm cao,
có hệ thống tập trung thống nhất ở Trung ương và các khu vực. Chủ tịch Ủy ban
này do Chủ tịch nước bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi được Quốc hội xem xét,
chấp thuận. Ủy ban chịu sự kiểm tra, giám sát, chất vấn của Quốc hội về PCTN.
Cần có giải pháp rất mạnh mẽ trong PCTN
Theo Câu lạc bộ Thăng Long, tình hình
tham nhũng ở nước ta diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Tham nhũng biểu hiện
sự suy thoái đạo đức, lối sống của một số không ít cán bộ, đảng viên. Chỉ
những người có chức, quyền mới có thể tham nhũng. Chức càng cao, quyền càng
lớn, nếu không vững vàng, thiếu bản lĩnh thì rất dễ dấn thân vào tham nhũng.
Hành vi tham nhũng vừa thô bạo, vừa tinh vi, coi thường kỷ cương pháp luật,
che dấu bưng bít bằng mọi cách để đạt mục đích có lợi cho bản thân và gia
đình.
Câu lạc bộ Thăng Long cũng nhận định
rằng, tham nhũng gây tác hại nhiều mặt, tài sản tiền bạc của công quỹ rơi vào
túi cá nhân, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, mất nhân cách,
hậu quả khôn lường. Mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta có quyết tâm và
nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng, nhưng vẫn không có chuyển biến rõ
rệt, có nơi có lúc phức tạp nghiêm trọng. "Vì vậy cần có giải pháp rất
mạnh mẽ và hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi rõ rệt, tiến tới loại trừ triệt để
nạn tham nhũng”.
Kiến nghị 5 giải pháp về PCTN
Từ nhận định trên, Câu lạc bộ Thăng
Long đã kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư 5 giải pháp trong việc PCTN. Theo
kiến nghị của Câu lạc bộ Thăng Long, trước hết cần thành lập Ủy ban đặc trách
PCTN quốc gia, độc lập với cơ quan nhà nước, có quyền hạn và trách nhiệm cao,
có hệ thống tập trung thống nhất ở Trung ương và các khu vực. Chủ tịch Ủy ban
này do Chủ tịch nước bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi được Quốc hội xem xét,
chấp thuận. Ủy ban chịu sự kiểm tra, giám sát, chất vấn của Quốc hội về PCTN.
Về nhân lực, các ủy viên và cán bộ nghiệp vụ của Ủy ban này phải được tuyển
chọn kỹ, bảo đảm liêm khiết, giỏi nghiệp vụ điều tra, được hưởng chế độ phụ
cấp đặc thù cao. Nhưng nếu tham nhũng hoặc đồng lõa với tham nhũng thì phải
chịu hình phạt nghiêm khắc. Câu lạc bộ Thăng Long cho rằng, Ủy ban có thẩm
quyền điều tra tham nhũng, có quyền bắt giam can phạm nếu thấy có chứng cứ rõ
ràng; có quyền yêu cầu truy tố, xét xử theo pháp luật; được trang bị thiết bị
nghiệp vụ chuyên dùng như máy ghi hình, camera, thiết bị định vị điện thoại
và các phương tiện đặc chủng khác, tập trung vào nhiệm vụ chính là điều tra
về tội tham ô, đưa hối lộ.
Kiến nghị thứ hai được Câu lạc bộ Thăng
Long đưa ra là thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Theo đó, dân chủ
trước hết là từ trong Đảng, từ trên xuống dưới, trước hết là cán bộ cấp cao ở
trung ương và địa phương. Cần có cơ chế huy động cả hệ thống chính trị tham
gia kiểm tra, giám sát, rất chú trọng sự tham gia trực tiếp của người dân và
công luận. Mở các kênh thông tin về PCTN và kênh tiếp nhận tố cáo tham nhũng.
Thực hiện đúng quy định về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo. Mở các đợt tuyên
truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất tư tưởng và quyết
tâm tham gia PCTN. Cùng với đó là công khai về các chủ trương chính sách lớn
trừ trường hợp thuộc bí mật quốc gia, quy trình thủ tục hành chính, kê khai
tài sản có xác minh, xử lý nghiêm khắc nếu kê khai gian dối, mà trước hết cán
bộ cấp cao phải gương mẫu thực hiện. Cần quy định rõ hơn về quà tặng, quà
biếu và thực hiện nghiêm các điều cấm đối với cán bộ công chức. Cần minh bạch
thu chi tài chính, huy động và sử dụng vốn, các nguồn ngân quỹ; cán bộ lãnh
đạo và quản lý ở Trung ương và các tỉnh, thành phải báo cáo rõ số ngoại tệ
gửi tài khoản nước ngoài. Trung ương cần chỉ đạo làm rõ vấn đề "nhóm lợi
ích”. Quy định chặt chẽ quản lý biên chế hành chính, định mức khoán quỹ lương
và chi tiêu trong cơ quan, tổ chức nhà nước.
Câu lạc bộ Thăng Long cũng đưa ra kiến
nghị thứ ba là cần quy định chặt chẽ việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên
chuyển, miễn nhiệm cán bộ, có quy chế ứng cử, bầu cử trực tiếp người đứng đầu
Đảng và chính quyền Trung ương và các tỉnh thành phố. Thực hiện nhất quán
không bố trí người đứng đầu UBND tỉnh, thành phố là người ở địa phương đó.
Theo Câu lạc bộ Thăng Long, giải pháp
thứ tư là tăng cường quyền hạn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ
quan bảo vệ pháp luật như: thanh tra; kiểm tra; kiểm toán; điều tra; truy tố
xét xử, bảo đảm sự phối hợp trên cơ sở độc lập, chế ước trong trong thực thi
pháp luật. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án lớn và nghiêm trọng, không
để kéo dài gây phản cảm trong nhân dân. Tăng hình phạt với tội phạm tham
nhũng, nhất là tội tham ô, hối lộ.
Giải pháp thứ năm được Câu lạc bộ Thăng
Long kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư là các giải pháp về tiết giảm biên
chế hành chính đi đôi với cải cách tiền lương, thưởng để khuyến khích, bảo
đảm công chức đủ nuôi sống bản thân và người phụ thuộc, kết hợp chặt chẽ với
xử lý nghiêm hành vi tham nhũng.
(Theo Đại đoàn kết) H.Vũ
|
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét