Vụ bắt giữ cựu Chủ tịch PVN
và quy trình bổ nhiệm cán bộ có vấn đề?
Cập nhật lúc 08:25
Ông Nguyễn Xuân Sơn khi còn đương nhiệm Chủ tịch PetroVietnam. Ảnh: IE
Cuộc họp báo Chính
phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối 31.7 thu hút sự quan tâm của đông đảo báo
giới, liên quan đến vụ bắt giữ ông Nguyễn Xuân Sơn - cựu Chủ tịch Tập đoàn
dầu khí VN (PVN). Vụ việc khiến người ta e ngại, liệu quy trình bổ nhiệm cán
bộ có cần xem xét lại? Các vấn đề “nóng” khác như huy động vốn cho gói vay
30.000 tỉ đồng hay nhập khẩu gà Mỹ giá rẻ bất ngờ... cũng được đưa ra tại
cuộc họp báo này.
Nhìn lại quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp cao
Mở đầu cuộc họp báo, một số báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ
bắt giữ ông Nguyễn Xuân Sơn khá “đình đám”, đang được dư luận quan tâm. Theo
báo Pháp luật TP.HCM, liệu công tác bổ nhiệm một cán bộ cấp cao như ông Sơn
“có vấn đề” không, khi mà trước thời điểm bắt giữ không lâu, ông Sơn còn tháp
tùng đoàn lãnh đạo Đảng sang thăm Mỹ. Vụ việc này có phải là thời điểm bộc lộ
hậu quả đầu tư ngoài ngành của TCty nhà nước? Về điều này, ông Nguyễn Văn Nên
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thừa nhận, công tác bổ nhiệm cán bộ tuy đã có quy
định rất chặt chẽ song việc thực hiện đúng quy định lại không có kết quả.
Theo ông Nên, quy trình có từng bước, từng khâu cụ thể, có nhận xét đánh giá,
xem xét điều kiện, thẩm định các công việc có liên quan đến tiêu chuẩn… của
cán bộ, qua đó thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, có ý kiến của từng tổ
chức được quy định và có sự thẩm định của tổ chức có chức năng quản lý cán bộ.
“Thế nhưng, quy trình làm này lại không phát hiện ra hành vi vi
phạm pháp luật của một con người, quy trình đã có nhưng làm lại không có kết
quả! Không phát hiện, không thể phát hiện hay phát hiện mà không làm tốt việc
được giao, cơ quan điều tra sẽ làm rõ điều này!” - ông Nguyễn Văn Nên nhấn
mạnh. Cũng theo ông Nên, thời điểm ông Nguyễn Xuân Sơn tháp tùng lãnh đạo đi
công tác nước ngoài là lúc mà cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định ông
Sơn có vi phạm pháp luật. Chỉ khi có đủ căn cứ để chứng minh rằng ông này có
hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan điều tra mới áp dụng biện pháp ngăn chặn
cần thiết. Tuy nhiên, người đứng đầu VPCP cũng thừa nhận rằng, trong các khâu
dẫn tới bổ nhiệm cán bộ, khâu quan trọng hàng đầu hiện nay và là khâu khó
thực hiện nhất là việc công tác đánh giá cán bộ về phẩm chất, đạo đức và vấn
đề chính trị bên trong. Liên quan đến hậu quả đầu tư ngoài ngành, ông Nguyễn
Văn Nên cho biết cơ quan điều tra sẽ kết luận, qua đó tìm ra nguyên nhân quản
lý yếu kém ở khâu nào. Qua vụ này, Đảng và Chính phủ đang có chỉ đạo để tiếp
tục hoàn thiện quy trình, cơ chế quản lý cán bộ chặt chẽ, hiệu quả hơn.
Gói vay 30.000 tỉ đồng: Vay tiền NHNN chỉ là tạm thời!
Liên quan đến gói vay 30.000 tỉ đồng mua nhà ở cho người thu nhập
thấp, nhiều cơ quan báo chí lo ngại về nguồn vốn cung ứng của Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) trong điều kiện ngân sách khó khăn hiện tại. Điều này được bà
Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN cho biết, trong điều kiện điều hành ngân
sách nhà nước (NSNN), có thời điểm cần đến sự hỗ trợ của NHNN. Trên cơ sở
này, NHNN xem xét trên mục tiêu chung là ổn định kinh tế vĩ mô, trường hợp có
hỗ trợ thì sẽ phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện đúng quy định của pháp
luật, cần thiết sẽ sử dụng tiền để cung ứng hỗ trợ kịp thời.
Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng khẳng định,
tình hình NSNN có gặp khó khăn do giá dầu thô giảm, tuy nhiên kết quả thu
NSNN 7 tháng đầu năm đạt 59% - cao hơn so với dự toán và kết quả thu này là
tích cực. Ông Hải nói: “Bộ Tài chính kiên quyết giữ bội chi không quá 5% theo
Nghị quyết của QH. Với gói 30.000 tỉ, căn cứ vào nguồn thu và kế hoạch đề ra
thì vấn đề “mượn” tiền NHNN chỉ là thời điểm nhất thời, Bộ Tài chính sẽ hoàn
trả trong năm”.
Liên quan đến việc dư luận lo ngại giá gà Mỹ nhập khẩu rẻ bất
ngờ, làm lao đao ngành chăn nuôi gia cầm trong nước, ông Nguyễn Văn Nên cho
rằng, đang nhận được thông tin về nghi vấn Mỹ bán phá giá khi xuất khẩu giá
rẻ so với giá bán gà trong nước. Ông khẳng định: “Điều này cần có điều tra kỹ
lưỡng đúng theo quy trình chung của hội nhập. Chính phủ đã có phân công tiếp
tục làm rõ, sớm xử lý vấn đề này. Bộ Tài chính cũng đang xác minh xem đây là
hiện tượng đơn lẻ hay cục bộ, sau khi điều tra, nếu có hiện tượng bán phá giá
thì sẽ sớm có giải pháp can thiệp, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và
không ảnh hưởng đến chăn nuôi trong nước”.
(Theo Lao động)
DƯƠNG HÀ
Nhiều người đã đặt câu hỏi trong vụ bổ nhiệm Dương Chí
Dũng khi hắn bị bắt. Khi đó cơ quan phát ngôn của Chính phủ đã nói quy trình
bổ nhiệm Dương Chí Dũng là chặt chẽ, đúng quy trình. Rồi dư luận lại đặt câu
hỏi nghi ngờ về cái gọi là quy trình đó. Rõ rang là đang có vấn đề về cái gọi
là quy trình. Vậy mà chỉ ngay sau đó, ông Nguyễn Xuân Sơn lại được bổ nhiệm
mà chẳng ai chịu “rút cái dây kinh nghiệm” ngay trước mắt. Nếu ai được đọc,
tham khảo quy trình bổ nhiệm cán bộ của ta thì đố tìm được chỗ sai sót. Pháp
luật dù chặt chẽ đến đâu thì nhiều khi vẫn bị lợi dụng, luồn lách chui qua.
Khi mà nạn mua quan bán tước chưa được dẹp bỏ thì quy trình đôi khi lại là
cái bình phong cho tiêu cực.
Thương Giang
|
Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét