Lộ tuyên bố về Biển
Đông của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN
Cập
nhật lúc
08:00
(Tin Nóng)
Ngày 6.11, Myanmar đã lên tiếng về vụ rò rỉ dự thảo Tuyên bố của chủ tịch
ASEAN về Biển
Đông sẽ công bố tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại
Nay Pyi Taw, Myanmar từ 9 - 13.11 tới, theo đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).
Dự thảo này có phần nói về tiến trình xây dựng bộ Quy tắc
ứng xử trên Biển Đông (CoC). Giám đốc vụ ASEAN của Myanmar (nước chủ tịch
ASEAN năm nay), ông Aung Lin nói với VOA rằng mỗi thành viên của khối có
nghĩa vụ giữ bí mật các tài liệu.
“Chúng tôi phân phát các dự thảo trước cho các thành viên
ASEAN để lấy ý kiến của họ. Mỗi thành viên của hiệp hội phải có nhiệm vụ giữ
bí mật cho dự thảo đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, dự thảo
có thể được thay đổi sau khi thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh hoặc theo ý
chí của
Trước đó, đài VOA nhận được dự thảo tuyên bố này từ một
quan chức chính phủ thuộc ASEAN (không nêu danh tính) ngày 5.11. Dự thảo này
viết ở thì quá khứ, như thể hội nghị thượng đỉnh ASEAN và thượng đỉnh Đông Á tại
Dự thảo này là một thông cáo chung thường công bố vào lúc
kết thúc hội nghị thượng đỉnh của ASEAN, thúc giục các thành viên ASEAN giải quyết
hòa bình các tranh chấp của họ với Trung Quốc.
Trong dự thảo có đoạn ghi rằng: "Chúng tôi bày tỏ mối
quan ngại về tình hình gần đây ở Biển Đông, trong đó có sự gia tăng căng
thẳng trong khu vực. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác
khu vực trong việc duy trì hòa bình và ổn định, thúc đẩy an ninh và an toàn
hàng hải, tự do hàng hải, bao gồm cả các chuyến bay bên trong và ngang qua Biển
Đông".
Dư thảo còn nói thêm: “Chúng tôi tái khẳng định cam kết
chung của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đối với hòa bình, ổn định
và an ninh hàng hải; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên
ở Biển Đông (DoC). Chúng tôi ghi nhận những tiến bộ của các cuộc đàm phán về
Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (CoC) và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy
trì tiến độ đàm phán và làm việc khẩn trương hướng tới việc sớm đạt được
CoC".
Dự thảo còn có phần ASEAN đồng lòng lên án tổ chức Nhà
nước Hồi giáo (IS), chỉ trích Triều Tiên vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc
khi tiếp tục thử tên lửa.
Trung Quốc và ASEAN đã làm việc hơn 10 năm nay để cố đạt
được CoC nhưng tiến triển còn xa vời. Hai bên mới chỉ đạt được DoC hơn một
thập kỷ trước.
Trung Quốc vẫn tuyên bố chỉ đàm phán song phương về các
tranh chấp và bác bỏ việc quốc tế hóa vấn đề này.
Một học giả tại Đại học
Tuy nhiên ông Achmad Rizal Purnama, bí thư thứ nhất của
Đại sứ quán Indonesia ở Washington, Mỹ, lại nói với VOA rằng Trung Quốc và
ASEAN đang muốn kết thúc đàm phán CoC sớm hơn dự kiến, và hội nghị thượng
đỉnh ASEAN cùng các hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới
sẽ tạo một cơ hội tốt để giải quyết vấn đề cấp bách mà cả khu vực và thế giới
phải đối mặt.
Theo Tin Nóng
|
Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét