|
Yêu cầu Trung Quốc tôn
trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền hợp pháp của Việt Nam
Cập nhật lúc 07:42
Nhân dân thành phố
Cần Thơ míttinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép
trong vùng biển Việt
Ngày 12-5, tại Hà
Nội, Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ la-tinh thuộc Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị Việt Nam ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt
trái phép giàn khoan Hải Dương -981 trong vùng biển Việt Nam.
Tuyên bố nêu rõ, Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á -
Phi - Mỹ la-tinh hết sức lo ngại và kiên quyết phản đối việc Trung Quốc đã
đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa của Việt Nam, cùng với nhiều tàu hộ tống, kể cả tàu quân sự và máy
bay. Những hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và
quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục
địa của Việt Nam, đi ngược lại luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của
LHQ năm 1982 về Luật biển (UNCLOS), và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển
Đông (DOC) giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002. Những hành động này cũng đi
ngược lại những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tình đoàn kết và
sự hợp tác mà nhân dân và các tổ chức nhân dân hai nước đã cùng nhau xây dựng
trong nhiều năm qua, làm gia tăng phức tạp và căng thẳng, đe dọa môi trường
hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.
Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ la-tinh
đề nghị Trung Quốc nhanh chóng rút hết giàn khoan và các lực lượng hộ tống ra
khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, không để xảy ra các
hành động tương tự trong tương lai; kêu gọi các tổ chức, lực lượng và nhân
dân yêu chuộng hòa bình các nước Á - Phi - Mỹ latinh và trên toàn thế giới
lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động đơn phương đe dọa hòa
bình, ổn định và an ninh trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ
quyền hợp pháp của Việt Nam.
* Cùng ngày, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam ra Tuyên bố cực lực phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải
Dương -981 trong vùng biển Việt Nam. Sau khi nêu rõ các hành vi sai trái của
Trung Quốc, Tuyên bố nêu rõ: "Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam, các tổ chức thành viên và đội ngũ trí thức Việt Nam cực lực phản
đối các hành động sai trái của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn
khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, không tái diễn các
hành động tương tự trong tương lai, nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc tế,
đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng
hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển là lợi ích chung của
tất cả các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đòi hỏi hành xử văn minh,
có trách nhiệm của các quốc gia trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ
quyền lãnh thổ và lợi ích hợp pháp của các nước khác. Mọi yêu sách không có
cơ sở pháp lý và nhất là hành động đơn phương sử dụng sức mạnh để xâm hại chủ
quyền của các nước khác là không thể chấp nhận; khẳng định mong muốn giữ gìn,
thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia, giữa trí
thức của hai nước và kêu gọi Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, Liên đoàn
các tổ chức kỹ sư ASEAN, trí thức Trung Quốc và các nước lên tiếng bảo vệ
công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình và ổn định của
khu vực và trên thế giới".
* Chiều 12-5, Hiệp hội chủ tàu Việt
Hiệp hội chủ tàu Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu phía
Trung Quốc dừng ngay hoạt động bất hợp pháp kể trên, không để tái diễn những
hành động tương tự trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Hiệp hội hoàn toàn đồng tình và ủng hộ các chủ trương,
sách lược của Đảng và của Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ, đồng thời kêu gọi cộng đồng hàng hải quốc tế và khu vực có tiếng
nói mạnh mẽ bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp, đặc biệt là Công ước của LHQ về
Luật Biển năm 1982 và các quy định quốc tế khác về an ninh và an toàn hàng
hải.
* Ngày 12-5, lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh đã mời
đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh đến để phản đối về
việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việt
* Chiều 12-5, tại Đà Nẵng, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị,
Hội Khoa học Lịch sử, Hội Nghề cá TP Đà Nẵng tổ chức mít-tinh phản đối việc
Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển Việt
Nam.
Tại cuộc mít-tinh, các đơn vị nêu trên ra Tuyên bố: Trong
những ngày gần đây, nhân dân TP Đà Nẵng vô cùng phẫn nộ về việc Trung Quốc đã
ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương - 981 cùng hơn 80 tàu vũ trang, tàu quân
sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và đã hạ đặt giàn khoan này
tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương và nỗ lực của Chính
phủ Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền hợp pháp bằng các biện pháp hòa bình, kiên
trì thúc đẩy đàm phán trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Chúng tôi yêu cầu
Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền; rút ngay giàn khoan Hải
Dương - 981 và các tàu ra khỏi vùng biển của Việt
* Chiều 12-5, tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều,
TP Cần Thơ), khoảng hai nghìn người dân TP Cần Thơ tham dự mít-tinh và diễu hành
trên các tuyến phố chính phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải
Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Tại đây, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ kịch
liệt phản đối hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc, kêu gọi mọi
tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ hãy đoàn kết một lòng cùng nhân dân cả nước yêu
cầu Trung Quốc thực hiện đúng Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 và đòi Trung
Quốc phải rút ngay toàn bộ giàn khoan Hải Dương - 981 và toàn bộ lực lượng hộ
tống ra khỏi vùng biển Việt Nam không điều kiện.
Ông Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần
Thơ thay mặt toàn thể hội viên cực lực phản đối hành động của Trung Quốc chủ trương
đưa giàn khoan Hải Dương - 981 hoạt động sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam. Dịp này, các hội viên Hội Cựu chiến binh TP Cần
Thơ đóng góp 20 triệu đồng gửi đến các chiến sĩ Cảnh sát biển và lực lượng
kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển.
Theo Nhân dân, TTXVN
|
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét