Lừa đảo hẹn
hò trên Internet với "cô gái người Nga"
Cập nhật lúc 15:54
(PetroTimes)
- Đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của những người đàn ông ham "của
lạ", tội phạm người Nga đã lợi dụng những trang mạng xã hội giả danh các
cô gái làm quen, hẹn hò để lừa đảo.
Từ năm 2013, ở Liên bang Nga bắt đầu
xuất hiện các vụ lừa đảo được thực hiện bởi các nhóm tội phạm khác nhau thông
qua Internet. Mục tiêu nhắm tới của chúng là những người đàn ông nước ngoài.
Bọn lừa đảo đăng ký những tài khoản phụ
nữ trên nhiều trang mạng xã hội và trang web hẹn hò khác nhau. Chúng giả mạo
là phụ nữ trò chuyện với người những người nước ngoài mà chúng làm quen được.
Trong quá trình trao đổi, lợi dụng lòng
tin cũng như mong muốn sớm được gặp “người yêu” của nạn nhân, chúng giả danh
đề nghị họ trả tiền một nửa số tiền để “người yêu” có thể tới thăm. Chúng vẽ
ra viễn cảnh về những buổi hẹn hò và một cuộc hôn nhân để thuyết phục nạn
nhân.
Sau khi đồng ý, chúng đề nghị nạn nhân
chuyển tiền qua hệ thống thanh toán quốc tế (Western Union, Money Gram) và
gửi mã số chuyển tiền (MTCN), số tiền gửi, nước của người gửi và người nhận
vào địa chỉ email của người trung gian.
Thông thường, bọn chúng hay viện ra
nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản đứng tên người khác
mà chúng gọi là “bạn của người yêu”. Tiếp theo, chúng thuê một người khác tới
ngân hàng để nhận tiền và chuyển số tiền cho bọn chúng.
Ảnh minh họa.
Cuối cùng, chúng báo cho nạn nhân vì
những lý do bất khả kháng (đau ốm, người nhà có chuyện, chuyến bay bị hủy, bị
công ty du lịch lừa đảo, có vấn đề về giấy tờ, việc chạy chọt quan chức để ra
nước ngoài ...) sao cho nạn nhân tin là “người yêu” không thể sang thăm lần
này.
Ngay lập tức, chúng tiếp tục yêu cầu
nạn nhân chuyển thêm tiền để giải quyết vấn đề những rắc rối nảy sinh để sớm
được gặp nhau. Nếu nạn nhân từ chối hoặc đề nghị bay sang Nga gặp gỡ, chúng
sẽ dừng cuộc trò chuyện, cắt đứt mọi liên lạc và biến mất.
Quy trình thực hiện của
bọn tội phạm
Bọn tội phạm thường sử dụng ảnh của
những cô gái không quen biết với một địa chỉ ngẫu nhiên hay những địa danh
thậm chí không tồn tại ở Liên bang Nga làm nơi cư trú. Chỉ có họ tên của
người nhận tiền là có thật. Chúng cũng có thể sử dụng những phần mềm máy tính
chuyên biệt để làm giả địa chỉ IP cũng như vị trí của mình, hay chúng sử dụng
wifi nơi công cộng.
Những cô gái được bọn chúng thuê để
nhận tiền ở ngân hàng hầu như không biết rằng chúng là những tên tội phạm lừa
đảo quốc tế.
(Theo Petrotimes) Hòa
Thu
|
Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét