“Việt Nam chắc
thắng khi kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế”
Cập nhật lúc 07:47
(Dân trí) - Nguyên Trưởng ban Biên giới
Chính phủ Trần Công Trục cho rằng, Việt Nam cầm chắc thắng nếu kiện Trung
Quốc ra Tòa án quốc tế. Vì giàn khoan HD-981, tàu Trung Quốc hoạt động nằm
hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Ngày 9/5, tại buổi tuyên bố của Hội Luật gia về việc Trung
Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,
ông Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã trả lời báo chí
nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này.
Ông
Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ
Dù đặt giàn khoan HD-981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh
tế và thềm lục địa của Việt Nam, nhưng mới đây Trung Quốc có “gợi ý” đề nghị Việt
Nam rút tàu ra khỏi khu vực họ mới “đàm phán”, ông có bình luận gì về động
thái này?
Theo tôi đề nghị này có thể nói là không bình
thường, nếu không muốn nói là buồn cười. Vì vị trí Trung Quốc đặt giàn
khoan HD-981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Khu vực
này không dính dáng gì đến vùng mà họ gọi là vùng biển thuộc quần đảo họ đã “ăn
cướp” của chúng ta.
Đây là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Do vậy,
các lực lượng của Việt Nam
làm nhiệm vụ ở đó là việc hết sức bình thường và đương nhiên không thể nào
rút trước khi ngồi “đàm phán”. Hành động đó của Trung Quốc là thái độ có tính
chất gây sức ép và không bình thường. Chắc chắn không bao giờ Việt Nam làm một
việc vô lý như vậy!
Khi kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép và có những
hành động ngang ngược ở vùng biển của Việt Nam ra Tòa án quốc tế, chúng ta
có cơ hội giành chiến thắng hay không?
Nói thực sự khách quan và với tư cách người nghiên cứu
nhiều năm, tôi cho rằng nếu ta đưa vụ kiện lên các cơ quan Trọng tài, Tài
phán quốc tế thì chắc chắn Việt Nam sẽ thắng lợi. Vì chúng ta có
đầy đủ căn cứ pháp lý, có đầy đủ cơ sở để kiện. Chúng ta cũng chỉ làm những
điều có quyền làm và đúng thủ tục. Nếu làm được điều đó chúng ta có nhiều
thuận lợi và chắc chắn sẽ thành công.
Làm được điều đó chúng ta thể nói với thế giời rằng Việt Nam có niềm tin
với chân lý. Việt Nam có trách nhiệm của mình trong việc sử dụng Công ước
Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 với tư cách là thành quả của nhân loại để
có nó và nhân loại phải dựa vào nó để giải quyết tranh chấp vì lợi ích của
các dân tộc, vì hòa bình và ổn định.
Theo ông việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của
Việt Nam
trong thời điểm này là ngẫu nhiên hay họ đã có tính toán những bước đi cụ thể
từ trước?
Tôi cho rằng họ có tính toán rất kỹ khi bước thêm một bước
mới. Họ lựa chọn thời điểm quốc tế đang có nhiều vấn đề, nhất là các nước
phương Tây như Nga, Mỹ đang có quan tâm rất lớn ở Ukraine. Và nhân loại cũng đang
hồi hộp trông chờ điều gì sẽ diễn ra ở khu vực này. Vì vậy, khu vực biển Đông
không phải quan tâm số một nữa.
Ngoài ra, họ còn lợi dụng trong khu vực dù đã có tiếng nói
thống nhất nhưng vẫn còn ý kiến chia rẽ. Họ cũng dựa vào thái độ của các quốc
gia mà thời gian qua họ đã thăm dò. Rồi họ dựa vào việc thăm dò các nước có lợi
ích trực tiếp, gián tiếp vì vậy họ đã đặt giàn khoan vào thời điểm này. Đó là
những tính toán hết sức cụ thể của Trung Quốc mà chúng ta phải chú ý.
Trước khi đặt giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, Trung
Quốc đã có nhiều hành động tương tự. Ông cho rằng liệu bước đi của họ
chỉ dừng ở việc đặt giàn khoan HD-981 hay còn leo thang hơn nữa?
Đúng là trước khi Trung Quốc đưa giàn khoan ra vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam lần này, họ đã có rất nhiều hoạt động trên các mặt
như chính trị, ngoại giao, pháp lý, thông tin truyền thông và đặc biệt là hoạt
động trên thực tế từng bước, từng bước một. Với động cơ khác nhau, họ thăm
dò, đe dọa, rồi tính thời điểm làm việc này - đây là một bước mới, bước
tiến rất nguy hiểm của phía Trung Quốc.
Chúng ta đều biết điều đó, đây là “kết quả” mà Trung Quốc
đã bày binh bố trận từ rất lâu rồi. Do vậy, với “quyết tâm”, chắc chắn họ
không dừng lại ở lần này. Tôi nghĩ họ sẽ bước tiếp, tính toán để thực hiện ý đồ
mà họ đã công bố công khai: đường lưỡi bò, chiếm tới 85% diện tích biển Đông.
Đó là điều mà tôi nghĩ họ sẽ quyết tâm làm bằng được; thế nhưng họ có làm
được hay không còn phụ thuộc vào hành động của chúng ta để ngăn cả bước tiến
đó.
Xin cảm ơn ông!
(Theo Dân trí) Quang
Phong ghi
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét