Ngã ngửa khi nhận lãi tiết kiệm
Cập nhật lúc 14:11
TT - Liên quan đến câu chuyện “tiền tiết kiệm bốc hơi sau 30
năm”, ngày 7-11 Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được nhiều chia sẻ của bạn
đọc cũng đang giữ những sổ tiết kiệm gửi những năm 1980.
Phần lớn đều cho biết họ khá băn khoăn
về cách tính lãi của ngân hàng (NH).
Kể câu chuyện của cha mình là ông Quãng
Văn Hai, anh Quãng Hùng Minh (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay năm 2001,
sau khi “gõ cửa” nhiều nơi, gia đình ông được hướng dẫn đến NH Công thương VN
(VietinBank) chi nhánh 3, TP.HCM sẽ là đơn vị chi trả cho khoản tiết kiệm có
số dư gửi là 1.800 đồng vào ngày 8-11-1975 do ba anh Minh đứng tên.
Trong thông báo mời đến lãnh tiền tiết
kiệm, VietinBank chi nhánh 3 cho biết số dư tài khoản tiết kiệm của ba anh
Minh tới ngày 31-12-2000 là 23.562 đồng. Đây là số tiền được tính dựa trên
lãi qua từng thời kỳ đổi tiền và lãi suất thay đổi theo thời kỳ.
“Nhận giấy mời lãnh tiền mà nhà tôi ngã
ngửa. Tiền lời không đủ tiền xe lên NH lãnh tiền nên ba tôi cũng bỏ luôn. Đến
giờ tôi vẫn giữ tờ giấy báo làm kỷ niệm” - anh Minh nói.
Cảm thông câu chuyện của bà Bích Thủy,
bạn đọc Khang Minh cũng cho biết trong gia đình có hai cuốn sổ tiết kiệm gửi
trong giai đoạn từ năm 1979-1985 nên rất hiểu rõ giá trị số tiền lúc đó.
“Có một chuyện rất vui là cuối năm 1980
tôi trúng thưởng... 1 đồng. Cả tổ tôi 15 người hò reo như vỡ chợ. Số tiền ấy
đủ bao chè cho mọi người. Rồi cũng như cô Thủy, mấy mươi năm sau, tôi cầm hai
sổ tiết kiệm đến nơi tôi đã gửi tiền, cô thu ngân cũng chỉ nhìn cười... buồn”.
Theo chuyên gia tài chính Đinh Thế
Hiển, trước đây phần lớn người dân đi gửi tiền tiết kiệm hay mua các dạng
công trái... trong tinh thần đóng góp xây dựng đất nước nên ít ai để ý đến
lãi thế nào.
Về nguyên tắc, những sổ tiết kiệm này
dù bao năm đi nữa trách nhiệm của NH phải lưu trữ, xác minh hồ sơ, chứng từ
để luôn bảo đảm chi trả cho người dân, dù người dân quên 20-30 năm thì vẫn
phải cộng dồn lãi suất và tính toán đúng.
Thực tế, do đồng tiền mất giá, người
gửi tiết kiệm lại không đến điều chỉnh một thời gian dài dẫn đến giá trị cuốn
sổ tiết kiệm giảm dần theo thời gian.
Giám đốc một NH thương mại cũng nhìn
nhận nhiều người gửi tiền tiết kiệm trong giai đoạn những năm trước do biến
động lịch sử nên cùng với thời gian số tiền bị trượt giá đi đáng kể. Vấn đề
là cách chi trả thế nào để người gửi tiền cảm thấy được chia sẻ.
Bạn đọc Khanhnd8... cho biết: “Tôi còn
nhớ một NH của Pháp có văn phòng ở phố Tràng Thi, Hà Nội có chi trả tiền tiết
kiệm cho một khách hàng VN gửi tiết kiệm từ năm 1953 cách đây vài năm. Số
tiền chi trả được tính theo giá lạm phát hằng năm cộng lãi suất của kỳ hạn
tương ứng kỳ hạn gửi của khách hằng hằng năm nên sau hơn 50 năm, giá trị của
sổ tiết kiệm đó không hề giảm sút”.
Hiện nay, huy động tiền gửi thông qua
kênh tiết kiệm là một trong những nghiệp vụ quan trọng của NH, đây cũng là
nguồn vốn huy động có vai trò đối với nền kinh tế.
Ông Đinh Thế Hiển cho rằng cùng với đó,
sự phát triển thị trường tài chính, mỗi sản phẩm dịch vụ đều có quy định rõ,
nên dù người gửi tiền có quên 5 năm hay 10 năm đi nữa thì cũng được đảm bảo
lợi ích.
Đại diện HDBank cho biết trong huy động
tiền gửi tiết kiệm từ dân cư, NH có rất nhiều sản phẩm tiết kiệm và linh hoạt
trong phương thức trả lãi như trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước, trả lãi hằng
tháng, hằng quý, hằng năm...
Đối với các khoản tiền gửi thông
thường, NH sẽ tự động gia hạn thẻ tiết kiệm thêm một kỳ hạn mới theo lãi suất
hiện hành tại thời điểm gia hạn nếu khách hàng không có đề nghị gì khác.
Trong suốt thời gian gửi tiết kiệm, nếu
NH có thay đổi các quy định, điều khoản liên quan đến khoản tiền gửi tiết
kiệm của khách hàng, NH sẽ gửi thông báo cho khách hàng qua nhiều hình thức
như thông tin trên website, gửi tin nhắn, gửi thư qua đường bưu điện...
Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng
hiện người dân gửi tiền tiết kiệm vào các NH với mục đích chủ yếu là tiết
kiệm và sinh lời, lãi suất tiền gửi NH cũng đã được điều chỉnh theo lạm phát,
ngày càng sát với biến động thị trường.
“Người tiêu dùng có thể phàn nàn lãi
suất thấp nhưng nếu so với lạm phát thì tiền gửi của họ cũng được bảo đảm có
lời. Các định chế tài chính thị trường VN đang dần hoàn thiện và NH cạnh
tranh nhiều hơn nên trường hợp như bà Thủy sẽ khó xảy ra” - ông Đinh Thế Hiển
nhận xét.
(Theo Tuổi trẻ) N.BÌNH
|
Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét