Công bố bộ Atlats
thế giới xuất bản năm 1827 khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt
Nam
Cập nhật lúc 20:02
VOV.VN
-Thêm những tư liệu quý giá, là bằng chứng tiếp tục khẳng định chủ quyền của
Việt
Sáng 13/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền
thông tổ chức Lễ tiếp nhận và công bố Bộ Atlats bản đồ thế giới của Philip
Vandemaelen xuất bản năm 1827, trong đó có tấm bản đồ có giá trị quan trọng
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trước đó, từ năm 2013 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền
thông cũng đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm chuyên đề “Bản đồ và trưng
bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử” tại
nhiều thành phố lớn và khu vực trong cả nước.
Những bản đồ và tư liệu quý giá này là những bằng chứng
tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt
Trước đó, ngày 12/12/2012, tại TP Đà Nẵng, diễn ra Hội
thảo Khoa học với chủ đề “Hợp tác Biển Đông - Lịch sử và triển vọng”.
Tại đây, lần đầu tiên TS Trần Đức Anh Sơn - Phó Viện
trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng giới thiệu những
tư liệu và bản đồ cổ của phương Tây liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt
Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
TS Sơn nói: “Tôi trưng bày những tài liệu thành văn của
phương Tây, gồm 6 nhóm ngôn ngữ khác nhau. Những bản đồ của phương Tây vẽ từ
thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20 có hình ảnh Hoàng Sa và Trường Sa gắn liền với
Việt Nam. Đó là những cách thể hiện trên bản đồ, để chứng minh rằng Hoàng Sa
và Trường Sa thuộc về Việt
Sau hội thảo này, ngày 20/1/2013, UBND huyện Hoàng Sa,
Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng, Hội Khoa học lịch sử TP
Đà Nẵng phối hợp tổ chức triển lãm về bằng chứng chủ quyền biển đảo.
Tiếp đó, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng đã phối hợp với Viện
Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm Hoàng Sa
của Việt Nam.
Từ ngày 19 - 25/1/2014, tại Bảo tàng TP Đà Nẵng, Bộ Thông
tin và Truyền thông, UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và
trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng
lịch sử”.
Cuộc triển làm này thu hút sự quan tâm đặc biệt của các
tầng lớp nhân dân. Những tấm bản đồ và tư liệu trưng bày tại TP Đà
Nẵng là bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.
Các tư liệu cho thấy, các Nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ
phong kiến đến ngày nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền
quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác
thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Đó là một quá trình liên tục lâu dài, diễn ra hòa bình
được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu Việt
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son
khẳng định: Các đợt triển lãm này góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn
kết, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở
nước ngoài trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa".
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói: “Đó là lãnh thổ, lãnh hải đã
được các thế hệ người Việt Nam từ bao đời nay khai phá, được các Nhà nước
Việt Nam qua các thời kỳ chiếm hữu, xác lập, thực thi quản lý và bảo vệ chủ
quyền một cách liên tục, hòa bình trong hơn 400 năm là hoàn toàn phù hợp với
thông lệ và luật pháp quốc tế”.
Triển lãm trưng bày những bằng chứng về chủ quyền biển đảo
được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và
quốc tế đã thể hiện người Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền đối với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; cương vực quốc gia của Trung Quốc chỉ đến
đảo Hải Nam, hoàn toàn không dính gì đến Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhà sử học Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học
lịch sử Việt
Thanh
Hà/VOV-Miền Trung
|
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét