Nhiều cán bộ toàn
chơi điện tử nhưng lương cao
Cập nhật lúc 15:00
"Ở cơ quan tôi có rất nhiều ông
lớn tuổi vi tính chỉ biết trò chơi điện tử thôi và ngồi thao thao thất thiệt
chứ không làm được gì, nhưng ngược lại lương thuộc hàng cao nhất trong cơ
quan..." - tham gia diễn đàn, một bạn đọc góp ý.
Sau khi đọc bài báo viết về dự thảo của Bộ lao động thương
binh xã hội về “Tăng tuổi hưu, cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”, tôi
xin góp ý nội dung sau:
1. Soạn thảo căn cứ nghiên cứu khoa học nào để làm cơ sở tăng tuổi nghỉ hưu, trong dự thảo chỉ căn cứ về vỡ quỹ bảo hiểm để làm cơ sở tôi thấy chưa thuyết phục.
Theo tôi, chúng ta nên xem xét các nước tiên tiến, như Mỹ,
Nhật, Đức... để học theo họ. Tuổi nghỉ hưu phải căn cứ vào tuổi thọ trung
bình của con người VN. Những năm gần đây, mặc dù theo báo cáo tuổi thọ người
Việt
2. Theo tôi quỹ bảo hiểm hiện nay vỡ do các lý do sau:
- Chế độ chi trả lương hưu cho các cán bộ thuộc một số lực
lượng đặc biệt từ 7 triệu trở lên, có người còn mười mấy triệu, còn các thành
phần khác (công chức, viên chức, người lao động,...) thì chỉ có từ 2 - 5 triệu
.
- Có thành phần trong quá trình công
tác đâu có trích 7-8% để đóng bảo hiểm như các thành phần khác (công chức,
viên chức, người lao động...) nhưng khi về hưu thì hưởng rất cao.
3. Trong quá trình công tác (hiện nay tôi cũng là một cán
bộ công chức) nhận thấy các ông, bà tuổi lớn ít chịu học hỏi, khả năng xử lý
công việc chậm, tính bảo thủ... Nhiều ông bà thời buổi này mà chẳng biết chút
vi tính và nhiều thứ khác nữa.
Từ đó dẫn đến hiệu quả giải quyết công việc rất thấp (ở cơ
quan tôi có rất nhiều ông lớn tuổi vi tính chỉ biết trò chơi điện tử thôi và ngồi
thao thao thất thiệt chứ không làm được gì) nhưng ngược lại lương thuộc hàng
cao nhất trong cơ quan.
Từ những phân tích trên tôi đề xuất
giải pháp sau:
1. Xem xét lại cách tính trả lương hưu cho bộ phận công an
và bộ đội, nếu không được thì nên tách quỹ bảo hiểm ra như sau:
+ Phần quỹ cho dân sự riêng (công chức, viên chức, người
lao động...).
+ Phần quỹ cho công an, bộ đội riêng.
2. Theo tôi được biết lương và thu nhập của cán bộ làm
trong quản lý quỹ bảo hiểm xã hội rất cao, cuối năm thường được chia từ khoản
nào không hiểu mà từ 15 - 30 triệu/người.
Trong khi tôi cũng là cán bộ công chức, cuối năm UBND tỉnh
chỉ cho 1 triệu và cơ quan chia phần dôi dư từ nguồn khoán chi lương được 2-3
triệu là cùng. Cần xem lại và Thanh tra các cơ quan quản lý bảo hiểm này.
3. Xem lại cách xây dựng chế độ lương vì xét về cống hiến
thì ai là công dân VN cũng cống hiến cho Tổ quốc như nhau, anh làm việc này,
tôi làm việc kia sao lại có sự phân chia giữa các ngành nghề như vậy?
Học đại học thì cũng 4 - 5 năm như nhau nhưng lương khởi
điểm bên dân sự chỉ có 2,34 còn công an và bộ đội thì 3,5 rất bất hợp lý.
Trong khi, học các trường quân đội và công an thì lại không phải mất tiền ra
trường được bố trí công việc ngay không sợ thất nghiệp. Đề nghị quy về 1 mức
như nhau.
4. Tôi không đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu như dự thảo, theo
tôi với thể trạng và tuổi thọ hiện nay của con người VN tuổi nghỉ hưu hiện
nay là hợp lý. Chỉ có những người lớn tuổi làm việc không hiệu quả, người có
chức vụ, lương cao thì mới đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu để trục lợi cho bản thân.
5. Xem lại trách nhiệm của cơ quan dự thảo chắc chắn có
lợi ích nhóm từ vụ này, lớn tuổi thì về nghỉ để con cháu còn có chỗ mà làm,
hiện nay sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều.
Một bạn đọc Vietnamnet
Chính sách lương của Nhà nước hiện
nay cơ bản phù hợp và cũng học theo các nước tiên tiến. Vấn đề thụt quỹ, nguy
cơ vỡ quỹ BH là do cách thu và quản lý yếu kém chứ không phải do cách đóng.
Riêng lương quân đội xưa nay vẫn tính là đặc thù vì đây là LLVT luôn sẵn sàng đi
làm nhiệm vụ chiến đấu (kể cả thời bình). Hiện nay có cái nhìn chưa đúng về
ưu đãi với QĐ do chỉ nhìn một số trường hợp cán bộ đóng quân ở thành phố, thị
xã. Hãy nhớ rằng hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới hải đảo luôn sẵn
sàng hy sinh vì tổ quốc. Họ không có chuyện làm 8 giờ, tối về với vợ con!
Riêng lực lượng CA thì khác, có thể cũng giống như công chức chứ không đặc
thù như quân đội. Tuy nhiên gần đây chính sách ưu đãi và việc thăng quân hàm của
CA cũng tương tự quân đội.
Thương Giang
|
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét