Thời báo
Hoàn cầu lại giở giọng côn đồ
Cập nhật lúc 15:05
* ĐCS Trung Quốc không phải là Đảng cộng sản chân chính
(PetroTimes) -
Ngày 14/5, tờ Thời báo Hoàn cầu đăng bài "Việt
Giáo sư Dennis McCornac thuộc Đại học Loyola
Ngày 14/5, hãng Kyodo dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ
Susan Rice cảnh báo, Trung Quốc sẽ bị cô lập trong bối cảnh các quốc gia châu
Á ngày càng quan ngại tới cuộc đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam
tại Biển Đông. Bà Susan Rice cũng hối thúc Trung Quốc giải quyết những tranh
chấp thông qua các cơ chế của luật pháp quốc tế.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng công suất lớn vào
tàu thực thi pháp luật của Việt
Cũng trong ngày 14/5, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney
tuyên bố, tuy Mỹ không phải một bên tranh chấp, nhưng Tổng thống Barack Obama
đã nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu đối thoại hòa bình về các tranh chấp khác nhau
liên quan đến Trung Quốc trên Biển Đông. Trước đó (13/5), Bộ Ngoại giao Mỹ
khẳng định, việc Trung Quốc có các hành động khiêu khích, gây căng thẳng ở
Biển Đông là quan điểm và nhìn nhận của nhiều nước, không phải riêng
Washington.
Chiều 14/5, khi được hỏi về việc Trung Quốc hạ đặt giàn
khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt
Nam, Chuẩn Đô đốc Pascal Ausseur, Vụ phó phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương,
Vụ phát triển quốc tế, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, Liên minh châu Âu đã ra
tuyên bố về tình hình Biển Đông, chính thức bày tỏ quan ngại về hành động này
và Pháp là một trong những nước đi đầu trong việc soạn thảo tuyên bố này.
Cũng trong ngày 14/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp
đã bày tỏ quan ngại về những vụ đụng độ gần đây và căng thẳng đang diễn ra
tại Biển Đông.
Giới truyền thông ở Hongkong cho biết, đảng đối lập tại
Đài Loan đã chỉ trích việc Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Chủ tịch đảng Dân tiến
Tô Trinh Xương cho rằng, việc làm của Bắc Kinh đã gây ra xung đột nghiêm trọng
trên biển, Mỹ cũng đã chỉ trích Trung Quốc có hành động gây hấn. Giới truyền
thông cũng cho rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động đơn phương leo thang
nguy hiểm hơn trong khu vực cho đến khi vấp phải phản kháng phù hợp, dù là
ngoại giao hay quân sự.
Ngày 14/5, các tổ chức hội đoàn dân sự Philippines tuyên
bố, sẽ biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để bày tỏ sự ủng hộ
Hà Nội, phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh kéo giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt
bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Dự kiến
sẽ có khoảng 500 người tham gia biểu tình chống Trung Quốc bành trướng ở Biển
Đông, trong đó có một số Việt kiều tại Philippines. Cựu Cố vấn an ninh quốc
gia Philippines Roilo Golez cảnh báo, nếu Trung Quốc "uy hiếp được Việt
Nam", mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Cũng trong ngày 14/5, trang mạng của Limes, tạp chí
địa-chính trị có uy tín nhất Italia đăng bài viết của tác giả Giorgio Cuscito
cho rằng, Trung Quốc đang đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực Biển Đông
và biển Hoa Đông. Bởi Trung Quốc muốn tìm kiếm các nguồn năng lượng để đáp ứng
nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Theo ước tính, Biển Đông có khoảng 11 tỷ thùng
dầu và 190 nghìn tỷ feet khối (7 nghìn tỷ m3) khí đốt tự nhiên. Nhưng theo
thông báo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA), các khu vực tranh chấp ở
Biển Đông ít có dầu khí, thậm chí quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn không có dầu
mỏ, chỉ có một ít khí tự nhiên.
(Theo Năng lượng mới) Tân Hồng - Tiên Du
|
Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét