|
12:01
Ngân hàng “bụng bự”,
doanh nghiệp “tong
teo”
Tiền
huy động của ngân hàng vẫn nằm im trong két. Thông tin này được tiếp tục bổ
sung bằng việc tổng lượng vốn Ngân hàng Nhà nước hút về qua các biện pháp
nghiệp vụ lên tới 51.431 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại thừa quá nhiều tiền
trong khi đó doanh nghiệp lại đang "héo khô” vì thiếu vốn.
Minh họa của :
Choai
Ngân hàng sống khoẻ
Doanh nghiệp (DN) - ngân hàng (NH) vẫn
đang trong thế đối nghịch. Vốn NH hiện nay bị dồn ứ, NH vẫn chủ yếu chạy theo
lợi nhuận chứ chưa thực sự chủ động tìm cách đến gần, hỗ trợ DN. Nợ xấu NH
có, nhưng lợi nhuận, thu nhập ngành NH vẫn cao ngất ngưởng. Không những thế,
NH ngày càng lợi hơn vì chăm tích cóp lợi nhuận từ các khoản phụ phí: phí đếm
tiền, phí chuyển tiền... Không ít NHTM dư thanh khoản còn đi kinh doanh vốn
và kiếm lời từ thị trường liên ngân hàng, đầu tư trái phiếu. Chưa kể, họ thu
lợi từ những khoản cho vay lãi suất cao trước đây.
Thời gian vừa qua, các ngân hàng được
hưởng lợi do chi phí đầu vào của NH được tiết giảm mạnh, lãi suất huy động
giảm 12% nhưng đầu ra vẫn cao, chỉ ưu tiên cho vay 15% tại 4 lĩnh vực ưu
tiên. Bản thân được chủ động kinh doanh nguồn vốn của mình mà ít có sức ép
rào cản nào. Minh chứng cho việc NH đang thừa vốn là, NHTM mạnh tay tặng quà
"khủng” cho khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm, tức là chiêu lách trần
huy động. NH lớn, nhỏ, quy mô nào cũng tung chiêu khuyến mãi, thậm chí khách
hàng gửi 5 triệu đồng cũng được cào thẻ quà.
Cùng với đó, mùa đại hội cổ đông của NH
trong tháng 4 vừa qua với tỷ lệ chia cổ tức cũng làm nóng dư luận. Những con
số "khủng” lợi nhuận ở tất cả các tên tuổi NHTM lớn, trải dài từ Bắc vào
Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân
hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết, hiện VPBank có gói tín dụng lãi
suất ưu đãi 5.000 tỷ đồng mà chưa dùng hết. Một số ngân hàng khác cũng trong
cảnh tương tự với áp lực thừa vốn. Phó Tổng giám đốc NHTM Hàng Hải (MSB) ông
Trần Xuân Quảng nói, MSB có nhiều gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp từ 15%
-18% nhưng lượng giải ngân ít.
Quả thực, cả ngân hàng lớn và nhỏ đều
không dễ tăng trưởng dư nợ tín dụng lúc này. Mới đi được 1/3 chặng đường năm
tài chính 2012, nhưng dự báo, phần lớn các NH sẽ không thể "xài” hết các
chỉ tiêu tín dụng mà NHNN phân bổ. TS Lê Quốc Phương, Giám đốc Trung tâm
Thông tin và Thương mại, Bộ Công thương khẳng định với Đại Đoàn Kết: Kinh tế
khó khăn, không ít ngân hàng sợ nợ xấu, rủi ro nên có xu hướng ôm vốn thay vì
cho vay. Bởi cho vay vốn cũng chết, mà không cho vay cũng chết. NH đã chọn
phương án: giữ tiền hơn là chia sẻ.
Doanh nghiệp khóc ròng
Hiện nay NHNN cũng đang hối thúc các
NHTM ra tay giúp các doanh nghiệp sau khi chính các NHTM đã nhận được kha khá
nhiều hỗ trợ thanh khoản. NHNN đã cố gắng nỗ lực phi thường, bơm vốn hỗ trợ
trực tiếp cho các nhà băng yếu. Giờ đây, NHNN kêu gọi các NHTM chủ động phối
hợp với doanh nghiệp cơ cấu lại nợ, tăng cường cho vay hướng đến doanh nghiệp
vừa và nhỏ. Tuy nhiên kết quả không như kỳ vọng!
TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị
kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP.HCM nói: Ngân hàng đã có thể làm nhiều hơn
cho doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở việc chăm chăm đi đòi nợ, hay ngồi chờ
hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp gửi đến rồi soát xét đủ điều kiện không mới mở
hầu bao. Đáng lẽ trong lúc này, "nhà băng” phải tự giác nhận ra trách
nhiệm của họ đối với doanh nghiệp thì họ lại né tránh.
Cùng thời điểm NH ứ vốn cũng là lúc
doanh nghiệp giơ bàn tay kêu "đói”, mắt đáu đáu nhìn vốn ngoài tầm với do
không đủ tiêu chuẩn vay tiền. Một doanh nghiệp có thâm niên trong việc sản
xuất gạch block lát đường than thở: thuộc lĩnh vực ưu tiên, nhưng quy định
doanh nghiệp không có khoản nợ xấu tại bất kỳ ngân hàng nào trong vòng 12
tháng thì mới được vay vốn ưu đãi lãi suất 15% thì khác nào đánh đố doanh
nghiệp! Vì trong vòng 1 năm qua, kinh tế khó khăn, doanh nghiệp đã phải co
cụm sản xuất, nợ chồng nợ.
Ông Nguyễn Cát, đại diện hiệp hội DN
nhỏ và vừa cho biết, 39% DN gặp khó khăn, 25% DN phá sản, giải thể. Khó khăn
chính của các DN là do phụ thuộc vốn đi vay. Cho nên khi ngân hàng thít dòng
vốn, DN lao đao.
Ông Đỗ Đức Oanh, Tổng thư ký Hiệp hội
Xi măng VN khẳng định, phần lớn các nhà máy xi măng vay vốn đầu tư nên chi
phí tài chính chiếm tỷ trọng lớn. Khi tiêu thụ giảm gây lỗ lũy kế cao. Việc
tiếp cận vốn vay 16-17% là rất khó. "Nếu như doanh nghiệp sản xuất xi
măng dễ tiếp cận vốn 15% thì rất phấn khởi”.
Phần lớn doanh nghiệp, đơn vị kinh tế
làm ăn đường đường chính chính hiện nay đang gặp muôn vàn khó khăn về vốn,
thậm chí không có cơ hội để phát triển. Sự đói vốn của doanh nghiệp, thậm chí
cảnh công nhân bị nợ lương đang ngày một phổ biến.
Bối cảnh thiếu vốn hiện tại cộng với
việc hàng loạt doanh nghiệp gọi vốn bằng phát hành cổ phiếu không thành khiến
khó khăn chồng khó khăn. Đứng giữa lựa chọn sống và chết, nhiều công ty buộc
phải phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá.
(Đ Đ K) Thuý
Hằng
|
Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét