|
VẤN
NẠN CƯA ĐÔI
Cập nhật lúc 15:05
QĐND - "Điều tra, xử lý nghiêm những cán bộ bao che cho gian lận
thương mại" là yêu cầu của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,
tổ chức ngày 8-4 vừa qua. Hầu hết, các báo ở nước ta đã đăng tải nổi bật nội dung
chỉ đạo này.
Ai cũng biết, tình trạng buôn lậu, gian lận
thương mại nhức nhối lâu nay có nguyên nhân chính là một bộ phận không nhỏ
cán bộ, nhân viên các cơ quan chức năng nương nhẹ, bao che, thậm chí còn vẽ
đường cho gian thương “lách luật”. Dư luận rất hoan nghênh thái độ nhìn thẳng
vào sự thật và quyết tâm xử lý những người khoác áo cán bộ, công chức nhưng
“bảo kê” cho gian lận thương mại để hưởng “hai lương” (lương Nhà nước trả và
tiền đút lót, hối lộ của các gian thương). Song, người dân cũng mong Đảng, Nhà
nước cần thẳng thắn nhìn nhận và xử lý quyết liệt hơn để khắc phục hiệu quả
tình trạng cán bộ “bảo kê”, nương nhẹ các hành vi, đối tượng vi phạm pháp
luật trên mọi lĩnh vực, vì thực tế, có những việc tiêu cực khá phổ biến mà
nhiều người dân biết như: Tiếp tay cho trốn thuế; để xe quá tải chạy thoải
mái trên địa bàn; gian lận, “chạy” chế độ, chính sách xã hội; móc ngoặc nhằm
đội giá công trình; mần thinh trước tình trạng lấn chiếm đất đai, xây nhà
trái phép... Đáng báo động là nhiều người đã xem những việc tiêu cực này là
chuyện thường, để… đôi bên cùng hưởng lợi! “Bài toán… cưa đôi" trở thành
“bí quyết làm ăn" của khá nhiều người, nhất là các doanh nhân thiếu tâm
đức và cán bộ, công chức tha hóa, biến chất.
Chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi nhuận, lợi ích của
bản thân lên trên hết là nguyên nhân sâu xa, cơ bản dẫn đến vấn nạn “cưa
đôi”. Song, nếu chỉ đổ lỗi cho chủ nghĩa cá nhân thì không thể dẹp được vấn
nạn này, vấn đề là Nhà nước và xã hội phải có biện pháp, cơ chế để điều
chỉnh, ngăn ngừa, khắc phục thói xấu đó. Thực tế cho thấy, hệ thống chính
sách, pháp luật nước ta vẫn có nhiều “lỗ hổng” và những điểm không chặt chẽ,
tạo kẽ hở cho người gian tham áp dụng “bài toán… cưa đôi”.
Vấn nạn “cưa đôi” gây thiệt hại rất lớn cho Nhà
nước về vật chất, đồng thời, vô cùng nguy hại vì làm mai một niềm tin của
nhân dân vào phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, ảnh hưởng xấu tới uy
tín của Đảng. Mặt khác, nó còn kìm hãm sự phát triển, khiến xã hội dễ đi lệch
chuẩn với tâm lý coi thường pháp luật và suy nghĩ “thật thà ăn cháo, láo nháo
ăn cơm”… Vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta phải có thái độ và biện pháp kiên
quyết ngăn chặn, triệt tiêu vấn nạn này.
Có lẽ, việc cần làm ngay là Nhà nước cần rà
soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật để chỉnh sửa những thiếu sót, bất
cập, không để những “kẽ hở, lỗ hổng”. Việc không thể chậm trễ nữa là phải
nghiên cứu ban hành các quy định chi tiết nhằm phát huy cao nhất dân chủ và
sự công khai, minh bạch, để mọi người đều biết và có thể kiểm tra, giám sát
những công việc mà nhân dân được quyền tham gia, cùng với đó là tạo điều kiện
thuận lợi để người dân dễ dàng tố giác các trường hợp “cưa đôi” tiêu cực.
Cuối cùng, nếu những người chịu trách nhiệm quản lý đều bị xử lý thật nghiêm
khắc khi địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách có nhũng nhiễu, tiêu cực thì chứng
bệnh “cưa đôi” sẽ được hạn chế. Nếu chỉ bị xử lý nhẹ nhàng hoặc phê bình qua
loa thì nhiều người sẵn sàng “bỏ qua” vi phạm để được “cưa đôi, cùng có lợi”.
(Theo QĐND) HUY QUANG
|
Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét